1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Người duy nhất quê ở TPHCM là ứng viên giáo sư năm 2024

Hoài Nam

(Dân trí) - Xét theo quê quán, TPHCM chỉ có 11 người được xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024, trong đó chỉ duy nhất một ứng viên giáo sư.

Theo danh sách của Hội đồng giáo sư nhà nước, xét theo quê quán, TPHCM chỉ có 11 ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2024. Đặc biệt trong đó chỉ có đúng duy nhất một ứng viên giáo sư.

Đó là PGS.TS Nguyễn Võ Châu Ngân, sinh năm 1976, quê ở quận Phú Nhuận, TPHCM, là ứng viên giáo sư ngành nông nghiệp.

Người duy nhất quê ở TPHCM là ứng viên giáo sư năm 2024 - 1

PGS.TS Nguyễn Võ Châu Ngân (bên phải) (Ảnh: FBNV).

Ông Nguyễn Võ Châu Ngân có hai bằng đại học, bằng đại học ngành công thôn tại Trường Đại học Cần Thơ năm 1998; năm 2021 ông nhận bằng đại học ngành ngôn ngữ Anh cũng tại Trường Đại học Cần Thơ.

Năm 2002, ông Ngân nhận bằng thạc sĩ ngành kỹ thuật tài nguyên nước của Trường Đại học Tự do Brussels và Trường Đại học Công giáo Leuven, Vương quốc Bỉ.

Đến năm 2012, ông Ngân nhận bằng tiến sĩ ngành công nghệ và quản lý môi trường của Trường Đại học Kỹ thuật Braunschweig, Cộng hòa liên bang Đức.

TS Nguyễn Võ Châu Ngân được công nhận chức danh PGS ngành nông nghiệp năm 2015.

Từ năm 1999 đến nay, PGS.TS Nguyễn Võ Châu Ngân công tác tại Trường Đại học Cần Thơ. Ông trải qua nhiều vị trí tại trường như nghiên cứu viên, giảng viên, trưởng bộ môn, phó trưởng phòng, giảng viên cao cấp.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của PGS.TS Nguyễn Võ Châu Ngân gồm các giải pháp xử lý chất thải chi phí thấp áp dụng cho nguồn thải phân tán; Chuyển đổi chất thải nông nghiệp thành năng lượng xanh định hướng đến nền kinh tế tuần hoàn; Quản lý tổng hợp tài nguyên nước.

Ông đã công bố 137 bài báo khoa học, trong đó 27 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; số lượng sách đã xuất bản 12, trong đó 5 thuộc nhà xuất bản có uy tín.

Người trẻ tuổi nhất quê quán TPHCM được xét chức danh phó giáo sư là TS Đặng Hoàng Phú, giảng viên khoa hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM).

Ông Phú sinh năm 1989, quê quán ở quận Gò Vấp, TPHCM.

Năm 2011, ông nhận bằng đại học ngành hóa học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM).

Người duy nhất quê ở TPHCM là ứng viên giáo sư năm 2024 - 2

TS Đặng Hoàng Phú, người trẻ tuổi nhất quê ở TPHCM được xét chức danh phó giáo sư năm 2024 (Ảnh: VNUHCM).

Năm 2014, ông nhận bằng thạc sĩ và năm 2020 nhận bằng tiến sĩ đều là ngành hóa học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM).

Hai hướng nghiên cứu chính của TS Đặng Hoàng Phú gồm nghiên cứu thành phần hóa học của các loài thực vật Việt Nam theo định hướng sàng lọc các hoạt tính sinh học; tổng hợp dẫn xuất của các hợp chất tự nhiên theo định hướng gia tăng hoạt tính gây độc tế bào ung thư.

Đến nay TS Đặng Hoàng Phú đã công bố 119 bài báo khoa học và 4 báo cáo khoa học, trong đó 72 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Năm 2018, ông Phú là một trong 10 tài năng trẻ trong cả nước đạt giải thưởng Quả cầu vàng.