Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X rực rỡ sắc màu

Khánh Trí

(Dân trí) - Tối 15/3, tại Cung điền kinh Hà Nội, lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hà Nội lần thứ X năm 2024 đã diễn ra.

Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X rực rỡ sắc màu - 1

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT và TP Hà Nội chúc mừng Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X năm 2024

Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hà Nội là hoạt động thể thao được tổ chức 4 năm một lần. Lần gần nhất Hà Nội tổ chức Hội khỏe Phù Đổng là vào năm 2016.

Năm 2020, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến sự kiện này phải tạm dừng. Đó là lý do sau 8 năm, học sinh thủ đô mới được tranh tài tại ngày hội thể thao lớn nhất của thành phố.

Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hà Nội lần thứ X năm 2024 thu hút gần 7.700 vận động viên tham gia tranh tài ở 16 môn thi đấu: Điền kinh, bơi lội, bóng bàn, bóng chuyền, bóng rổ, cờ vua, đá cầu, thể dục (aerobic), Karatedo, Taekwondo, Vovinam, kéo co, võ cổ truyền, cầu lông, đẩy gậy, bóng đá nam cấp tiểu học, trung học cơ sở và nữ cấp trung học phổ thông.

Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X rực rỡ sắc màu - 2
Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X rực rỡ sắc màu - 3

Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X năm 2024 là kỳ hội khỏe có quy mô và số lượng các vận động viên tham gia lớn nhất từ trước đến nay.

Đây cũng là kỳ hội khỏe có quy mô và số lượng các vận động viên tham gia lớn nhất từ trước đến nay. Nếu tính từ vòng cấp trường và quận, huyện, gần 400.000 lượt học sinh đã tham gia tranh tài.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà, Trưởng Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng thành phố lần thứ X năm 2024, cho biết những năm qua, thủ đô luôn quan tâm đến phát triển phong trào thể dục thể thao trong các trường học.

Hà Nội đã đầu tư cơ sở vật chất gắn với các hoạt động thể dục thể thao, các câu lạc bộ thể dục thể thao trong trường học được đổi mới về nội dung, hình thức, chất lượng; thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Hội khỏe Phù Đổng thành phố lần thứ X được tổ chức với mục tiêu "Nhanh hơn, cao hơn, xa hơn" tạo động lực để tuổi trẻ học đường rèn đức, luyện tài.

"Bằng tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức, Sở GD&ĐT, UBND các quận huyện thị xã, các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ sẽ đảm bảo điều kiện để các vận động viên được phát huy tài năng và đạt được thành tích tốt nhất", bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh.

Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X rực rỡ sắc màu - 4
Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X rực rỡ sắc màu - 5

Tại Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng thành phố lần thứ X năm 2024, các tiết mục nghệ thuật được đầu tư công phu với chủ đề: "Học sinh Thủ đô với hào khí Phù Đổng", thể hiện tinh thần mạnh mẽ, tươi vui, tràn đầy năng lượng tích cực và khát vọng vươn lên.

Theo kế hoạch, các môn thi đấu sẽ diễn ra đến ngày 6/4. Đây cũng là dịp để thể thao Thủ đô phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có thành tích thi đấu cao, tiếp tục bồi dưỡng, tập luyện để tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc và các hoạt động thể thao thành tích cao khác.