Khánh Hòa thông qua dự án Quy hoạch phát triển GD-ĐT

(Dân trí) - Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Khánh Hòa (Khóa 5) đã ban hành Nghị quyết “thông qua dự án Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo của tỉnh” giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

UBND tỉnh Khánh Hòa đề ra kế hoạch đến năm 2020 sẽ có 85% số trẻ từ 3 đến 5 tuổi vào học các lớp mầm non; tỷ lệ huy động trẻ từ 6 đến 11 tuổi vào tiểu học và từ 11 đến 14 tuổi vào THCS đạt 99%; số học sinh vào học lớp 10 đạt từ 75% trở lên.

Trong khoảng thời gian này sẽ thành lập mới 147 cơ sở giáo dục công lập với tổng kinh phí khoảng 2.113 tỷ đồng. Dự kiến trong vòng 8 năm tới, số trường đạt chuẩn quốc gia ở bậc mầm non chiếm 63,4%, tiểu học: 66,6%, THCS: 61,9% và THPT: 63,6%. Mục tiêu đặt ra cho giai đoạn này là phấn đấu đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo ở khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Trịnh Anh