Hiệu trưởng, phụ huynh "đấu khẩu" việc thu chi xã hội hóa tại lễ tổng kết

Tiến Thành

(Dân trí) - Buổi lễ tổng kết của một trường mầm non ở Quảng Bình khiến dư luận xôn xao khi xảy ra những tranh cãi, xoay quanh việc xã hội hóa mua tủ đồ cho học sinh.

Mới đây, mạng xã hội tại Quảng Bình xôn xao về những tranh cãi xảy ra trong buổi tổng kết dành cho học sinh 5 tuổi của một trường mầm non trên địa bàn. Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại Trường Mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa.

Trong nội dung đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, khi phát biểu tại lễ tổng kết, chia tay học sinh 5 tuổi, bà Nguyễn Thị Liên, Hội trưởng Hội phụ huynh Trường Mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt, đã nhắc đến chuyện đóng tủ đồ cho học sinh.

Hiệu trưởng, phụ huynh đấu khẩu việc thu chi xã hội hóa tại lễ tổng kết - 1

Lễ tổng kết diễn ra tại Trường Mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa (Ảnh cắt từ clip).

Theo bà Liên, ban đầu nhà trường đưa ra ý kiến đóng tủ bằng ván ép, số lượng 22 tủ (mỗi lớp 2 cái) với giá 6 triệu đồng/tủ, bằng tiền xã hội hóa giáo dục của phụ huynh 200.000 đồng, thiếu thì xin thêm 60% quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh, nhưng số tiền này vẫn thiếu.

"Các phụ huynh cho rằng kích thước tủ nhà trường đưa ra không có giá 6 triệu. Sau khi phụ huynh phản ánh, tôi đã làm việc với hiệu trưởng, đưa ra tham khảo chất liệu tốt hơn gỗ ván ép, loại gỗ dễ hỏng. Cuối cùng, trường giảm số lượng tủ và làm với giá 4 triệu đồng/tủ", bà Liên nói tại lễ tổng kết.

Khi Hội trưởng Hội phụ huynh Trường Mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt đang phát biểu, một nam phụ huynh khác đã cắt lời và cho rằng, đây là lễ tổng kết, ngày trọng đại của học sinh, các con nên được vui và không nên tranh cãi, bất chấp vị hội trưởng lý giải không phải kiện tụng mà giãi bày cho phụ huynh biết các vấn đề bất cập.

Lúc này, cô giáo Trần Thị Dương Liễu, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt đã cầm micro và nói rằng, bà Liên là hội trưởng, đại biểu được mời dự, bởi vậy ý kiến cần được tôn trọng và phản đối ý kiến của nam phụ huynh trước đó. Trong lúc bức xúc, nam phụ huynh đã quyết định đưa con về.

Tiếp đó, cô giáo Đinh Thị Bùi Chung, Hiệu trưởng Trường Mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt, đã giật micro và nói rằng, mọi việc sẽ có cấp trên giải quyết, không nên nêu trước mặt học sinh.

Theo cô Chung, đây là buổi tổng kết, chia tay học sinh 5 tuổi, chứ không phải lúc kiện tụng và đề nghị nếu phụ huynh muốn nêu ý kiến sẽ tổ chức một cuộc họp khác.

Hiệu trưởng, phụ huynh đấu khẩu việc thu chi xã hội hóa tại lễ tổng kết - 2

Trường Mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt (Ảnh: Nhật Anh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí vào chiều 29/5, cô Chung thừa nhận, trong buổi tổng kết, vì nóng giận nên đã có hành động chưa chuẩn mực khi chỉ tay với phụ huynh và nói rằng các nội dung vị hội trưởng nói chưa đúng.

Theo cô Chung, các vấn đề liên quan đến việc đóng tủ, trường đã họp với phụ huynh. Tại cuộc họp, cô Chung có liên hệ với một cơ sở trên địa bàn và được báo giá 6 triệu đồng/tủ.

Cô Chung cũng trực tiếp đến cơ sở đóng tủ để trao đổi về mẫu sao cho phù hợp với nhu cầu của nhà trường và đề nghị đóng mẫu đưa về để phụ huynh xem xét.

"Thợ họ đóng mẫu và đưa ra giá 4 triệu đồng/tủ, khi phụ huynh nhà trường xem xét, đồng ý thì họ mới triển khai đóng, mọi việc đều do hội phụ huynh thực hiện chứ bản thân tôi không can thiệp", cô Chung giải thích.

Liên quan đến vụ việc nêu trên, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Minh Hóa, cho biết đã nắm qua những đoạn clip và yêu cầu Hiệu trưởng Trường Mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt báo cáo.

Vị lãnh đạo phòng giáo dục huyện Minh Hóa cũng cho rằng, sự việc xảy ra tại Trường Mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt là không nên có.