Nữ sinh mất tích khi đi thi vào lớp 10: Gia đình suy sụp chờ tin con

Bảo Trân

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nữ sinh đi thi lớp 10 nhưng không trở về, ngày 9/6, nguồn tin từ Công an TP Châu Đốc cho biết, cơ quan chức năng vẫn chưa có thông tin về nữ sinh trên.

Theo thông tin từ trường THCS Nguyễn Trãi, TP Châu Đốc, nữ sinh N.T.B.A. đã mất tích từ ngày 4/6 sau khi tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Trường THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà T.T.L., mẹ của nữ sinh A., cho biết gia đình đã rất lo lắng và suy sụp nhiều ngày qua khi không nhận được thông tin về con gái.

"Công an đã khoanh vùng một số khu vực nghi vấn, bao gồm một nơi gần nhà và một nơi sát biên giới," bà L. cho biết.

Bà L. kể rằng con gái bà đã tham gia môn thi cuối vào ngày 4/6. Tuy nhiên, khi ông T., ba của em A., đến điểm thi đón vào lúc 17h cùng ngày, không thấy con gái đâu. Gia đình sau đó đã viết đơn trình báo và yêu cầu nhà trường trích xuất camera.

Gia đình cũng đã liên hệ với lực lượng biên phòng tỉnh An Giang để nhờ hỗ trợ tìm kiếm, đồng thời đăng tải hình ảnh con gái lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ.

"Nếu ai có lỡ dẫn cháu đi thì vợ chồng tôi xin cho cháu được về nhà. Gia đình chỉ mong tin con được an toàn, lành lặn chứ không truy cứu," bà L. nói.

Nữ sinh mất tích khi đi thi vào lớp 10: Gia đình suy sụp chờ tin con - 1

Bài đăng của bà L. tìm con (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, trường THCS Nguyễn Trãi, TP Châu Đốc (tỉnh An Giang), đã có báo cáo về việc học sinh của trường mất tích sau khi thi xong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hội đồng thi THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa.

Liên quan đến vụ việc, UBND tỉnh An Giang ngày 7/6 đã có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh, Sở GD&ĐT và UBND TP Châu Đốc xác minh và làm rõ thông tin học sinh mất tích.

UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT, UBND TP Châu Đốc và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh An Giang.

Đồng thời, tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT, UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác quản lý học sinh, có biện pháp ngăn ngừa để không xảy ra các trường hợp tương tự.