Những “kỷ lục” của xã hội hoá giáo dục

(Dân trí) - Về công tác xã hội hóa giáo dục, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhận xét: Ngân sách giáo dục như một tấm chăn hẹp sẽ còn ngắn, hụt trong nhiều năm nữa. Làm sao để tấm chăn rộng hơn, che đủ cho các cấp học? Không còn cách nào khác là huy động ngày càng nhiều đóng góp của xã hội.

Từ năm 1990 đến nay, ngành giáo dục đã nhận được hàng nghìn tỷ đồng tài trợ từ các tổ chức cá nhân hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.

 

Cũng theo ông Nhân, nhiều cá nhân, doanh nhân trong và ngoài nước từ tấm lòng của mình với quê hương và đất nước, từ mong muốn thế hệ trẻ có được sự đổi đời, từ chiêm nghiệm của bản thân về tầm quan trọng của học vấn, từ lòng biết ơn cuộc đời cưu mang mình trước đây... đã trả ơn cho cuộc đời bằng những đóng góp cho giáo dục.

 

Dưới đây là một số tổng hợp về các kỷ lục trong công cuộc xã hội hoá giáo dục này:

 

- Tổ chức “cầu nối” đóng góp cho ngành giáo dục nhiều nhất: Hội Khuyến học Việt Nam. Riêng Hội Khuyến học các cấp đã tiếp nhận 99,71 tỷ đồng hỗ trợ giáo dục Thủ đô. Hội Khuyến học Nam Định 16,553 tỷ; Hội Khuyến học Ninh Bình 17 tỷ đồng, Hội Khuyến học Vĩnh Long 4,255 tỷ đồng...

 

- Đơn vị đóng góp cho ngành giáo dục nhiều nhất: Xí nghiệp liên doanh Vietso Petro hỗ trợ 40 tỷ 313 triệu đồng.

 

- Cá nhân đóng góp cho ngành giáo dục nhiều nhất: Ông Huỳnh Phi Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phát triển khu công nghiệp Sóng Thần, Bình Dương đóng góp 41 tỷ 800 triệu đồng.

 

- Hình thức đóng góp độc đáo nhất: Hội khuyến học Sín Chéng, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai, mỗi gia đình đóng góp 40 kg ngô, thóc. Năm 2003 người dân ở đây đã đóng góp 5 tấn thóc, năm 2004 7,5 tấn, năm 2005 8 tấn, năm 2006 10,8 tấn và năm 2007 nhân dân đang thu, dự kiến sẽ được 11 tấn thóc.

 

- Cá nhân đặc biệt nhất: Bác Dương Quang Thiện, phường 10 quận Phú Nhuận, TPHCM bị liệt hai chân với tấm lòng hảo tâm đóng góp cho ngành 200 triệu đồng.

 

- Doanh nhân Việt kiều đóng góp nhiều nhất: Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Trecnocom - Ucraina: 1 triệu USD và 2,5 tỷ.

 

- Tổ chức quốc tế đóng góp nhiều nhất: Quỹ Laurence S.Ting (Đài Loan): 15 tỷ 500 triệu đồng.

 

Thống kê của 42 Sở GD-ĐT, 34 Công đoàn giáo dục và 35 Hội Khuyến học ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 14 trường ĐH và đơn vị trực thuộc cho thấy trên cả nước đã có hơn 150 tổ chức xã hội, doanh nghiệp, tập thể và hơn 150 cá nhân hảo tâm có sự đóng góp xuất sắc cho giáo dục - đào tạo.

 

Số liệu tổng hợp ban đầu này cũng cho thấy trên khắp các vùng miền của đất nước, ngành giáo dục đã tiếp nhận được khoảng 900 tỷ đồng và hơn 22,3 triệu USD, 232 nghìn bảng Anh, 1.500.000 m2 đất... 

 

M.M

(Tổng hợp)