Sinh viên Harvard tuần hành phản đối, cựu sinh viên dọa kiện Chính phủ
(Dân trí) - Hàng trăm sinh viên đang theo học tại Đại học Harvard đã tổ chức cuộc tuần hành diễn ra trong ngày 27/5 (theo giờ Mỹ). Một nhóm cựu sinh viên Harvard cũng đã lên kế hoạch nộp đơn kiện Chính phủ Mỹ.
Cuộc tuần hành của sinh viên Harvard diễn ra trong ngày 27/5 nhằm thể hiện sự phản đối đối với những đòn “trừng phạt” mà Chính phủ Mỹ giáng vào Harvard thời gian gần đây.
Một phần lý do của những đòn “trừng phạt” này là bởi Harvard đã từ chối thực hiện theo những yêu cầu thay đổi của Chính phủ Mỹ trong cách tuyển sinh - tuyển dụng, xây dựng nội dung đào tạo, hay áp dụng chính sách trong nhà trường.
Tổng thống Mỹ hiện cáo buộc Harvard dung túng cho tư tưởng cực đoan ở một bộ phận sinh viên và giảng viên.

Quang cảnh tại cuộc tuần hành của sinh viên Harvard diễn ra trong ngày 27/5 (Ảnh: Reuters).
Buổi tuần hành của sinh viên Harvard mới đây còn để bày tỏ sự ủng hộ đối với cộng đồng sinh viên quốc tế của trường. Đây là nhóm đang có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc Harvard bị Chính phủ Mỹ tước quyền tuyển sinh viên quốc tế.
Hiện tại, Harvard đã đệ 2 đơn kiện ra tòa án liên bang. Nếu trường không thể lấy lại quyền tuyển sinh viên quốc tế, các sinh viên nước ngoài đang học tại Harvard sẽ phải nhanh chóng chuyển trường, nếu không, họ có nguy cơ bị trục xuất vì rơi vào tình trạng cư trú bất hợp pháp.
Nữ sinh viên Alice Goyer chia sẻ với giới truyền thông khi tham gia buổi tuần hành: “Những bạn bè là sinh viên quốc tế mà tôi quen biết tại Harvard đều đang phải sống trong lo lắng. Là một sinh viên Mỹ, tôi thấy mình có trách nhiệm lên tiếng vì họ”.
Một sinh viên giấu tên người Anh đang theo học tại Harvard cho rằng những động thái của Chính phủ Mỹ đang làm tổn hại nặng nề tới hình ảnh của Harvard trong mắt du học sinh toàn cầu.
“Mây đen rồi cũng tan, nhưng hậu quả sẽ còn lại. Hiện tại, tôi không chắc mình có muốn học tiếp lên tiến sĩ tại đây hay không. 6 năm học tập và nghiên cứu là khoảng thời gian quá dài, nếu tương lai ấy tiềm ẩn nhiều điều bất định”, nam sinh viên giấu tên cho hay.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rõ ràng rằng, ông đang cân nhắc ưu tiên dành tiền tài trợ từ ngân sách liên bang cho các trường dạy nghề, thay vì tiếp tục hỗ trợ những trường đại học như Harvard.

Buổi tuần hành của sinh viên Harvard mới đây còn để bày tỏ sự ủng hộ đối với cộng đồng sinh viên quốc tế của trường (Ảnh: Reuters).
Bà Karoline Leavitt - phát ngôn viên Nhà Trắng - chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News ngày 27/5: “Tổng thống muốn tiền thuế của người dân rót vào các trường nghề, đó là nơi đào tạo ra những người lao động có kỹ năng thiết thực mà xã hội Mỹ đang cần.
Chúng ta cần nhiều thợ giỏi, và cần ít cử nhân Harvard theo học những chuyên ngành không đưa lại hiệu quả thiết thực cho việc phát triển kinh tế - xã hội”.
Hiện tại, một nhóm cựu sinh viên của Harvard cũng chuẩn bị nộp đơn kiện ra tòa án liên bang vào ngày 9/6 tới. Thông tin này được đưa ra bởi nhà làm phim Anurima Bhargava, bà là một cựu sinh viên Harvard và là người đại diện cho nhóm cựu sinh viên Crimson Courage.
Nhóm này tích cực tổ chức các hoạt động để nâng cao nhận thức và kêu gọi đóng góp gây quỹ trong cộng đồng cựu sinh viên Harvard, để hỗ trợ trường theo đuổi các động thái pháp lý.
Giới luật sư tại Mỹ đang có cách đánh giá trái chiều về vụ kiện giữa Harvard và Chính phủ Mỹ. Giáo sư Ray Brescia giảng dạy tại Trường Luật Albany (Mỹ) nhận định Harvard có cơ sở pháp lý mạnh. Nhiều khả năng tòa án liên bang sẽ bác bỏ nỗ lực can thiệp của nhà chức trách vào công việc nội bộ của Harvard.
Dù vậy, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 26/5, Tổng thống Donald Trump khẳng định: “Sau cùng, Chính phủ sẽ chiến thắng”.