Nữ á khoa toàn quốc: Học sử không chỉ để thi, mong làm việc ở đại sứ quán

Ngô Linh

(Dân trí) - Với niềm đam mê lịch sử từ nhỏ, Hồ Thị Thanh Tuyền, thủ khoa khối C00 tỉnh Quảng Nam và á khoa toàn quốc, đã chọn Học viện Ngoại giao để "viết" tiếp ước mơ của mình.

Với tổng 29,5 điểm, thí sinh Hồ Thị Thanh Tuyền, ở xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), học lớp 12/6, Trường THPT Hồ Nghinh (huyện Duy Xuyên) vỡ òa khi biết mình trở thành thủ khoa khối C00 (văn 9,75; sử 9,75; địa 10) của tỉnh Quảng Nam và á khoa toàn quốc.

"Mặc dù nhiều người nghĩ học khối C là phải siêng học bài nhưng theo em, học hiểu quan trọng hơn học thuộc. Đối với mỗi bài học, em tìm hiểu để nắm rõ bản chất, ý nghĩa của vấn đề, từ đó hình thành kiến thức vững vàng", Tuyền cho biết. 

Nữ á khoa toàn quốc: Học sử không chỉ để thi, mong làm việc ở đại sứ quán - 1

Em Hồ Thị Thanh Tuyền là thủ khoa khối C00 tỉnh Quảng Nam và á khoa toàn quốc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo nữ sinh, sau khi học trên trường, tối về Tuyền dành khoảng 4 giờ đồng hồ để tự học. Mỗi môn học, đầu tiên phải hệ thống được kiến thức nền. Những bài nào khó hiểu, em trực tiếp gặp thầy cô để hỏi cho tường tận.

Ba năm học phổ thông, Tuyền đều đạt học sinh giỏi, thi IELTS đạt 7.0. Hai năm học lớp 11-12, Tuyền đạt giải Nhì và giải Nhất môn lịch sử cấp tỉnh. Đây là kết quả của niềm đam mê mà nữ sinh này dành cho môn lịch sử. Với Tuyền, học sử không chỉ để thi mà còn vì yêu thích.

Ngoài các kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, Tuyền còn chủ động tìm hiểu thông qua mạng internet, các video phân tích lịch sử trên các kênh thông tin chính thống…

Nữ á khoa toàn quốc: Học sử không chỉ để thi, mong làm việc ở đại sứ quán - 2

Tuyền không đi học thêm mà chủ yếu tự học, tự hệ thống kiến thức quan trọng để đạt hiệu quả tốt (Ảnh: Ngô Linh).

"Tìm hiểu về lịch sử là cách để em hiểu về quá khứ, sự hình thành và phát triển của đất nước, quê hương; về quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền, độc lập tự do của dân tộc. Em cảm thấy môn lịch sử rất thú vị, bổ ích, quan trọng là cách mỗi người nhìn nhận nó", Tuyền chia sẻ.

Tuyền cho biết, em đã xét tuyển và đậu ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao. Đây là ngành học em rất yêu thích, kết hợp giữa lịch sử và các vấn đề chính trị. Em mong ước sau này sẽ được làm việc trong đại sứ quán và bản thân sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để theo đuổi ước mơ.

Tuyền là con thứ 2 trong gia đình 5 anh chị em, chị gái đầu đang học ngành Công nghệ thông tin Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Bố làm nghề biển, mẹ làm nông, hoàn cảnh khó khăn càng hun đúc thêm ý chí, nghị lực cho cô học trò nhỏ.

Nữ á khoa toàn quốc: Học sử không chỉ để thi, mong làm việc ở đại sứ quán - 3

Tuyền chia sẻ niềm vui với mẹ khi hay tin mình là thủ khoa khối C00 của tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Ngô Linh).

Chị Phạm Thị Nở (mẹ Tuyền) chia sẻ, cả gia đình rất vui mừng và tự hào khi Tuyền đạt được điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Cả 5 chị em Tuyền đều chăm ngoan, học giỏi, đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi cấp huyện, tỉnh…

Vì chồng thường xuyên phải theo tàu đi biển, chị Nở ở nhà chăm sóc các con, quán xuyến việc nhà. Buổi sáng chị buôn cá ở chợ, chiều đi mua phế liệu.

"Các cháu tự bảo nhau học tập, đứa lớn kèm đứa nhỏ. Nhiều lúc khó khăn nhưng vợ chồng luôn động viên nhau cố gắng lo cho các con học hành tử tế, không phải khổ như cha mẹ", chị Nở tâm sự.

Thầy Nguyễn Hữu Hưng - Hiệu trưởng Trường THPT Hồ Nghinh - cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, trường có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp. Nhiều em đạt thành tích cao, trong đó có 2 học sinh đỗ thủ khoa khối C00 và D01.

"Em Tuyền là cô học trò chăm ngoan, luôn nỗ lực hết mình trong học tập, lễ phép và chủ động học hỏi từ thầy cô, bạn bè. Với những cố gắng này, tương lai em sẽ ngày càng rộng mở", thầy Hưng nói.