Màn võ thuật đặc sắc khai mạc hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bạc Liêu 2024

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Màn trình diễn võ thuật đặc sắc của các vận động viên là học sinh đã để lại ấn tượng trong đêm khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bạc Liêu năm 2024.

Tối 16/3, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 khai mạc, trong đó có màn trình diễn nghệ thuật và võ thuật đặc sắc, đã để lại ấn tượng cho hàng nghìn thầy cô giáo, học sinh và nhân dân địa phương.

Trình diễn võ thuật đặc sắc khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bạc Liêu (Video: Huỳnh Hải)

Hội khỏe Phù Đổng năm nay có gần 2.000 vận động viên đại diện cho hơn 130.000 học sinh các cấp học trong toàn tỉnh Bạc Liêu tranh tài ở 9 môn thể thao như: Vovinam, điền kinh, bóng đá, bơi lội,..,

Ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bạc Liêu, nhấn mạnh đây là ngày hội thể thao truyền thống lớn nhất của học sinh tỉnh nhà diễn ra 2 năm một lần, được tổ chức với quy mô lớn ở các cấp học.

Màn võ thuật đặc sắc khai mạc hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bạc Liêu 2024 - 1

Ông Tạ Trung Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Bạc Liêu, thắp sáng ngọn đuốc của Hội khỏe Phù Đổng năm 2024 (Ảnh: Huỳnh Hải).

"Hội khỏe Phù Đổng lần này có mục đích chính là cổ vũ phong trào học tập, rèn luyện thể dục thể thao trong học sinh, nhà trường và góp phần lan tỏa ra toàn xã hội", Phó Chủ tịch Bạc Liêu khẳng định.

Ông Nguyện cũng cho biết, đây cũng là dịp để phát hiện, tuyển chọn bồi dưỡng các tài năng thể thao cho tỉnh nhà và đất nước trong thời gian tới.

Màn võ thuật đặc sắc khai mạc hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bạc Liêu 2024 - 2

Gần 2.000 học sinh Bạc Liêu tham gia tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm 2024 (Ảnh: Huỳnh Hải).

Phó Chủ tịch Bạc Liêu đề nghị, sau hội khỏe lần này, các trường học trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa tinh thần thể dục, thể thao trong nhà trường, thực hiện tốt phương châm "Khỏe để học tập, khỏe để lao động, khỏe để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển".