1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Lý do nào khiến phụ huynh "vây" Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 tới gần nửa đêm?

Hoàng Hồng Mỹ Hà Thành Đông

(Dân trí) - Sự việc gần 400 phụ huynh tập trung tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 ngày 21/8 được cho là xuất phát từ những nội dung không thống nhất trong cách làm việc của các bên liên quan.

Ngày 20/5: Kế hoạch thành lập 4 trường

Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 được khởi công xây dựng vào giữa năm 2023.

Tới ngày 20/5 năm nay, UBND quận Nam Từ Liêm ban hành Kế hoạch 178 thành lập trường công lập mầm non Tây Mỗ 3, trường công lập tiểu học Tây Mỗ 3, trường công lập tiểu học Đại Mỗ 3 và trường công lập trung học cơ sở Tây Mỗ 3.

Nội dung kế hoạch ghi rõ "UBND các phường tổ chức tuyên truyền về việc thành lập và phối hợp thực hiện phương án tuyển sinh theo quy định".

Đồng thời, các trường mầm non Tây Mỗ A, Tây Mỗ B, tiểu học Tây Mỗ, Lý Nam Đế, Đại Mỗ, Nguyễn Quý Đức, THCS Tây Mỗ "tổ chức tuyên truyền về việc thành lập trường và phương án tuyển sinh theo quy định".

Lý do nào khiến phụ huynh vây Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 tới gần nửa đêm? - 1

Phụ huynh tập trung tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 sáng ngày 21/8 (Ảnh: Thành Đông).

Ngày 25/5: Đề án thành lập Trường Tiểu học Tây Mỗ 3

Theo Đề án thành lập Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 năm học 2024-2025 ban hành ngày 25/5, quy mô Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 năm học 2024-2025 dự kiến có 30 lớp và 1.382 học sinh. 

Trong đó khối 1 có 11 lớp và 484 học sinh, trung bình 44 học sinh/lớp. 

Khối 2-3-4 mỗi khối 5 lớp với số học sinh lần lượt là 200, 191 và 221, tức là tối thiểu 38 và tối đa 45 học sinh/lớp.

Khối 5 có 4 lớp và 186 học sinh, trung bình 46-47 học sinh/lớp.

Mục ghi chú nêu rõ đối tượng học sinh được tiếp nhận là "tách học sinh từ khối 2 đến khối 5 năm học 2023-2024 của Trường Tiểu học Tây Mỗ và Lý Nam Đế". Những học sinh này phải thuộc các tổ dân phố 7, 8, 9, 10, 11, 12 và tòa nhà chưa phân tổ trong nội khu đô thị.

Lý do nào khiến phụ huynh vây Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 tới gần nửa đêm? - 2

Đề án số 517 về thành lập Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 của UBND phường Tây Mỗ (Ảnh chụp màn hình).

Những văn bản này được phụ huynh đưa ra trong cuộc đối thoại với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm và UBND phường Tây Mỗ vào tối 21/8, tại trụ sở Trường Tiểu học Tây Mỗ 3.

Phó Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ Nguyễn Đăng Cường xác nhận các văn bản này. Đồng thời cho biết quy mô dự kiến nêu trên được căn cứ trên điều tra thực tế tại thời điểm đó.

Lý do nào khiến phụ huynh vây Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 tới gần nửa đêm? - 3

Phụ huynh viết đơn đề nghị đăng ký nguyện vọng chuyển trường cho con tại phòng họp Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 (Ảnh: Thành Đông).

Ngày 4/7: Quyết định tách Trường Tiểu học Tây Mỗ thành Tiểu học Tây Mỗ và Tiểu học Tây Mỗ 3

Ngày 4/7, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm ký Quyết định số 1388 về việc tách Trường Tiểu học Tây Mỗ thành 2 trường: Tiểu học Tây Mỗ và Tiểu học Tây Mỗ 3.

Do đó, để thực hiện việc chia tách, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chuyển 1.111 học sinh từ Trường Tiểu học Tây Mỗ sang trường Tây Mỗ 3.

Điều này chỉ được làm rõ trong thông báo số 533 của phòng vào 21h30 ngày 21/8.

Trước đó, thông tin này được cho không cung cấp chính thức tới tất cả phụ huynh học sinh là cư dân cư trú tại phường Tây Mỗ.

Ngày 15/7 và 15/8: Trường Tiểu học Lý Nam Đế thông tin về việc chuyển trường

Ngày 15/7, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Lý Nam Đế nhận được thông báo từ giáo viên chủ nhiệm về việc khảo sát nguyện vọng chuyển trường từ Lý Nam Đế về Tây Mỗ 3 khi trường được thành lập.

Cô giáo còn chú thích thời gian trường mới thành lập là khoảng tháng 9/2024.

