Lộ diện thí sinh đầu tiên lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024

Đinh Phương Nhung

(Dân trí) - Trần Trung Kiên (Phú Yên) chiến thắng cuộc thi quý 1, trở thành người đầu tiên giành tấm vé chơi trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024.

Cuộc thi quý 1 Đường lên đỉnh Olympia 2024 chứng kiến sự tranh tài từ bốn thí sinh: Trần Trung Kiên (Trường THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên); Nguyễn Phúc Minh Anh (Trường THPT Thạch Thất, Hà Nội); Nguyễn Hữu Tùng (Trường THPT Đơn Dương, Lâm Đồng) và Chu Ngọc Quang Vinh (Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái).

Lộ diện thí sinh đầu tiên lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024 - 1
Bốn thí sinh tham dự trận thi quý một (Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia).

Kết thúc cuộc thi, chủ nhân cầu truyền hình đầu tiên của Olympia năm thứ 24 thuộc về tỉnh Phú Yên nhờ vào chiến thắng của Trần Trung Kiên với tổng điểm là 235. Được biết, Trung Kiên là đại diện đầu tiên đến từ Phú Yên sẽ tham gia thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Trung Kiên đã có một vòng Khởi động cá nhân thuận lợi khi trả lời chính xác bốn trong tổng số sáu câu hỏi, ghi được 40 điểm đầu tiên và dẫn đầu so với ba thí sinh còn lại. Tuy nhiên, trong mười hai câu hỏi tại vòng thi khởi động chung, nam sinh có phần yếu thế hơn so với các đối thủ, xếp vị trí thứ 2 và nhường lại vị trí dẫn đầu cho Minh Anh.

Lộ diện thí sinh đầu tiên lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024 - 2
Trung Kiên nhận được vòng nguyệt quế với số điểm 235 (Ảnh: Chụp màn hình).

Bước sang vòng thi Vượt chướng ngại vật, cả Trung Kiên cùng các thí sinh còn lại đều ghi thêm 10 điểm sau khi trả lời chính xác câu hỏi ở hàng ngang đầu tiên. Ngay sau đó, Trung Kiên và Hữu Tùng đều cùng nhấn chuông giành quyền trả lời từ khóa của vòng thi.

Trung Kiên đưa ra đáp án là "VNEID" (ứng dụng định danh điện tử do Bộ Công an phát triển) còn Hữu Tùng đưa ra đáp án là "email" (thư điện tử). Cuối cùng, đáp án của Trung Kiên được tuyên bố là câu trả lời chính xác. Nam sinh Phú Yên xuất sắc lội ngược dòng và vươn lên dẫn đầu với tổng điểm là 110 điểm.

Kết thúc phần thi, Trung Kiên bỏ xa các thí sinh còn lại. Minh Anh chỉ được 65 điểm, Quang Vinh đạt 50 điểm và Hữu Tùng đạt 25 điểm.

Bước đến phần thi Tăng tốc, Trung Kiên tiếp tục trả lời chính xác và nâng tổng điểm lên 170 điểm.

Tại vòng thi Về đích, Trung Kiên lựa chọn gói câu hỏi 20 điểm, 30 điểm và 20 điểm. Nam sinh trả lời chính xác hai câu hỏi bao gồm một câu hỏi về chủ đề lịch sử (trị giá 30 điểm) và một câu hỏi bằng tiếng Anh (trị giá 20 điểm). Kết thúc vòng thi, Trung Kiên tiếp tục bảo toàn vị trí dẫn đầu với tổng điểm là 220 điểm.

Tại phần thi Về đích của những thí sinh còn lại, Trung Kiên cũng tiếp tục giành quyền trả lời và ghi thêm điểm tại phần thi của Minh Anh với câu hỏi về chủ đề lịch sử, nâng tổng điểm lên 250. Tuy nhiên, nam sinh lại trả lời sai ở câu hỏi tiếp theo và bị trừ 15 điểm, còn 235 điểm.

Lộ diện thí sinh đầu tiên lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024 - 3

Trung Kiên là chủ nhân vòng nguyệt quế của cuộc thi quý 1 năm 2024 (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngoài màn thể hiện xuất sắc của nam sinh Phú Yên, phần thi Về đích cũng chứng kiến sự vươn lên về điểm số của Hữu Tùng, thí sinh về nhì trong trận thi quý 1 với 165 điểm, khi nam sinh cộng thêm được 90 điểm sau khi kết thúc phần thi của mình sau khi trả lời chính xác hai câu hỏi trị giá 30 điểm, trong đó có một câu hỏi sử dụng ngôi sao hy vọng.

Chung cuộc, Trung Kiên chính thức đưa cầu truyền hình về với tỉnh Phú Yên, đồng thời trở thành đại diện đầu tiên đến từ Phú Yên tham dự chung kết Đường lên đỉnh Olympia.