"Nóng" ngày đầu lọc ảo: Nguyện vọng tăng cao, điểm chuẩn dự báo leo thang

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Với việc hàng loạt trường đại học top đầu tăng mạnh về số lượng đăng ký xét tuyển, điểm chuẩn tuyển sinh năm 2024 dự báo sẽ tăng cao.

Nóng ngày đầu lọc ảo: Nguyện vọng tăng cao, điểm chuẩn dự báo leo thang - 1

Số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2024 tăng cao (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Nhiều trường lớn tăng gấp đôi nguyện vọng

Hôm nay (13/8), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ tiến hành lọc ảo nguyện vọng xét tuyển đại học 2024 trên toàn quốc. Quá trình lọc ảo diễn ra 6 lần và kết thúc lúc 16h ngày 17/8.

Quy trình lọc ảo sẽ đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng duy nhất ở 1 phương thức trong danh sách nguyện vọng thí sinh đăng ký đủ điều kiện trúng tuyển, theo nguyên tắc ưu tiên nguyện vọng cao hơn.

Song song đó, hai nhóm lọc ảo phía Bắc (do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì) và phía Nam (do Đại học Quốc gia TPHCM chủ trì) sẽ thực hiện quy trình riêng để cùng lọc với hệ thống của Bộ GD&ĐT, nhằm cho kết quả chính xác nhất.

Trước "giờ G", thông tin về số nguyện vọng đăng ký vào các trường tăng cao, thậm chí nhiều trường tăng gấp đôi gây chú ý trong xã hội.

TS Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp, Trường Đại học Sư phạm TPHCM cho biết nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM năm nay đều tăng ở tất cả phương thức xét tuyển.

Cụ thể, số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường năm 2024 là hơn 3.000 thí sinh, tăng gấp đôi năm 2023. Đáng nói, số lượng nguyện vọng gấp 2,2 lần so với năm trước.

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương TPHCM cho biết trường có khoảng 75.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển, tăng gấp đôi năm ngoái ở mức 36.000. Số lượng thí sinh cũng tăng khoảng 2 lần.

Dự đoán điểm chuẩn xét tuyển vào trường bằng xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT dao động trong khoảng 16-24,5.

Nóng ngày đầu lọc ảo: Nguyện vọng tăng cao, điểm chuẩn dự báo leo thang - 2

Thí sinh nghe tư vấn đăng ký nguyện vọng xét tuyển (Ảnh: Bách khoa).

Phía Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM bật mí, năm nay trường ghi nhận trên 17.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường. Mức này tăng gấp đôi so với năm ngoái. Trong khi đó, chỉ tiêu của trường giữ ổn định, vì vậy, mức độ cạnh tranh giữa các thí sinh sẽ tăng.

Tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, có khoảng 30.000 thí sinh "tranh suất" vào 3.500 chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Tỷ lệ chọi trung bình vào trường rơi ở khoảng 1/9 thí sinh. Mức này còn lớn hơn ở những ngành "hot". 

Nhiều trường như Đại học Công nghiệp TPHCM, Đại học Nha Trang, Đại học Sài Gòn, Đại học Công nghệ thông tin TPHCM, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Ngân hàng TPHCM... cho biết số lượng nguyện vọng thí sinh tăng.

Các trường cũng đều dự báo điểm chuẩn sẽ tăng ở những ngành "hot". 

Tổng số lượng đăng ký tăng vọt

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, hệ thống tuyển sinh chung ghi nhận hơn 733.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển (tương đương 68,5% số dự thi tốt nghiệp THPT), tăng khoảng 73.000 so với năm ngoái.

Thứ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết trong khoảng gần 400 ngành đào tạo, chia thành 24 lĩnh vực có 4 lĩnh vực thu hút thí sinh nhất năm nay gồm: Kinh doanh và quản lý, kỹ thuật và công nghệ, máy tính, sư phạm.

Đặc biệt, nhóm ngành đào tạo giáo viên (sư phạm) có số nguyện vọng tăng 85% so với năm ngoái (tương đương 200.000 nguyện vọng).

Một số lĩnh vực khác có sự tăng trưởng mạnh về tổng số nguyện vọng là khoa học tự nhiên (tăng 61%); an ninh quốc phòng (tăng 46,5%). Với ngành công nghệ cao như thiết kế vi mạch bán dẫn, tổng số nguyện vọng tăng 30%.

Trong khi đó, dù dẫn đầu nhiều năm qua, nhóm ngành kinh doanh và quản lý lại giảm khoảng 3% số nguyện vọng (tương đương 24.000) so với năm ngoái. Ngành máy tính và công nghệ thông tin giảm 5% (tương đương 15.000).

Nóng ngày đầu lọc ảo: Nguyện vọng tăng cao, điểm chuẩn dự báo leo thang - 3

Thời gian các lần lọc ảo tuyển sinh đại học năm 2024.