"Cô giáo lập bình chọn, bố mẹ bình chọn giúp cô để cô gửi số lượng, danh sách về nhà trường", một giáo viên chủ nhiệm nhắn tin lên nhóm. 

Lý do nào khiến phụ huynh vây Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 tới gần nửa đêm? - 4

Tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm tại Trường Tiểu học Lý Nam Đế (Ảnh phụ huynh cung cấp).

Anh Lê Đức Công - phụ huynh học sinh thường trú tại Tây Mỗ, người có mặt tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 ngày hôm qua - cho biết, anh cũng nhận được thông tin này từ giáo viên chủ nhiệm của con tại trường Lý Nam Đế. 

Giáo viên cũng nói các bạn có nguyện vọng chuyển về trường Tây Mỗ 3 không cần đăng ký mua đồng phục và sách giáo khoa cho năm học mới.

Ngày 15/8, Trường Tiểu học Lý Nam Đế ra thông báo 112 về việc thay đổi giáo viên và chuyển trường học sinh.

Nội dung thông báo này ghi "phụ huynh các lớp có nguyện vọng cho con chuyển về Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 chủ động đến Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 - dự kiến sau ngày 21/8/2024 để xin giấy tiếp nhận.

Do Trường Tiểu học Lý Nam Đế không thuộc diện tách trường nên phụ huynh học sinh phải tự chủ động việc xin tiếp nhận".

Lý do nào khiến phụ huynh vây Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 tới gần nửa đêm? - 5

Thông báo từ Trường Tiểu học Lý Nam Đế ngày 15/8 (Ảnh chụp màn hình).

Đây là lý do mà ngày 20/8, phụ huynh đã đến Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 để hỏi thông tin tuyển sinh.

Ngày 20/8: Hiệu trưởng Trường tiểu học Tây Mỗ 3 nói ban giám hiệu mới không có chức năng tuyển sinh

Trong cuộc trao đổi với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 vào ngày 20/8, phụ huynh bất ngờ khi nhà trường từ chối nhận đơn xin học với lý do ban giám hiệu mới nhận công tác, không có chức năng tuyển sinh. 

Phát ngôn này của hiệu trưởng đã được phụ huynh ghi hình lại.

Trước câu trả lời của hiệu trưởng và qua một số thông tin phụ huynh tự tìm hiểu, nhóm phụ huynh cư trú tại địa bàn quanh Trường Tiểu học Tây Mỗ 3, có con đang học trường Lý Nam Đế và các trường khác ngoài phường Tây Mỗ, cho rằng nhà trường đã tuyển sinh xong và không còn suất học cho con họ.

"Việc tuyển sinh này không có bất kỳ thông tin nào được công khai trên các cổng thông tin điện tử của trường, của UBND phường Tây Mỗ, của Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm, của UBND quận Nam Từ Liêm. 

Suốt 3 tháng hè, chúng tôi đi tìm thông tin. Chúng tôi hỏi Trường Tiểu học Tây Mỗ, nay là trường Tây Mỗ 1, hỏi tổ dân phố, tìm kiếm thông tin trên cổng thông tin của chính quyền địa phương, trên các hội nhóm cư dân và không có câu trả lời chi tiết. 

Tất cả đều nói khi nào trường mới xây xong thì đến xin tiếp nhận", một phụ huynh giấu danh tính chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Đó là lý do họ kéo đến Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 vào sáng sớm ngày 21/8 và ở lại đây gần 16 tiếng đồng hồ cho tới 22h, khi lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm chốt thời hạn giải quyết vụ việc vào 15h ngày 23/8.

Lý do nào khiến phụ huynh vây Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 tới gần nửa đêm? - 6

Phụ huynh có mặt tại trường từ 6h20 sáng tới 22h đêm qua, 21/8, để được đối thoại với hiệu trưởng và lãnh đạo Phòng GD&ĐT (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Phòng Giáo dục nói chưa "tuyển sinh", Hiệu trưởng nói "đã tiếp nhận 1.100 em"

Vào khoảng 10h sáng ngày 21/8, Phó Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm Lê Thị Thanh Tâm xuống trường. Bà Tâm xin lỗi phụ huynh vì để họ phải chờ đợi trong nắng nóng và đề nghị nhà trường phát đơn cho phụ huynh đăng ký nguyện vọng.

Số đơn nhận về tính đến 17h chiều là 516.

"Trong 516 đơn này có 99 đơn là tạm trú, 417 đơn là thường trú", Phó Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ Nguyễn Đăng Cường nói.

Trả lời phóng viên Dân trí trong buổi sáng, bà Tâm nói "không có chuyện nhà trường đã nhận đủ học sinh từ trước".

Bà Tâm cũng nói thêm, sau khi nhận đơn, Phòng GD&ĐT sẽ họp và tổ chức tuyển sinh theo nguyên tắc ưu tiên đầu tiên cho những em đúng tuyến và nhà gần trường học.

