Những điều cần biết về trường ĐH Mỹ thuật TPHCM

(Dân trí) - Năm 2008, sẽ có 4 trường ĐH tổ chức thi theo đề thi riêng. Một trong 4 trường đó là ĐH Mỹ thuật TPHCM. Vậy với tính đặc thù riêng trường sẽ tuyển sinh như thế nào, các môn thi ra sao…Đây là thắc mắc của phần lớn các bạn thí sinh.

Dân trí xin cung cấp những thông tin tối thiểu liên quan đến tuyển sinh năm 2008 của trường ĐH này để các bạn thí sinh có cơ hội lựa chọn ngành nghề đúng đắn.

 

Năm học 2008 - 2009 Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyển sinh vào hệ Đại học chính qui gồm các ngành : (Hội họa : 40), (Đồ họa tạo hình : 20), (Điêu khắc: 10), (Sư Phạm Mỹ thuật : 25) (Mỹ thuật ứng dụng: 25). Tổng chỉ tiêu tuyển sinh 120.

 

1. Khu vực tuyển sinh và điều kiện dự thi vào trường là gì?

 

Khu vực tuyển sinh : Các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Cà Mau.

 

Điều kiện dự thi : Thí sinh đăng ký thi vào Trường phải có đủ các điều kiện dự thi theo qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là những người có năng khiếu về Mỹ thuật và nhất thiết phải qua sơ tuyển.

 

2. Hồ sơ ĐKDT gồm những gì? Cách nộp hồ sơ như thế nào?

 

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có :

 

- Hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

- 2 ảnh theo kiểu chứng minh thư cỡ 4x6 có ghi họ tên và ngày tháng năm sinh ở mặt sau. (Không kể ảnh thí sinh dán ngoài Hồ sơ đăng ký dự thi).

 

- Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

 

- Bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc hoặc Trung học chuyên nghiệp. (Đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2008).

 

- 2 phong bì có dán đủ tem và ghi địa chỉ chính xác để Trường tiện liên lạc với thí sinh.

 

Ngoài những hồ sơ theo qui định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên đây thí sinh xin thi phải lập thêm hồ sơ dự kỳ sơ tuyển.

 

Hồ sơ dự kỳ sơ tuyển gồm có:

 

*Thi vào hệ Đại học Khoa Hội họa, Đồ họa, Sư phạm Mỹ thuật, Mỹ thuật ứng dụng: Thí sinh nộp 2 bức tranh : 1 bức hình họa đen trắng (vẽ chân dung hoặc vẽ toàn thân người thật) vẽ bằng bút chì đen, một phác thảo bố cục màu (vẽ cảnh sinh hoạt, lao động hoặc phong cảnh đất nước Việt Nam) vẽ bằng màu bột hoặc màu nước, khuôn khổ nhỏ nhất là 30 cm x40cm.

 

*Thi vào hệ Đại học Khoa Điêu khắc: Thí sinh nộp một bức tượng (toàn thân hoặc chân dung), chiều cao tối thiểu của tượng là 30cm, hoặc một bức chạm nổi (cảnh sinh hoạt, lao động …) khuôn khổ nhỏ nhất là 30 cm x40cm.

 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạonhà Trường, Địa chỉ: số 5 Phan Đăng Lưu - Quận Bình Thạnh - thành phố Hồ Chí Minh. Đối với những người ở xa có thể nộp qua Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương(Nhà trường không nhận Hồ sơ qua đường bưu điện).

 

3. Thời gian nộp hồ sơ, lệ phí dự thi, phiếu báo thi?

 

Nộp hồ sơ ĐKDT trực tiếp cho trường đến hết ngày 20/5/2008 (thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi : thí sinh nộp trực tiếp tại Trường vào các ngày thứ 3, 4, 5 trong tuần). Nếu nộp theo tuyến Sở thì tuân theo quy định của Bộ GD-ĐT.

 

Lệ phí hồ sơ dự thi: 80.000đ/Hồ sơ (gồm 40.000đ lệ phí đăng ký dự thi và 40.000đ lệ phí sơ tuyển)

 

Phiếu báo thi: Những thí sinh đủ tiêu chuẩn dự thi Nhà trường sẽ chuyển phiếu báo thi đến thí sinh theo địa chỉ mà thí sinh đã ghi trong hồ sơ đăng ký dự thi.

 

4. Thời gian và môn thi

 

Đợt thi: Nhà trường tổ chức 2 đợt thi :

 

-Đợt 1: thi từ ngày 4-7 đến 9-7-2008 dành cho các thí sinh thi vào các Khoa Hội họa, Đồ họa tạo hình, mỹ thuật ứng dụng và Điêu khắc.

 

-Đợt 2: thi từ ngày 11-7 đến 16-7-2008 dành cho các thí sinh thi vào Khoa Sư Phạm Mỹ thuật.

 

Lịch thi :

 

- Đợt 1:dành cho các thí sinh thi vào các Khoa Hội họa, Đồ họa tạo hình, Mỹ thuật ứng dụng và Điêu khắc.

Thời gian

Thi vào ngành : Hội họa, Đồ họa, Mỹ thuật ứng dụng (801,802, 806)

Thi vào ngành Điêu khắc(803)

Ngày 3/7/2008

Từ 8h00’

- Phổ biến quy chế thi tại Hội trường.

- Làm thủ tục dự thi và nộp lệ phí thi, nhận và giải quyết mọi thắc mắc của thí sinh.

Ngày 4/7/2008

Sáng

Văn

Văn

Chiều

Nghỉ

Chuẩn bị đất

Ngày 5/7/2008

Sáng

Hình họa

Tượng tròn

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Ngày 6/7/2008

Sáng

Hình họa

Tượng tròn

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Ngày 7/7/2008

Sáng

Hình họa

Tượng tròn

Chiều

Nghỉ

Chuẩn bị đất

Ngày 8/7/2008

Thi cả ngày (8 giờ liên tục)

Trang trí

Trang trí

Ngày 9/7/2008

Thi cả ngày
(8 giờ liên tục)

Bố cục tranh màu

Chạm nổi

- Đợt 2: dành cho các thí sinh thi vào Khoa Sư phạm Mỹ thuật (804).

Ngày 10/7/2008

Từ 8h00’

-Phổ biến quy chế thi tại Hội trường.

- Làm thủ tục dự thi và nộp lệ phí thi, nhận và giải quyết mọi thắc mắc của thí sinh.

Ngày 11/7/2008

Sáng

Văn

Chiều

Nghỉ

Ngày 12/7/2008

Sáng

Hình họa

Chiều

Nghỉ

Ngày 13/7/2008

Sáng

Hình họa

Chiều

Nghỉ

Ngày 14/7/2008

Sáng

Hình họa

Chiều

Nghỉ

Ngày 15/7/2008

Thi cả ngày
(8 giờ liên tục)

Trang trí

Ngày 16/7/2008

Thi cả ngày
(8 giờ liên tục)

Bố cục tranh màu

Địa điểm thi : Tại Trường Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh , Số 5 Phan Đăng Lưu, F3, Q.Bình Thạnh, TPHCM.

 

Lưu ý: Môn Văn do trường trực tiếp ra đề thi. Điểm môn Năng khiếu Hình hoạ, Tượng tròn tính hệ số 2. Các môn năng khiếu còn lại tính hệ số 1.

 

Nguyễn Hùng