Học phí các đại học “nghìn tỷ” ở TPHCM: Có ngành thu 1,5 tỷ đồng/sinh viên

(Dân trí) - Tại TPHCM hiện nay có 9 cơ sở đào tạo đại học có doanh thu mỗi năm vào top "nghìn tỷ", trong đó có đến hai đơn vị đạt doanh thu vượt trên 2.000 tỷ đồng/năm.

Theo báo cáo công khai thường niên của các cơ sở đào tạo lớn tại TPHCM, cơ cấu tài chính cho thấy, học phí từ người học vẫn “gánh” phần lớn nguồn thu.

Trường Đại học Văn Lang

Theo báo cáo công khai của trường, tổng thu hoạt động năm 2025 đạt gần 2.900 tỷ đồng, tăng gần 297 tỷ đồng so với năm 2024. Đây là năm thứ ba liên tiếp trường duy trì tổng thu hoạt động trên mốc 2.500 tỷ đồng.

Mức thu này đưa trường trở thành cơ sở giáo dục đại học có tổng thu hoạt động cao nhất tại TPHCM tính đến thời điểm hiện tại.

Được biết, quy mô đào tạo của trường gần 50.000 sinh viên đại học chính quy. Tuy trường không công bố chi tiết mức thu học phí năm 2025 nhưng theo báo cáo trước đó của trường ở năm học 2023-2024, mức thu học phí ở bậc đại học chính quy dao động từ 46,7 đến 201,3 triệu đồng/năm/sinh viên.

Trong đó, thấp nhất mà khối ngành khoa học sự sống và cao nhất là ngành Răng – Hàm – Mặt là 201,3 triệu đồng/năm/sinh viên, tương đương khoảng hơn 1,207 tỷ đồng/khóa/sinh viên (6 năm học). Ngành có học phí cao thứ hai là Y khoa với 160 triệu đồng/năm học và 960 triệu đồng/khóa học.

Cùng với đó, trong các đề án tuyển sinh hàng năm mà trường công bố, phía trường cũng nêu rõ mức tăng học phí mỗi năm không quá 8%. Như vậy, nếu áp dụng mức tăng này, hiện nay, mức học phí cao nhất của trường lên khoảng hơn 1,5 tỷ đồng/sinh viên/khóa học.

Đại học Kinh tế TPHCM (UEH)

Theo công bố của trường, năm 2025, tổng nguồn thu của trường đạt được hơn 2.234 tỷ đồng, tăng hơn khoảng 347 tỷ đồng so với năm 2024 và có mức tăng cao nhất trong 4 năm qua của đơn vị này. Trong đó, hơn 1.500 tỷ đồng được thu từ nguồn học phí, lệ phí của người học.

Quy mô đào tạo của Đại học Kinh tế TPHCM ở năm 2025 là hơn 38.000 người học ở 11 lĩnh vực, cả bậc đại học và sau đại học.

Học phí hiện nay của đơn vị này dao động từ 40-80 triệu đồng/năm. Trong đó, ở các chương trình tiên tiến, mức học phí tiếng Việt là 1,2 triệu đồng/tín chỉ (khoảng 40-50 triệu đồng/năm); chương trình tiếng Anh bán phần từ 50-55 triệu đồng/năm; chương trình tiếng Anh toàn phần từ 55-60 triệu đồng/năm.

Với các chương trình tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế), học phí 50-75 triệu đồng/năm, tùy mức độ sử dụng tiếng Anh.

Các chương trình khác từ 60-80 triệu đồng/năm học.

Học phí các đại học “nghìn tỷ” ở TPHCM: Có ngành thu 1,5 tỷ đồng/sinh viên - 1

Sinh viên Trường Đại học Văn Lang trong giờ học, trường có tổng doanh thu cao nhất hiện nay tại TPHCM (Ảnh: VL).

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Hiện trường chưa công bố thông tin công khai tài chính năm 2025 nhưng từ nhiều năm nay, trường luôn có tổng nguồn thu trên 1.000 tỷ đồng. Như năm 2024, tổng thu trường đạt trên 1.600 tỷ đồng, năm 2023 cũng trên 1.500 tỷ đồng.

Mức học phí bậc đại học chính quy hiện nay trường đang thu khoảng từ 13 đến gần 30 triệu đồng/học kỳ, mỗi năm học được tổ chức với 3 học kỳ. Trong đó, Y khoa và Răng – Hàm – Mặt là những ngành có học phí cao nhất.

Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM

Năm 2025, tổng thu hoạt động của trường đạt 1.326 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng so với năm 2024. Trong đó, học phí, lệ phí chiếm 1.123 tỷ đồng (84,6%).

Thông tin công bố của trường, mức học phí hiện nay trường đang thu với khóa sinh viên trúng tuyển năm 2026 dao động từ 20 đến 34 triệu đồng/học kỳ, tùy theo loại chương trình đào tạo. Trong đó, mức học phí cao nhất áp dụng cho các ngành khối công nghệ, kỹ thuật đào tạo bằng tiếng Anh và mức thu thấp nhất ở các ngành đào tạo tiêu chuẩn (đại trà).

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Tổng thu hoạt động năm 2025 đạt hơn 1.318 tỷ đồng, tăng 93,88 tỷ đồng so với năm 2024. Mức thu học phí hiện nay chia theo từng loại hình đào tạo khác nhau, cụ thể: Chương trình tiêu chuẩn từ 31,26 đến 68,46 triệu đồng/năm học.

Chương trình tiên tiến: từ 56,7 đến 64 triệu đồng/năm học. Cạnh đó, sinh viên đóng thêm học phí tiếng Anh 4,7 triệu đồng/cấp độ (10 cấp độ).

Chương trình dạy học bằng tiếng Anh: từ 79-83 triệu đồng/năm học và học phí tiếng Anh từ 5,4 đến 11,5 triệu đồng/cấp độ.

Chương trình liên kết đào tạo quốc tế: 75-83 triệu đồng/năm học và học phí tiếng Anh từ 5,4 đến 11,5 triệu đồng/cấp độ.

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM)

Năm 2025, tổng thu của trường đạt gần 1.493 tỷ đồng, tăng tới hơn 308 tỷ đồng so với năm 2024. Trong đó, thu từ học phí, lệ phí của người học chiếm 76,13%.

Hiện trường có 44 ngành, chương trình đào tạo. Mức học phí được tính theo học kỳ, mỗi năm có hai học kỳ chính, tối đa 18 tín chỉ/học kỳ.

Trong đó, ở chương trình tiêu chuẩn, chuyên ngành bằng tiếng Việt có học phí trung bình khoảng 31,5 triệu đồng/năm. Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, học phí khoảng 80 triệu đồng/năm.

Đối với các chương trình liên kết quốc tế, học phí dao động từ 60-268 triệu đồng/năm.

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM

Ba năm nay, trường luôn thuộc top đại học “nghìn tỷ” khi có tổng thu vượt 1.000 tỷ đồng/năm.

Hiện nay, học phí của trường ở các ngành kinh tế thuộc hệ chuẩn khoảng 18 triệu đồng/học kỳ, hệ tăng cường tiếng Anh khoảng 24 triệu đồng/học kỳ (một năm có 2 học kỳ).

Với các ngành kỹ thuật công nghệ, học phí của hệ đào tạo chuẩn khoảng 21 triệu đồng/học kỳ, hệ tăng cường tiếng Anh khoảng 26 triệu đồng/học kỳ.

Đại học Y Dược TPHCM

Tổng thu năm 2025 cũng ghi nhận tăng thêm 119 tỷ đồng so với mức 1.123 tỷ đồng của năm 2024. Đây là trường khối chuyên về đào tạo ngành sức khỏe duy nhất tại TPHCM có nguồn thu nghìn tỷ.

Học phí năm học 2026-2027 các ngành đào tạo dao động từ 30-90 triệu đồng/năm học. Ngành cao nhất là răng – hàm - mặt với mức thu 90 triệu đồng/năm. Kế đến, ngành y khoa thu 88 triệu đồng/năm.

Hai ngành tâm lý học và công tác xã hội có học phí thấp nhất chỉ ở mức 30 triệu đồng/năm.

Cụ thể như sau:

Học phí các đại học “nghìn tỷ” ở TPHCM: Có ngành thu 1,5 tỷ đồng/sinh viên - 2

Trường Đại học Công nghệ TPHCM

Nhiều năm gần đây, nguồn thu của trường đều đạt trên 1.000 tỷ đồng/năm, như năm 2024 hơn 1.380 tỷ đồng.

Thời gian đào tạo tại trường kéo dài từ 3,5 đến 6 năm. Trường tổ chức thu học phí từ 14 đến 24 đợt, tùy ngành học. Học phí từ 16,5 triệu đến 40 triệu đồng/đợt.

Trong đó, ngành Y khoa dẫn đầu với 40 triệu đồng/đợt (học phí toàn khóa 6 năm gồm 24 đợt là 960 triệu đồng).