Hàng ngàn sinh viên được tặng quà Tết, về quê trên chuyến xe miễn phí

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Dịp Tết Giáp Thìn, nhiều trường đại học đã tổ chức tặng vé xe, tặng quà Tết; giới thiệu việc làm, tổ chức họp mặt đối với sinh viên không về quê,...

Những chuyến xe yêu thương 

Từ sáng sớm, Thanh Ngân, sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing, đã khệ nệ kéo vali, balo, đến điểm tập trung những chuyến xe miễn phí để về quê đón Tết.

"Nếu không có chuyến xe này, em phải tốn 1,4 triệu đồng để đi xe khách. Em tiết kiệm số tiền này để ra Tết mua vé xe vào lại Sài Gòn", Ngân chia sẻ.

Hàng ngàn sinh viên được tặng quà Tết, về quê trên chuyến xe miễn phí - 1

Sinh viên các trường đại học ở TPHCM chuẩn bị hành lý về quê trong chương trình chuyến xe miễn phí (Ảnh: Tiên Tiên).

Cũng giống như Ngân, Trần Thị Kim Thông, sinh viên năm thứ nhất bày tỏ háo hức vì 10-12 tiếng nữa, em sẽ có mặt ở quê nhà Vạn Ninh, Khánh Hòa, sau 5 tháng vào TPHCM học. Thông cho hay chặng đường ngồi xe khá dài nhưng sẽ không buồn chán vì được đi chung với các bạn sinh viên khác.

Hoạt động ý nghĩa này do 3 trường ở TPHCM là Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Sư phạm và Kinh tế phối hợp với Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố, các đơn vị tài trợ tổ chức.

Sân trường rộn ràng tiếng sinh viên cười nói, xen lẫn trong tiếng loa thông báo vị trí xếp hàng theo từng chuyến xe.

Không chỉ được tặng vé về quê, sinh viên còn được tặng túi bánh chưng do sinh viên, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM gói tặng. Dọc đường đi, sinh viên được hỗ trợ ăn uống miễn phí tại các trạm dừng chân.

Hàng ngàn sinh viên được tặng quà Tết, về quê trên chuyến xe miễn phí - 2

Giảng viên tặng bánh chưng cho sinh viên về quê đón Tết (Ảnh: Tiên Tiên).

Chuyến xe sẽ di chuyển theo hai hướng về miền Trung và Tây Nguyên. Điểm đến đầu tiên trên hành trình này là tỉnh Bình Thuận, điểm cuối là Thanh Hóa. Riêng sinh viên các tỉnh Tây Nguyên, do cung đường khác nên đơn vị tổ chức bố trí những chuyến xe riêng.

Ông Nguyễn Nam Thắng, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, chia sẻ hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết Nguyên đán là hoạt động thường niên được các trường tổ chức.

"Đây là hoạt động rất ý nghĩa bởi Tết đến xuân về, ai cũng muốn quây quần bên gia đình nhưng đôi khi vé tàu, xe lại là một vấn đề không nhỏ với các bạn sinh viên, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn".

Hàng ngàn sinh viên được tặng quà Tết, về quê trên chuyến xe miễn phí - 3

Sinh viên tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ để về quê (Ảnh: Tiên Tiên).

Tổ chức chương trình Chuyến xe Gia Định về gia đình, ông Trịnh Hữu Chung, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định (GDU), cho biết nhà trường gửi gắm thông điệp yêu thương, "đường về nhà là vào tim ta" tới những sinh viên.

Chuyến xe của GDU sẽ đưa sinh viên về quê sum vầy dịp Tết Nguyên đán 2024 theo 2 hướng. Hướng về miền Trung xuất phát từ TPHCM về Bình Định, đi qua các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định.

Hướng về miền Tây xuất phát từ TPHCM đến tỉnh Cà Mau, đi qua các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau. Các chuyến xe dự kiến lăn bánh vào ngày 31/1.

Ngoài ra, lãnh đạo nhà trường cũng sẽ đến thăm, tặng quà cho sinh viên đi làm thêm, không về quê trong dịp Tết. Trong ngày đầu năm mới, những sinh viên đến trường "xông đất" cũng sẽ được ban giám hiệu gặp mặt, chúc Tết và lì xì.

Đại học Quốc gia TPHCM có các chuyến miễn phí, đưa 300 sinh viên các trường thành viên về quê. Xe đi dọc quốc lộ 1A, đưa sinh viên về đến Thanh Hóa. Với các tuyến về khu vực Tây Nam Bộ, xe đến điểm xa nhất là Cà Mau. Lộ trình thứ ba đi qua các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Hàng ngàn sinh viên được tặng quà Tết, về quê trên chuyến xe miễn phí - 4

Sinh viên với tấm vé tàu hỏa miễn phí, tại ga Sài Gòn (Ảnh: SAC).

Tại ga tàu Sài Gòn, nhiều sinh viên khó khăn quê miền Trung lên tàu về nhà đón Tết, cũng bằng những tấm vé miễn phí. Đây là hoạt động trong chương trình Chuyến tàu, xe mùa xuân, đưa 2200 sinh viên TPHCM về quê đón Tết do Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức.

Trao quà gắn kết - Tết sum vầy đoàn viên

Hàng loạt hoạt động thú vị cũng được tổ chức tại các nhà trường trước thềm năm mới Tết Giáp Thìn 2024.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) trao hơn 15.000 phần quà Tết đến toàn bộ sinh viên của nhà trường, thể hiện tình cảm gắn kết giữa nhà trường và người học, cùng sinh viên mang Tết về nhà. Cũng trong dịp này quỹ HIU Foundation dành tặng 100 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng/suất trao đến các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Nhà trường đã chọn bộ ấm trà làm món quà mang giá trị tinh thần sâu sắc gửi đến từng sinh viên của nhà trường, như một cách sẻ chia bài học về tình cảm gia đình đến các em, giúp các em biết trân quý tình thân và cùng đón một cái Tết đong đầy yêu thương cảm xúc.

"Hoạt động tặng quà Tết đến sinh viên của nhà trường được HIU duy trì mỗi năm như một sự động viên tinh thần các em sau một năm học tập vất vả, đồng thời thể hiện tình cảm gắn kết giữa nhà trường và gia đình người học", lãnh đạo nhà trường chia sẻ.

Ngoài ra, sinh viên HIU sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị khi cùng tham gia các hoạt động vui chơi ý nghĩa do nhà trường tổ chức như lễ hội dân gian chào đón Xuân Giáp Thìn 2024.

Một không gian truyền thống và những trò chơi dân gian thú vị sẽ giúp các bạn sinh viên gợi nhớ tuổi thơ qua các trò chơi: Ô ăn quan, đập trống, cướp cờ, nhảy sạp,… Bên cạnh đó, các gian hàng ẩm thực với nhiều món ăn truyền thống cũng dành cho sinh viên trải nghiệm.

Hàng ngàn sinh viên được tặng quà Tết, về quê trên chuyến xe miễn phí - 5

Lãnh đạo nhà trường tặng quà Tết cho sinh viên (Ảnh: Thúy Huyền).

Chiến dịch Xuân tình nguyện 2024 cũng vừa được HIU tổ chức lễ ra quân với sự tham gia của hơn 200 chiến sĩ nhiệt tình, xung kích vì cộng đồng. Các chiến sĩ tình nguyện chia thành 9 đội hình, tham gia các hoạt động, công trình xây dựng vì cộng đồng và diễn ra đồng loạt trên các địa bàn: Long An, Trà Vinh, Đồng Tháp, TPHCM.

Trước đó, sinh viên HIU đã quyên góp 150 triệu đồng xây cầu "Hạnh Phúc" tại huyện Thạnh Hóa, Long An, giúp các em nhỏ đến trường và bà con thuận tiện đi lại.

Đại diện Trường Đại học Hoa Sen (HSU) cho biết, với mong muốn mang đến một cái Tết ấm áp, gắn kết và sẻ chia cho sinh viên, từ cuối tháng 12/2023, nhà trường đã triển khai tặng hơn 10.000 phần quà Tết cho sinh viên.

Được biết, quà Tết năm 2024 của HSU là bình giữ nhiệt với thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi, là phiên bản "giới hạn" chỉ dành riêng cho sinh viên HSU. Đi cùng quà Tết là những tấm thiệp do chính các thầy cô viết tay gửi đến các em.

Theo nhà trường, món quà nhỏ nhưng là tâm tư, tình cảm mà thầy cô gửi đến các bạn sinh viên cùng gia đình trong năm mới. Món quà cũng sẽ là "người bạn" đồng hành cùng các em trên chặng đường chinh phục thử thách.