Sau khi nộp đơn cho nhà trường, phụ huynh không ra về vì cho rằng vẫn còn nhiều nội dung không rõ ràng. 

Trong đó, họ yêu cầu nhà trường làm rõ thông tin có hay không việc trường đã "tiếp nhận đủ học sinh" tách từ Trường Tiểu học Tây Mỗ.

Tới khoảng 17h40 chiều ngày 21/8, Ban giám hiệu Trường Tiểu học tây Mỗ 3 đã ra gặp phụ huynh sau hơn 11 tiếng đồng hồ.

Trước câu hỏi nhà trường đã có học sinh chưa, có bao nhiêu và lấy từ đâu, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hằng trả lời: "Nhà trường có 30 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh, vậy chúng tôi hiện đã nhận 1.100 học sinh".

Số học sinh này cũng được xác nhận là tách từ Trường Tiểu học Tây Mỗ sang. 

Lý do nào khiến phụ huynh vây Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 tới gần nửa đêm? - 7

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hằng đối thoại với phụ huynh chiều tối ngày 21/8 (Ảnh: Thành Đông).

Phát ngôn của bà Hằng - lãnh đạo nhà trường - có sự mâu thuẫn với phát ngôn của bà Tâm - lãnh đạo Phòng GD&ĐT. 

Do đó, cuộc đối thoại trở nên căng thẳng. 

Phụ huynh yêu cầu nhà trường công khai danh sách học sinh đã tiếp nhận với lý do "chúng tôi nghi ngờ có những học sinh không cư trú trên địa bàn phường Tây Mỗ".

Tới khoảng hơn 20h, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm Lê Thị Thanh Tâm xuống trường đối thoại lần thứ 2. Bà Tâm lại cho biết chưa tiếp nhận học sinh.

Danh sách từ Trường Tiểu học Tây Mỗ chỉ là danh sách khảo sát nguyện vọng chuyển trường của học sinh.

Bà Tâm một lần nữa khẳng định: "Không có học sinh nào được tiếp nhận thuộc diện KT4 (tạm trú ngắn hạn), ít nhất từ KT3 (tạm trú dài hạn) trở lên".

Khi phụ huynh cho rằng phải ưu tiên thường trú trước rồi mới đến tạm trú, ông Nguyễn Đăng Cường phát ngôn: "Chúng tôi không phân biệt thường trú hay tạm trú. Chỉ cần là cư dân cư trú đúng quy định pháp luật trên địa bàn thì đều có quyền lợi như nhau".

Chốt thời hạn giải quyết 15h ngày 23/8

Khoảng 21h30 ngày 21/8, ông Phạm Văn Khang, Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm, mang theo thông báo từ Trưởng phòng GD&ĐT xuống.

Thông báo khẳng định việc chia tách Trường Tiểu học Tây Mỗ thành Trường Tiểu học Tây Mỗ và Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 được tổ chức thực hiện theo đúng Quyết định 1388 đã được UBND quận Nam Từ Liêm phê duyệt.

"Sau khi chia tách, tổng số học sinh trường Tiểu học Tây Mỗ 3 là 1.111 học sinh", báo cáo nêu.

Thông tin này khớp với thông tin được bà Nguyễn Thị Hằng đưa ra.

Ông Khang cho biết các cơ quan liên quan sẽ rà soát, tổng hợp, phân loại đối tượng trong số 524 đơn nhận được trong ngày 21/8 để báo cáo UBND quận, đề xuất phương án giải quyết đảm bảo quyền lợi chính đáng của học sinh theo quy định.

Thời hạn phụ huynh nhận được thông báo chính thức về vụ việc là 14h ngày 23/8. Việc thông báo sẽ diễn ra trực tiếp tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Đăng Cường, năm học trước, quy mô Trường Tiểu học Tây Mỗ vào khoảng hơn 2.400 học sinh. 

Như vậy, nếu việc tách 1.111 học sinh về trường Tây Mỗ 3 được hoàn tất, trường Tây Mỗ còn khoảng 1.300 học sinh. Nếu trường tổ chức 30 lớp theo chuẩn, trung bình mỗi lớp 43-45 học sinh.

Anh N.V.N - phụ huynh học sinh thường trú tại tổ dân phố số 8, phường Tây Mỗ - chia sẻ với phóng viên Dân trí:

"Tại sao cùng là con em có thường trú hợp pháp trên địa bàn, một số lượng lớn phải đi học xa, thậm chí sang phường khác, quận khác học với lý do quá tải, chen chúc trong các lớp học có sĩ số 50-60 em, còn một số khác đã được học gần nhà rồi, nay tiếp tục được học gần nhà với sĩ số lớp lý tưởng?

Tôi cho rằng, khi cùng có điều kiện cư trú như nhau, nếu số học sinh vượt quá chỉ tiêu theo quy định thì nên tổ chức bốc thăm cho công bằng".