Hà Nội sắp xếp 19 trường cao đẳng, trung cấp, giữ nguyên 1 trường đại học
(Dân trí) - Hà Nội sẽ hợp nhất nhiều trường cao đẳng, trung cấp công lập, giảm từ 19 xuống còn 10 cơ sở.
Ngày 27/7, theo thông tin từ UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 292 về triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và đại học công lập trên địa bàn thành phố.
Theo kế hoạch, việc sắp xếp được thực hiện theo hướng tái cấu trúc mạng lưới, hình thành các cơ sở giáo dục có quy mô lớn hơn, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.
Thành phố cũng hướng tới tinh gọn đầu mối quản lý, tăng nguồn lực trực tiếp cho hoạt động giảng dạy, từng bước triển khai mô hình một trường chính có các phân hiệu.

Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội (Ảnh: HHT).
Việc sắp xếp bảo đảm phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp, quy hoạch Thủ đô và các quy định hiện hành; đồng thời thực hiện công khai, minh bạch, thận trọng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo.
Đối với hệ thống các trường cao đẳng và trung cấp công lập, Hà Nội sẽ sắp xếp 19 cơ sở, gồm 10 trường cao đẳng và 9 trường trung cấp, còn 10 cơ sở, gồm 8 trường cao đẳng và 2 trường trung cấp.
Trong đó, 5 trường được giữ nguyên để tiếp tục tái cấu trúc, gồm: Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội và Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội.
Hai trường trung cấp trong nhóm này sẽ được xây dựng đề án nâng cấp thành trường cao đẳng đa ngành. Đối với 14 trường còn lại, thành phố sẽ thực hiện hợp nhất, sáp nhập để hình thành 5 cơ sở giáo dục mới.
Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu sau sắp xếp, các trường vẫn giữ nguyên trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, tài sản, cơ chế tài chính, biên chế và đội ngũ cán bộ hiện có nhằm bảo đảm hoạt động đào tạo diễn ra ổn định, không bị gián đoạn.
Đối với hệ thống 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), Hà Nội sẽ sắp xếp còn 14 trung tâm. Sau khi Trung ương ban hành hướng dẫn về tiêu chí, điều kiện thành lập trường trung học nghề, thành phố sẽ chuyển đổi 5 trung tâm GDNN-GDTX sang mô hình trường trung học nghề.
Việc hợp nhất các trung tâm được thực hiện theo từng khu vực như nội đô, phía Bắc, phía Đông, phía Tây, Tây Nam, Tây Bắc, phía Nam và khu vực sông Hồng.
Đối với Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, thành phố giữ nguyên đầu mối tổ chức và tiếp tục đầu tư phát triển theo Đề án phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới xây dựng cơ sở đào tạo chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của Thủ đô.





