Ngôi trường đặc biệt với bài diễn văn lịch sử 75 năm trước
(Dân trí) - Cách đây đúng 75 năm, vào đúng ngày 19/3/1950, tại chính ngôi trường này, cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã đọc bài diễn văn mang tính lịch sử, lên án mạnh mẽ tội ác của thực dân Pháp.
Sáng 19/3, Trường THPT Ten Lơ Man, TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm truyền thống.
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chia sẻ, Trường THPT Ten Lơ Man không chỉ là một trong những cơ sở giáo dục lâu đời của thành phố mà còn là một địa danh có ý nghĩa lịch sử sâu sắc.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chia sẻ tại lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Trường THPT Ten Lơ Man (Ảnh: Hoài Nam).
Cách đây đúng 75 năm, vào đúng ngày 19/3/1950, tại chính ngôi trường này, cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã đọc bài diễn văn mang tính lịch sử, lên án mạnh mẽ tội ác của thực dân Pháp, đồng thời kêu gọi tinh thần đoàn kết của trí thức, học sinh, sinh viên và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Theo Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được, diễn văn ngày 19/3/1950 không chỉ là lời hiệu triệu của một trí thức yêu nước, mà còn thể hiện ý chí kiên cường của thế hệ thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh chống thực dân, đế quốc.
Cuộc biểu tình thắng lợi, buộc Mỹ phải hủy bỏ thao diễn thủy quân, hai tàu chiến Mỹ phải rút lui ngay trong đêm, đánh dấu một bước ngoặt trong phong trào đấu tranh chống Mỹ của nhân dân miền Nam.
Từ sự kiện này, phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên đã lan rộng khắp miền Nam, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong phong trào chống can thiệp của Mỹ vào Việt Nam.
Chính vì ý nghĩa lịch sử to lớn ấy, ngày 19/3 sau này đã được gọi là "Ngày toàn quốc chống Mỹ" - là biểu tượng cho tinh thần quật khởi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược.

Học trò tái hiện lại lịch sử của trường trong thời kỳ chống Pháp (Ảnh: Hoài Nam).
Sự kiện 19/3 không chỉ là niềm tự hào của riêng Trường THPT Ten Lơ Man mà còn là biểu tượng cho tinh thần bất khuất, lòng yêu nước và ý chí đấu tranh không mệt mỏi của thế hệ trí thức, thanh niên Việt Nam.
Hàng chục năm qua, ngôi trường lịch sử nằm ngay giữa trung tâm thành phố này không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ra nhiều thế hệ học sinh ưu tú, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố và đất nước.
Trong đó, có nhiều cán bộ được đào tạo tại trường giữ nhiều trọng trách quan trọng của thành phố, trở thành doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng.
Ông Nguyễn Văn Được đề nghị trường phát huy tinh thần "dạy tốt, học tốt" hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường giáo dục hiện đại, tiên tiến nhưng vẫn giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp.
Đồng thời, quan tâm, tranh thủ các nguồn lực được phân bổ để đầu tư, cải tạo, nâng cấp, từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị và chăm lo đời sống, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, nhằm phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu trong tình hình mới.
Ông Nguyễn Hùng Khương, Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man, cho hay tầm nhìn đến năm 2030, Trường THPT Ten Lơ Man sẽ trở thành một đơn vị giáo dục tiên tiến, hiện đại, là nơi đào tạo học sinh với 5 phẩm chất quan trọng gồm yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm. Đi cùng đó là xây dựng năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
Trường xây dựng phong cách giáo viên, nhân viên hướng đến sự chuyên nghiệp, trách nhiệm, cống hiến và yêu thương học sinh.
Với học trò, ông Nguyễn Hùng Khương gửi gắm qua lời nhà giáo dục Jean Piaget: "Mục tiêu của giáo dục không phải là tăng thêm kiến thức, mà là tạo ra những con người có khả năng sáng tạo và đổi mới".

Nữ sinh Trường THPT Ten Lơ Man (Ảnh: Hoài Nam).
Trải qua cùng những thăng trầm của lịch sử, Trường THPT Ten Lơ Man nhiều lần đổi tên qua các thời kỳ.
Trước năm 1954, trường mang tên Tôn Thọ Tường, một thi sĩ thời Pháp; từ năm 1954 đến 1962, trường mang tên nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị; từ năm 1962 đến 1979 trường mang tên Cô Giang, vị anh thư trong cao trào đấu tranh chống thực dân ở những năm 1928-1930)
Đến tháng 3/1979, Theo Quyết định số 840/QĐ/UB của UBND TPHCM, trường chính thức được mang tên Ten Lơ Man - vị lãnh tụ của giai cấp vô sản Đức, nhà hoạt động lỗi lạc trong phong trào công nhân quốc tế nửa đầu thế kỷ XX.