Đà Nẵng:

Không tổ chức kiểm tra, dạy bù trong dịp lễ Noel

(Dân trí) - Sở GD - ĐT TP Đà Nẵng vừa có Công văn hướng dẫn các đơn vị, trường học trên địa bàn TP về việc bảo đảm các hoạt động tôn giáo trong lễ Noel năm 2009.

Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh là tín đồ Kitô giáo bảo đảm các hoạt động tín ngưỡng.

Theo đó, Sở GD - ĐT TP Đà Nẵng yêu cầu từ ngày 23 - 25/12, các đơn vị, trường học không tổ chức kiểm tra, dạy bù dưới bất cứ hình thức nào. Đồng thời có kế hoạch bố trí công tác dạy thay cho cán bộ, giáo viên, nhân viên là tín đồ Kitô giáo (nếu có đơn xin nghỉ dạy để tham gia lễ), cho học sinh là tín đồ Kitô giáo được nghỉ học để tham gia các hoạt động tín ngưỡng trong lễ Noel (có đơn xin phép hợp lệ).

Bên cạnh đó cần theo dõi, quản lý chặt chẽ việc học sinh, học viên nhân dịp Noel tổ chức liên hoan, dùng bia rượu, tụ tập gây mất an ninh trật tự, vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Các đơn vị, trường học đóng trên địa bàn có các giáo xứ, họ đạo cử đại diện lãnh đạo nhà trường đến thăm hỏi, chúc mừng các chức sắc tôn giáo.    

Trước đó, phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Ngô Hòa đã ký văn bản yêu cầu giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh chỉ đạo hiệu trưởng các trường phổ thông, giám đốc các trung tâm trực thuộc Sở và trưởng phòng GD - ĐT TP Huế và các huyện không bố trí lịch thi học kỳ I, năm học 2009-2010 vào các ngày 24 và 25/12/2009.

K. Hồng