Lê Quang Trung và bí quyết chinh phục giải toán quốc tế

Mới đang là học sinh lớp 8 Trường quốc tế BVIS - Hệ thống Trường Quốc tế BIS, nhưng Lê Quang Trung đã có thành tích đáng nể khi gặt hái được thành công tại kỳ thi toán của Anh- UKMT (United Kingdom Mathematics Trust) và ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APMOPS).

Trong cuộc thi Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương 2013 (APMOPS) được tổ chức vừa qua, Lê Quang Trung đã lọt vào tốp 40 (ở vị trí 28) khi tranh tài với gần 200 học sinh đến từ 13 nước và vùng lãnh thổ. Vòng 1 của cuộc thi này diễn ra tại Việt Nam với 500 học sinh, Lê Quang Trung đã xuất sắc dẫn đầu.

Lê Quang Trung và bí quyết chinh phục giải toán quốc tế
Lê Quang Trung (hình đầu tiên từ trái sang) thảo luận cùng các bạn trong câu lạc bộ Toán cho học sinh giỏi tại Trường Quốc tế BVIS.

Kỳ thi APMOPS của Học viện Hwa Chong (Singapore) dành cho học sinh tại các nước và vùng lãnh thổ khu vực châu Á - Thái Bình Dương ở độ tuổi 11 - 13, đây là phiên bản mở rộng của kỳ thi Olympic toán Singapore được tổ chức từ năm 1990.

Trung cho biết, năm ngoái em đã không lọt vào top 40 của cuộc thi này nên năm nay em đã đầu tư nhiều thời gian ôn luyện.

Từ hai năm nay, Trung làm đề Toán bằng tiếng Anh. Trong thời gian học tại BVIS, Trung cũng làm quen với các dạng toán bằng tiếng Anh, không chỉ rèn luyện về kiến thức, làm các dạng đề nâng cao mà còn biết cách trình bày theo phương pháp quốc tế.

Sau giờ học chính, Trung còn tham gia câu lạc bộ Toán dành cho học sinh giỏi của Trường BVIS với cô Nga Huỳnh và cô Louisa Angus - giáo viên dạy Toán. Cô Louisa chia sẻ: “Khi phát hiện được năng khiếu toán học của Trung và một số bạn ở các khối 7, 8, 9, nhà trường đưa ra những chiến lược để giúp các em ôn luyện các dạng bài, kỹ năng trình bày, từ vựng Toán để các em có thể sẵn sàng trong các cuộc thi như UKMT và Saigon Maths Challenge…”. Không chỉ có câu lạc bộ Toán, trường BVIS còn có câu lạc bộ đố vui (House Table Quiz) về nhiều chủ đề khác nhau để giúp học sinh phát triển tư duy logic và phản xạ, cũng như kiến thức rộng lớn về nhiều lĩnh vực.

Lê Quang Trung và bí quyết chinh phục giải toán quốc tế
Trung cùng các bạn trong đội Hà Nội thi giành được cúp vô địch trong Ngày Hội Thể thao - “Sport Day” toàn trường.

Do đó, vào phòng thi với đề toán bằng tiếng Anh, Trung đã làm bài rất tự tin vì đề bài “không có từ mới nào và em đã quen với các dạng bài và cách học ở Trường BVIS”, có lẽ đây là yếu tố giúp Trung đạt được những thành công bước đầu.

Để khuyến khích và phát triển tài năng của các em học sinh, BVIS đã tổ chức vòng thi sơ tuyển Junior Math Challenge của UKMT tại trường. Trong cuộc thi vòng loại, Trung là thí sinh xuất sắc nhất của trường và của năm học giành được chứng nhận “Golden Certificate”. Với số điểm 122/135, Trung vào thẳng vòng hai để tham dự cuộc thi Olympic của UKMT.

Trung đã chăm chỉ luyện những bộ đề thi để quen với dạng bài tập, đồng thời học những bài toán nâng cao ở các cuốn sách tham khảo tại thư viện của trường cũng như ở nhà. Tuy mới học lớp 8 nhưng Trung đã và đang học các cuốn sách Toán từ lớp 8 đến lớp 12 của bậc phổ thông.

Bố của Trung là một doanh nhân và đã hướng cho Trung học và yêu thích môn Toán ngay từ nhỏ. Trung kể rằng, em đã đều đặn làm toán mỗi ngày từ khi học lớp 1. Lúc đầu thì thấy bị ép nhưng càng học, Trung càng say mê và trở thành “người bạn” với Toán lúc nào không hay.

Hội trường chính Trường Quốc tế BVIS.
Hội trường chính Trường Quốc tế BVIS.

Gia đình Trung đã chọn Trường BVIS là môi trường giáo dục tốt cho con mình vì tại đây Trung được làm quen với chương trình quốc tế. Đây là nền tảng giúp em theo học tốt trong chương trình Trung học Quốc tế (IGCSE) và Tú tài Anh (A Level) của Đại học Cambridge. Những bằng cấp này được chấp nhận trên thế giới và là hành trang của Trường BVIS chuẩn bị cho các em con đường vào các trường đại học danh tiếng toàn cầu.

Sân cỏ Trường Quốc tế BVIS.
Sân cỏ Trường Quốc tế BVIS.

Trung chia sẻ, toán học và tiếng Anh rất cần trong thời đại ngày nay, học giỏi toán thì sẽ học các môn khác dễ dàng hơn, còn tiếng Anh là cầu nối với tri thức của thế giới. Mục tiêu gần nhất của em là phải đạt hơn 100 điểm TOEFL iBT, hiện nay thi thử em đã đạt 90 điểm. “Mục tiêu xa hơn của em là học Toán và các môn khác thật tốt để được vào Đại học Harvard của nước Mỹ, chuyên ngành kinh doanh”, Trung cười hóm hỉnh.

Học sinh đang tìm kiếm thông tin cho bài học trong Thư viện Trường Quốc tế BVIS.
Học sinh đang tìm kiếm thông tin cho bài học trong Thư viện Trường Quốc tế BVIS.

Trường Quốc tế BVIS đang có những chương trình học bổng ưu đãi cho các lớp học từ Mầm non đến Trung học đăng ký nhập học trong năm học 2013-2014.
 
Để được hỗ trợ thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Tuyển sinh:

- 44-46, đường số 1, Bình Hưng, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

- Tel: (08) 3758 0709 (số máy lẻ 111/888).

- Email: bvis@bvisvietnam.com

- Thứ Hai đến thứ Sáu từ 8h đến 17h.