1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Khen 50 giáo viên tiêu biểu, hỗ trợ 6.000 học sinh, sinh viên vượt khó

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ hàng nghìn học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học và tuyên dương nhiều giáo viên tiêu biểu vì có thành tích tốt trong giảng dạy, khuyến học.

Ngày 17/8, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu tổ chức tri ân, khen thưởng, tiếp nhận ủng hộ Quỹ khuyến học Võ Văn Kiệt và hội khuyến học tỉnh năm 2024; tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên tiêu biểu.

Tại buổi lễ, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu tuyên dương 50 giáo viên tiêu biểu đang công tác tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

Đây là những giáo viên đã đóng góp cho phong trào khuyến học của tỉnh trong thời gian qua như: Thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, vươn lên trong học tập, rèn luyện; tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả cao trong các kỳ thi; có ý thức học tập để nâng cao trình độ bản thân.

Các giáo viên còn thường xuyên tuyên truyền người thân, bạn bè, đồng nghiệp, mọi người xung quanh tham gia học tập, tham gia vào phong trào khuyến học tại địa phương.

Khen 50 giáo viên tiêu biểu, hỗ trợ 6.000 học sinh, sinh viên vượt khó - 1

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu trao giấy khen cho các giáo viên tiêu biểu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Hội Khuyến học tỉnh cũng trao tặng hơn 6.000 suất học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập cho học sinh các trường phục vụ năm học mới 2024-2025.

Bà Nguyễn Thị Quế Phượng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, cho biết trong 2 năm qua, Hội Khuyến học tỉnh vận động Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt hơn 11 tỷ đồng. Qua đó, đã trao trên 99.000 suất học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập cho học sinh, sinh viên khó khăn.

Riêng năm 2024, mục tiêu của Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt là vận động 3 tỷ đồng. Tuy vậy, đến nay, Hội đã vận động hơn 6,1 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra.

Từ nguồn vận động này, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên vào dịp lễ, Tết, ra quân tháng thanh niên,…

"Các suất học bổng, dụng cụ học tập tuy số lượng không lớn so với yêu cầu của các em học sinh đang gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh nhưng đã hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, góp phần chia sẻ khó khăn với học sinh, sinh viên", bà Phượng khẳng định.

Em Nguyễn Kim Ngọc (học lớp 6, Trường THCS Nguyễn Minh Nhựt) chia sẻ, cha mẹ em và nhiều học sinh, sinh viên khác phần lớn phải đi làm thuê, làm mướn để trang trải cuộc sống hàng ngày, điều kiện vô cùng khó khăn.

"Những suất học bổng này đối với chúng em không chỉ là món quà có giá trị về vật chất mà còn là niềm động viên lớn lao về tinh thần, giúp chúng em tiếp tục vượt qua khó khăn, vững bước trên chặng đường hiện tại và tương lai", em Ngọc bày tỏ.

Khen 50 giáo viên tiêu biểu, hỗ trợ 6.000 học sinh, sinh viên vượt khó - 2

Em Nguyễn Kim Ngọc chia sẻ, các suất học bổng kịp thời hỗ trợ học sinh khó khăn có điều kiện đến trường (Ảnh: Huỳnh Hải).

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu cho biết, thời gian tới, Hội tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh quan tâm đến hoạt động khuyến học, khuyến tài. Tỉnh phấn đấu hằng năm tăng nguồn lực vào quỹ Khuyến học để kịp thời giúp đỡ học sinh, sinh viên.

Trong đó quan tâm cấp học bổng toàn phần cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: Học sinh mồ côi cha hoặc mẹ, khuyết tật, không nơi nương tựa hoặc đang sinh sống với người thân,...

Tỉnh Hội phối hợp các địa phương sẽ thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình với tinh thần không để vì hoàn cảnh khó khăn mà các em phải bỏ học.

Đi đôi với việc vận động và phát triển quỹ khuyến học, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu cho biết, luôn coi trọng công tác quản lý, đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, đúng mục đích, đúng pháp luật và quy chế, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, tiêu cực.

Tại buổi lễ, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu đã tri ân và tiếp nhận nguồn quỹ khuyến học từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh với số tiền hàng trăm triệu đồng.