Ma túy xâm nhập học đường, "núp bóng" đồ ăn uống, thuốc lá điện tử

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Tỷ lệ xâm nhập ma túy vào giới trẻ ngày càng gia tăng. Đáng nói, thị trường ngày càng nhiều sản phẩm có chứa ma túy và các chất gây nghiện với đa dạng chủng loại, mẫu mã.

Thấy "ngầu"' nên thử

Thông tin trên được chia sẻ tại ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM và Công an TPHCM.

Theo Công an TPHCM, từ đầu năm 2020 đến nay, ma túy tổng hợp chiếm phần lớn với tỷ lệ 73,38%. Ma túy xâm nhập vào giới trẻ, học đường bằng nhiều hình thức tinh vi, "núp bóng" dưới mác thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử... Trong đó, có thể kể đến các loại như bánh lười, nước vui, bột trà sữa, ma túy tem giấy, kẹo...

Ma túy xâm nhập học đường, núp bóng đồ ăn uống, thuốc lá điện tử - 1

Loại ma túy mới "núp bóng" dưới dạng thực phẩm mang tên "bánh lười" có tẩm cần sa (Ảnh: Công an).

Nhiều học sinh đang học tại TPHCM cũng chia sẻ với công an về vấn nạn ma túy học đường, trong đó, có em cho rằng vì trên facebook hay bắt gặp các bài đăng bán về ma túy, thuốc lá điện tử nên tò mò, vào tìm hiểu xem đó là gì. Có em cho biết, từng nghĩ hút thuốc rất "ngầu" nên muốn thử... 

Theo đánh giá, số lượng học sinh sử dụng ma túy khá thấp. Tuy nhiên, có những trường hợp sử dụng túy trong thời gian dài nhưng gia đình và nhà trường không hay biết.

Còn theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, hàng năm, đơn vị này đều phối hợp với Công an TPHCM, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tổ chức nhiều chương trình tập huấn công tác phòng chống ma túy, thuốc lá cho đội ngũ ban giám hiệu, giáo viên, học sinh, học viên của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Thêm vào đó, ngành giáo dục đang triển khai xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, trong đó có việc tạo ra không gian học tập thoải mái cho học sinh, mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh được xây dựng trên tinh thần lắng nghe, chia sẻ và tin tưởng lẫn nhau.

Quyết liệt ngăn chặn 

Số liệu từ Công an TPHCM, trong 3 năm (2021-2023), Công an thành phố và các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 4.650 vụ, gần 12.000 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; thu giữ hơn 3,19 tấn ma túy các loại.

Tính đến giữa tháng 12/2023, tổng số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép các chất ma túy, người quản lý sau cai nghiện trên địa bàn TPHCM là hơn 24.500 người. Trong đó, số người đang ở ngoài xã hội là khoảng 10.300 người. Số đối tượng này được đánh giá là nguồn cầu nối tội phạm ma túy, tiềm ẩn rất cao nguy cơ phạm tội ma túy cũng như lôi kéo giới trẻ.

Ma túy xâm nhập học đường, núp bóng đồ ăn uống, thuốc lá điện tử - 2

Công an TPHCM ký kết với Sở GD&ĐT TPHCM về kế hoạch phối hợp phòng, chống ma túy trong trường học (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cũng cho biết, công tác phòng chống ma túy trong trường học cần sự chung tay phối hợp của lãnh đạo các trường học, giáo viên, gia đình và chính quyền địa phương, với nhiều giải pháp linh hoạt và đi vào chiều sâu. Đây cũng là nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên, liên tục, quyết liệt và đồng bộ.

Ông Nam đề nghị, các phòng GD&ĐT, các đơn vị trường học cần rà soát kế hoạch phối hợp với lực lượng công an các quận, huyện và thành phố Thủ Đức để thực hiện hoạt động tuyên truyền, nâng cao kỹ năng về phòng chống ma túy cho giáo viên, học sinh ở các trường.

Cùng với đó, giáo viên cần được tập huấn đầy đủ các kỹ năng về nhận diện ma túy và các chất gây nghiện để có sự truyền đạt hiệu quả tới học sinh; lực lượng công an cần chủ động rà soát, tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đấu tranh phòng và chống các loại tội phạm có liên quan đến ma túy.

Đặc biệt, chính quyền các cấp cũng phải vào cuộc với các đơn vị trường học, để tạo ra một sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng chống ma túy ở trường học nói riêng, địa bàn nói chung.