Học viện Nông nghiệp Việt Nam đẩy mạnh nghiên cứu khoa học

Trường Thịnh

(Dân trí) - Học viện Nông nghiệp Việt Nam thành lập 45 nhóm nghiên cứu, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Học viện hướng tới xây dựng môi trường giao thoa của ba chức năng: đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội. Trong đó, nghiên cứu khoa học có tác động quyết định tới chất lượng chung. Với phương châm "Nghiên cứu khoa học là sức sống của trường đại học", trường luôn tạo điều kiện cho các nghiên cứu mang tính thực tiễn cao.

Đại diện Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, trường hiện có 59 sản phẩm khoa học công nghệ được đăng ký sở hữu trí tuệ, công nhận tiến bộ kỹ thuật cấp quốc gia. Trong đó gồm: 26 giống cây trồng; 11 tiến bộ kỹ thuật; 22 giải pháp hữu ích, bằng độc quyền sáng chế.

Nhiều sản phẩm và công nghệ đã được áp dụng thực tiễn và đóng góp cho phát triển kinh tế nông nghiệp của Việt Nam.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam đẩy mạnh nghiên cứu khoa học - 1
Học viện Nông nghiệp Việt Nam (HV NNVN) tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học (Ảnh: HV NNVN).

"Bệ phóng" nghiên cứu khoa học, hiện thực hóa ước mơ

Trong những năm gần đây, phong trào nghiên cứu khoa học (NCKH) và sáng tạo công nghệ của giảng viên và sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã trở thành hoạt động sôi nổi và là điểm sáng trong công tác đào tạo, nghiên cứu của nhà trường. Nhiều đề tài NCKH mang tính thực tiễn cao đã được chuyển giao, ứng dụng hiệu quả trong sản xuất.

Đại diện học viện cho biết đã tổ chức thành công 5 hội nghị với chủ đề "Học viện Nông nghiệp Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông dân vì một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn" tại Hà Nội, Sơn La, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Giang với hơn 1.600 lượt người tham dự trực tiếp và trên 5.000 người tham dự online của 22 tỉnh thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam đẩy mạnh nghiên cứu khoa học - 2
Hoạt động nghiên cứu khoa học của thầy và trò Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã đạt được những kết quả cao trong nhiều lĩnh vực (Ảnh: HV NNVN).

Cùng với đó, chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 và Tháng Khoa học Công nghệ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam là dịp để giới thiệu các kết quả nghiên cứu, ý tưởng phát triển công nghệ, khơi dậy tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ và học viên học viện.

Nổi bật nhất là Hội nghị Khoa học và Công nghệ của cán bộ, viên chức năm 2023 đã khen thưởng 16 nhóm nghiên cứu tinh hoa, xuất sắc, nhóm nghiên cứu mạnh; 51 giảng viên đấu thầu thành công nhiệm vụ cấp quốc gia, cấp bộ và tương đương, nhiệm vụ hợp tác quốc tế; 67 lượt giảng viên công bố 21 giống cây trồng, tiến bộ kỹ thuật và  trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích cho 9 nhóm nghiên cứu có ý tưởng khoa học xuất sắc năm 2023.

Học viện cũng đã tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ sinh viên VNUA 2023 nhằm tổng kết, đánh giá và khen thưởng các sinh viên có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và trao giải thưởng cho sinh viên, học sinh THPT đạt giải trong các cuộc thi về khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do học viện tổ chức.

Chú trọng chất lượng trong các đề tài nghiên cứu khoa học

GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam khẳng định, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển của học viện.

Học viện chú trọng công tác nghiên cứu tạo ra các công nghệ và sản phẩm mới, có tính ứng dụng cao, phục vụ cho tái cơ cấu nông nghiệp - phát triển nông thôn, góp phần phát triển nền nông nghiệp bền vững, giá trị gia tăng cao.

Vì vậy, Đảng ủy, ban giám đốc học viện đã đổi mới công tác tổ chức, hoàn thiện quy định quản lý hoạt động khoa học công nghệ, đặt hàng các nhóm nghiên cứu học viện về các sản phẩm phục vụ nông nghiệp. Trong năm qua, học viện đã tuyển dụng thêm 100 nghiên cứu viên, giảng viên với mong muốn xây dựng đội ngũ vững mạnh.

"Học viện Nông nghiệp Việt Nam có sứ mệnh và chiến lược phấn đấu trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến trong khu vực; trung tâm xuất sắc của quốc gia và khu vực về đổi mới sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tri thức và phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn", đại diện trường nhấn mạnh.