Lớp 11 toàn Hà Nội thi khảo sát môn văn: Đề nghị luận xã hội "thời sự"

Hoàng Hồng

(Dân trí) - Sáng nay, 12/3, Hà Nội kiểm tra khảo sát học sinh lớp 11 toàn thành phố môn ngữ văn để "tập dượt" cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Đề thi khảo sát chất lượng môn ngữ văn dành cho học sinh lớp 11 toàn thành phố Hà Nội sử dụng các ngữ liệu văn học nằm ngoài sách giáo khoa.

Phần đọc hiểu 4 điểm, văn bản được đưa ra là đoạn trích "Cô hàng xén" - truyện ngắn của Thạch Lam. Phần nghị luận văn học 2 điểm, đề yêu cầu phân tích vẻ đẹp mùa thu Hà Nội trong đoạn trích bài thơ Thu Hà Nội của Hoàng Cát.

Cả hai văn bản được đánh giá giàu chất văn chương, dễ hiểu, dễ cảm nhận.

Lớp 11 toàn Hà Nội thi khảo sát môn văn: Đề nghị luận xã hội thời sự - 1
Lớp 11 toàn Hà Nội thi khảo sát môn văn: Đề nghị luận xã hội thời sự - 2

Đề thi khảo sát chất lượng môn ngữ văn dành cho học sinh lớp 11 toàn thành phố Hà Nội (Ảnh: Học sinh Hà Nội).

Với phần nghị luận xã hội, đề thi yêu cầu học sinh trình bày suy nghĩ về sự cần thiết của tình cảm gia đình đối với tuổi trẻ trong cuộc sống hiện đại. Đây là một vấn đề mang tính thời sự, phù hợp với mọi độ tuổi và thuận lợi cho học sinh thể hiện quan điểm cá nhân, không đòi hỏi phải có đủ trải nghiệm hay sự trưởng thành nhất định.

Đáng chú ý, phần nghị luận xã hội chiếm 4 điểm, gấp đôi số điểm của phần nghị luận văn học. Cấu trúc này có sự thay đổi so với những đề thi truyền thống, khi phần nghị luận văn học luôn là phần chính.

Hôm nay, 12/3, khoảng 10 vạn học sinh lớp 11 Hà Nội tham gia làm bài khảo sát chất lượng. Sau buổi thi ngữ văn sáng nay, các học sinh sẽ tiếp tục làm bài thi toán vào buổi chiều.

Học sinh lớp 11 năm nay sinh năm 2007, là lứa học sinh đầu tiên bậc THPT học chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Đây cũng là lần đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức khảo sát chất lượng học sinh lớp 11. Các năm trước, Hà Nội chỉ khảo sát chất lượng học sinh lớp 12.

Mục đích của kỳ thi này giúp học sinh lớp 11 làm quen, tập dượt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 với dạng đề hoàn toàn mới theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.