Nam sinh học hết lớp 9 chỉ có học bạ lớp 6: Kỷ luật hiệu trưởng

Thúy Diễm

(Dân trí) - Liên quan việc một nam sinh khuyết tật tại Đắk Lắk học hết lớp 9 chỉ có học bạ lớp 6, có trách nhiệm lớn của lãnh đạo nhà trường và vị hiệu trưởng đã bị kỷ luật khiển trách.

Ngày 16/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận, thành phố đã ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Phan Thanh Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Lạc Long Quân, do có liên quan đến việc học sinh hết lớp 9 nhưng chỉ có học bạ lớp 6.

Ngoài ông Thủy, phía thành phố đã làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, tập thể Trường THCS Lạc Long Quân và thống nhất hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Nam sinh học hết lớp 9 chỉ có học bạ lớp 6: Kỷ luật hiệu trưởng - 1

Hiệu trưởng Trường THCS Lạc Long Quân bị kỷ luật khiển trách (Ảnh: Uy Nguyễn).

Lãnh đạo UBND thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, nhà trường đang thực hiện các bước để đảm bảo theo quy định đối với trường hợp em Đ.X.H. (17 tuổi) học hết lớp 9 nhưng chỉ có học bạ lớp 6. Sau đó, trường thông tin cụ thể về Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) để có báo cáo gửi thành phố.

Năm học 2020-2021, em H. mặc dù bị ở lại lớp 6 tại Trường THCS Lạc Long Quân nhưng vẫn theo các bạn vào lớp 7 học. Bố em H. làm đơn xin cho con được học lớp 7 với lý do em H. mắc bệnh tự kỷ nên mong muốn cho con hòa nhập cộng đồng.

Từ đề nghị của gia đình, ông Phan Thanh Thủy cho phép em H. được học lớp 7 và không yêu cầu thực hiện việc kiểm tra, đánh giá xếp loại với học sinh này.

Các năm tiếp theo, em H. được lên lớp 8, lớp 9 nhưng không có kết quả học tập. Phụ huynh em H. có biết sự việc nhưng không có ý kiến.

Kết thúc năm lớp 9, em H. không có căn cứ để xét tốt nghiệp THCS nên phụ huynh đã làm đơn khiếu nại với mong muốn em H. được công nhận tốt nghiệp.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố Buôn Ma Thuột khẳng định, để xảy ra vụ việc trên, trách nhiệm thuộc về nhà trường và phụ huynh học sinh. Phòng GD&ĐT thành phố Buôn Ma Thuột không đủ cơ sở để xem xét công nhận tốt nghiệp THCS đối với học sinh này.

Do là đây là sự việc chưa có tiền lệ, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã báo cáo Bộ GD&ĐT xem xét, cho ý kiến để đảm bảo quyền lợi của học sinh.

Ngày 29/12/2023, Bộ GD&ĐT có văn bản phản hồi về việc em Đ.X.H. không có hồ sơ học tập trong quá trình học tại Trường THCS Lạc Long Quân.

Theo Bộ GD&ĐT, hồ sơ khám bệnh của em Đ.X.H. mắc chứng rối loạn phát triển lan tỏa tại Bệnh viện Nhi đồng 2 ngày 28/5/2015. Căn cứ vào các quy định, em H. có quyền được học giáo dục hòa nhập và đã được tiếp nhận học lớp 6 tại Trường THCS Lạc Long Quân từ năm học 2020-2021.

Bộ GD&ĐT nêu rõ, Trường THCS Lạc Long Quân có trách nhiệm hướng dẫn và phổ biến đến gia đình học sinh các quy định về hồ sơ học giáo dục hòa nhập để đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

Đồng thời, hướng dẫn giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện và phổ biến đến gia đình các quy chế về đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật, làm cơ sở xét lên lớp theo kế hoạch giáo dục cá nhân phù hợp.

Bộ GD&ĐT đề nghị Sở GD&ĐT Đắk Lắk chỉ đạo Phòng GD&ĐT thành phố Buôn Ma Thuột hướng dẫn Trường THCS Lạc Long Quân phối hợp với gia đình rà soát, hoàn thiện hồ sơ, kết quả học tập của học sinh theo quy định của pháp luật, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người học và chính sách của nhà nước.

Được biết, đến nay phía Trường THCS Lạc Long Quân đã có nhiều buổi làm việc với phụ huynh em H. để xử lý dứt điểm vụ việc.

Như Dân trí đưa tin, khi tham dự lễ tri ân học sinh lớp 9 tại trường THCS Lạc Long Quân, phụ huynh của em H. bức xúc khi con trai mình không có tên trong danh sách vì chỉ có học bạ của năm lớp 6.

Phụ huynh cho rằng, em H. bị tự kỷ nên học chậm, kết thúc năm học lớp 6, em ở lại lớp.

Thời điểm này, phụ huynh trao đổi với lãnh đạo trường THCS Lạc Long Quân và được đồng ý cho em H. học tiếp lớp 7. Lãnh đạo nhà trường cũng đề nghị gia đình làm đơn xác nhận tình trạng bệnh của học sinh.

Từ đó đến nay, phụ huynh vẫn đóng đầy đủ chi phí học tập cho học sinh. Thậm chí, bố của em H. được tín nhiệm làm hội trưởng hội phụ huynh của trường suốt 4 năm.

Đến tháng 6/2023, phụ huynh học sinh mới cung cấp giấy chứng nhận khuyết tật của em cho nhà trường.