Chủ tịch Hội Khuyến học Cần Thơ:

"Mong ước lớn nhất là các em đều được đến trường"

(Dân trí) - "Không để học sinh vì nghèo mà phải bỏ học" là mục tiêu hàng đầu trong hoạt động của Hội khuyến học Cần Thơ. Để thực hiện được điều đó, các thành viên của Hội đang mỗi ngày nỗ lực hết mình”, ông Trương Đức Uy, Chủ tịch Hội KH Cần Thơ khẳng định.

"Mười năm qua, Hội Khuyến học Cần thơ đã phát động phong trào xây dựng Quỹ Khuyến học để cấp học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo, có nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng cố gắng vươn lên trong học tập; con em các gia đình ở vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Gần đây, Quỹ Khuyến học của Hội đã giúp hàng chục ngàn học sinh, sinh viên nghèo khó không phải bỏ học; khuyến khích, động viên hàng ngàn thầy, cô giáo gặp hoạn nạn, kinh tế khó khăn tiếp tục thi đua dạy tốt. Hội còn góp phần xây dựng, sửa chữa trường học, làm nhà công vụ cho thầy cô giáo, mở lớp học tình thương... góp phần hiệu quả vào công tác phổ cập và nâng cao chất lượng giáo dục ở các địa phương. Nhiệm kỳ qua, Hội đã vận động được 25 tỉ đồng, cấp được 22.296 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt kho,á học giỏi, khen thưởng 34.224 lượt giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong phong trào "Thi đua dạy tốt và học tốt", trợ cấp 70.971 suất học bổng cho học sinh nghèo, xây trường mẫu giáo, cử giáo viên đi đào tạo dài hạn tại Mỹ, đưa học sinh đi du học ở Nhât...

Những lần đi thực tế về các ấp, xã vùng sâu là những kỷ niệm không thể nào quên về những hoàn cảnh khó khăn, những niềm khát khao được học tập. Có những học sinh nhà không có tài sản gì đáng giá, từ nhỏ đến lớn chỉ biết chăn vịt, hỏi đến hoàn cảnh là thút thít khóc. Có trường hợp nghe tin một học sinh được phát học bổng là cả xóm kéo đến ủng hộ, cùng chung vui, còn những em nhỏ khác thì cứ vây xung quanh, muốn được phát tập để học. Cầm lòng không được, chúng tôi vét hết tiền túi gửi người chạy ra huyện mua tập về phát thêm cho các em.

Còn nhiều người nghèo khát khao kiến thức nhưng không có điều kiện học, nhất là các em nhỏ. Chứng kiến những cảnh ấy đau lòng lắm. Mong ước lớn nhất của chúng tôi là làm sao sớm chấm dứt được tình trạng này.”

Mai Minh-Nguyễn Hùng-Việt Hưng