Họp mặt du học sinh quốc tế 2008

Tối ngày 25/7 vừa qua, ILA Vietnam đã tổ chức buổi Họp mặt du học sinh quốc tế tại tòa nhà 51 Nguyễn Cư Trinh - Q.1. Đây là hoạt động thường niên được ILA Vietnam duy trì tổ chức hàng năm.

Trong không khí thân mật, hơn 130 du học sinh của ILA Vietnam từ khắp các quốc gia trên thế giới đã gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ với nhau những kinh nghiệm sinh sống, học tập tại nước ngoài. Những kỉ niệm vui buồn từ khi đến trung tâm ILA Vietnam để được tư vấn cho đến lúc học tập tại xứ người được các bạn kể lại với bao xúc cảm.
 
Họp mặt du học sinh quốc tế 2008 - 1

Việt Hương giao lưu cùng các bạn trong buổi họp mặt.

Bạn Đặng Thị Thu Thủy – vừa hoàn thành xuất sắc bậc trung học tại Cannelton High School, Mỹ - kể: “Những ngày đầu, vì có đôi mắt hơi xếch một tí nên các bạn quốc tế cứ nghĩ em là người Trung Quốc, Hàn Quốc, thậm chí là Nhật Bản. Ấm ức lắm! Sau đó, em quyết tâm học thật giỏi, để người ta biết rằng có một con bé người Việt Nam, và nó không tầm thường. Vào những dịp giao lưu, em còn mặc áo dài khiến các bạn xuýt xoa khen mãi và muốn đến Việt Nam…học lại cấp 3 để được mặc đồng phục thế này. Hihi!” Quả vậy, với thành tích đáng nể: được tổng thống Bush tặng bằng khen, giải Go Getter, giải High Honor vv…, Thu Thủy là một cô bạn “không tầm thường” chút nào!

Đây cũng là dịp để các bạn trẻ đang có ý định du học và quý phụ huynh tìm hiểu thêm về cuộc sống ở nước ngoài sau này. Với Nguyễn Lê Việt Hương - cô bạn có tên trong quyển “Who is who” của Viện Thành Tựu Hàn Lâm Hoa Kỳ dù mới chỉ hoàn thành chương trình lớp 10 tại Wayne Trace High School, Ohio, kinh nghiệm của những người đi trước đã giúp ích cho bạn rất nhiều. “Với các thông tin, kinh nghiệm nhận được từ các anh chị, em đỡ bỡ ngỡ hơn khi đến Mỹ; từ đó, tham gia các hoạt động xã hội, môi trường nhiều hơn, giúp em đạt được một số giải thưởng không chỉ về học tập mà còn công tác xã hội, âm nhạc vv…”
 
Họp mặt du học sinh quốc tế 2008 - 2

Thu Thủy tự tin tiếp chuyện cùng phóng viên báo, đài.

Anh Trần Quốc Hùng – công tác tại Trung tâm phát hành báo chí, phụ huynh em Bảo Ngọc cho biết: “Một năm trước, tôi đưa cháu đến đây để học hỏi kinh nghiệm của các anh chị đi trước. Năm nay, cháu đã trở thành người đi trước, giống như có một sợi dây liên kết chặt chẽ được ILA Vietnam nâng niu và duy trì vậy.” Nói về mối liên hệ với Bảo Ngọc trong thời gian em đi du học theo diện Trao đổi Văn hóa Mỹ, anh cho biết: “Cháu vẫn liên lạc với gia đình thường xuyên qua email. ILA Vietnam cũng là một cầu nối quan trọng để gia đình hiểu rõ hơn về việc học cũng như cuộc sống ở Mỹ của cháu. Tôi thực sự rất yên tâm và đang nhờ ILA Vietnam tư vấn cho cháu tiếp tục học tiếp sau khi hoàn tất chương trình trao đổi văn hóa này.”

Là một thành viên của Study Group có 8 năm hoạt động tại Việt Nam, ILA Vietnam đã có 7 trung tâm Tư vấn du học tại các thành phố lớn trên toàn quốc và tư vấn thành công cho hàng ngàn du học sinh. Với tỉ lệ Visa đạt trên 98% và luôn nỗ lực duy trì mối quan hệ tốt, chăm sóc du học sinh trong suốt thời gian ở nước ngoài, ILA Vietnam đã vươn lên trở thành đơn vị Tư vấn du học hàng đầu tại Việt Nam.

Khải Đăng