1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Hiệu trưởng trường có cách tuyển sinh "không giống ai" là ứng viên giáo sư

Hoài Nam

(Dân trí) - Hiệu trưởng trường đại học có cách tuyển sinh "không giống ai" là ứng viên giáo sư năm 2024 thuộc ngành hóa học.

PGS.TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) là một trong 4 ứng viên giáo sư năm 2024 của ngành hóa học.

Trường Đại học Bách khoa TPHCM là trường có phương thức tuyển sinh kết hợp được gọi là "có một không hai", "khác người", "không đụng hàng" với bất cứ với cơ sở giáo dục nào trong cả nước.

Hiệu trưởng trường có cách tuyển sinh không giống ai là ứng viên giáo sư - 1

PGS.TS Mai Thanh Phong (bên phải) trong lễ bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Trường Đại học Bách khoa TPHCM các năm trước (Ảnh: T.H).

Phương thức này xét tiêu chí học lực 3 thành phần với các trọng số điểm thi năng lực Đại học Quốc gia năm 2024 chiếm 70%, điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 chiếm 20% và điểm học lực THPT chiếm 10%.

Trường cũng xét thành tích cá nhân chiếm (5%) và hoạt động xã hội, văn thể mỹ chiếm (5%.

Ông Mai Thanh Phong sinh năm 1972, quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Ông nhận bằng đại học ngành công nghệ hóa học năm 1994 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội).

Đến năm 1998, ông nhận bằng thạc sĩ ngành công nghệ môi trường tại Học viện Công nghệ châu Á, Thái Lan; nhận bằng tiến sĩ ngành quá trình và hệ thống hóa học tại Đức.

Năm 2013, TS Mai Thanh Phong được bổ nhiệm và công nhận chức danh phó giáo sư.

Trước khi chuyển đến công tác tại Trường Đại học Bách khoa TPHCM năm 2007, TS Mai Thanh Phong từng làm việc tại Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng khu vực 3 TPHCM; làm giảng viên khoa công nghệ hóa học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tại Trường Đại học Bách khoa TPHCM, TS Mai Thanh Phong trải qua các vị trí giảng viên, phó trưởng khoa khoa kỹ thuật hóa học; giám đốc Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ.

Từ tháng 3/2014 đến tháng 4/2018, ông Phong là phó hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TPHCM. Từ tháng 5/2028 đến nay, ông giữ chức hiệu trưởng trường này.

Hai hướng nghiên cứu chính của PGS.TS Mai Thanh Phong gồm kỹ thuật phản ứng hóa học (động học phản ứng, nhiệt động lực hóa học) và vật liệu cho quá trình kỹ thuật hóa học (phân riêng, hấp thụ, xúc tác).

Đến nay, PGS.TS Mai Thanh Phong đã công bố 145 bài báo khoa học, trong đó 123 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Ông cũng được cấp 2 bằng độc quyền giải pháp hữu ích, xuất bản 3 cuốn sách phục vụ đào tạo.

Ngoài ông Mai Thanh Phong, năm nay, quản lý nhiều trường đại học ở TPHCM cũng là ứng viên giáo sư, phó giáo sư.

Hiệu trưởng trường có cách tuyển sinh không giống ai là ứng viên giáo sư - 2

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan là ứng viên giáo sư duy nhất liên ngành sử học - khảo cổ học - dân tộc học (Ảnh: N.T).

Bà Ngô Thị Phương Lan, sinh năm 1974, quê Long An, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) là ứng viên giáo sư ngành dân tộc học.

Bà Lan cũng là ứng viên duy nhất cho chức danh giáo sư ở liên ngành sử học - khảo cổ học - dân tộc học.

Ông Huỳnh Trung Hiếu, sinh năm 1975 quê ở Đồng Tháp, Phó hiệu trưởng Trường đại học Công nghiệp TPHCM là ứng viên giáo sư ngành công nghệ thông tin.

Ông Trần Trọng Đạo, sinh năm 1981, quê ở Quảng Ngãi, hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng là ứng viên phó giáo sư ngành tự động hóa.

Hiệu trưởng trường có cách tuyển sinh không giống ai là ứng viên giáo sư - 3

Ông Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng là ứng viên phó giáo sư ngành tự động hóa (Ảnh: C.T.V).

Ông Phạm Quốc Việt, sinh năm 1970, quê Bình Định là ứng viên phó giáo sư ngành kinh tế. Ông Việt đang là phó hiệu trưởng Trường đại học Tài chính - Marketing. 

Ông Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, sinh năm 1974 quê Quảng Nam, phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM) là ứng viên phó giáo sư ngành công nghệ thông tin.