Một trường đại học ở TPHCM có hiệu trưởng sau 4 năm "trống ghế"

Hoài Nam

(Dân trí) - PGS.TS Nguyễn Tất Toàn chính thức được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm TPHCM sau thời gian dài trường này trống "ghế nóng".

Thông tin từ Trường Đại học Nông lâm TPHCM, ngày 24/1, Bộ GD&ĐT có quyết định công nhận PGS.TS Nguyễn Tất Toàn chính thức trở thành Hiệu trưởng của trường kể từ ngày 24/1/2024.

Như vậy, sau 4 năm trống ghế hiệu trưởng từ khi PGS.TS Nguyễn Hay về hưu từ đầu năm 2020, đến nay Trường Đại học Nông lâm mới chính thức có hiệu trưởng.

Một trường đại học ở TPHCM có hiệu trưởng sau 4 năm trống ghế - 1

PGS.TS Nguyễn Tất Toàn, tân Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm TPHCM (Ảnh: Website nhà trường).

PGS.TS Nguyễn Tất Toàn sinh năm 1972, tốt nghiệp ngành thú y tại Trường Đại học Nông lâm TPHCM năm 1995. Đến năm 2004, ông Toàn lấy bằng thạc sĩ thú y tại Trường Đại học Quốc gia Los Banos, Philippines.

4 năm sau khi lấy bằng thạc sĩ, ông Toàn tốt nghiệp tiến sĩ Trường Đại học Quốc gia Chonnam (Hàn Quốc).

Vào năm 2013, TS Nguyễn Tất Toàn được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư.

Tháng 3/2019, PGS.TS Nguyễn Tất Toàn được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TPHCM và phụ trách trường từ tháng 8/2023.

Trước đó, nhiều trường đại học ở TPHCM cũng có hiệu trưởng sau một thời gian trống ghế như Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM), Trường Đại học Công thương TPHCM, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM.