Hà Nội lần đầu có học sinh đến từ trường "tràn tuyến" đạt giải quốc gia

Hoàng Hồng

(Dân trí) - Lần đầu tiên Trường THPT Minh Quang (huyện Ba Vì) - ngôi trường có điểm đầu vào thấp nhất Hà Nội - đóng góp cho thành phố 1 giải Ba học sinh giỏi quốc gia cấp THPT.

Trường vùng xa, điểm chuẩn thấp nhất Hà Nội có giải quốc gia

Tại Hội nghị tuyên dương khen thưởng các đội tuyển đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Trần Thế Cương đã dành nhiều lời khen ngợi tới hai đơn vị là Trường THPT Phùng Khắc Khoan (huyện Thạch Thất) và Trường THPT Minh Quang (huyện Ba Vì). 

Hà Nội lần đầu có học sinh đến từ trường tràn tuyến đạt giải quốc gia - 1

184 học sinh của Hà Nội đạt giải quốc gia năm học 2023-2024 (Ảnh: Ngọc Minh).

Đây là hai ngôi trường có điểm đầu vào rất thấp. Riêng Trường THPT Minh Quang có điểm đầu vào thấp nhất Hà Nội. 

Trong 5 năm trở lại đây, điểm chuẩn vào trường Minh Quang lần lượt là 16, 13, 16, 15, 17, trung bình học sinh chỉ cần đạt hơn 3 điểm/môn là đỗ. 

Trường cũng là nơi tập trung nhiều học sinh người dân tộc thiểu số và học sinh "tràn tuyến", tức những học sinh không đỗ bất kỳ trường nào ở khu vực nội đô thì chuyển lên đây học theo nguyện vọng 3.

Tuy nhiên, tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, trường đã có học sinh đạt giải Ba bộ môn địa lý.

Tương tự Trường THPT Phùng Khắc Khoan có học sinh đạt giải Nhì môn vật lý. Đây là năm thứ tư ngôi trường này có học sinh đạt giải quốc gia.

Năm học 2023-2024, Hà Nội có 10 trường THPT có học sinh tham dự đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 6 trường THPT không chuyên. Theo ông Trần Thế Cương, chưa năm nào Hà Nội có số lượng trường tham gia cao như năm nay. 

Đặc biệt, trong 234 học sinh của 12 đội tuyển có 1 em là học sinh của trường tư thục.

Giáo dục mũi nhọn của thủ đô bước sang năm thứ 12 liên tiếp dẫn đầu cả nước về số học sinh đạt giải quốc gia với 184 giải. Trong đó, có 3 đội tuyển đạt giải 100% là đội tuyển tiếng Anh, đội tuyển tiếng Pháp và đội tuyển hóa học. 

Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam có 105 học sinh đạt giải, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ có 39 học sinh đạt giải, Trường THPT Chu Văn An có 29 học sinh đạt giải và Trường THPT Sơn Tây có 6 học sinh đạt giải. Ngoài ra 5/6 trường THPT không chuyên mỗi trường có 1 học sinh đạt giải.

Có 13 học sinh của Hà Nội lọt vào vòng 2 thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế diễn ra vào tháng 3 tới.

Hà Nội thưởng học sinh đạt giải Nhất quốc gia 540 ngàn đồng

Theo công bố quyết định khen thưởng được đại diện Sở GD&ĐT đọc tại lễ tuyên dương, các học sinh đạt giải Nhất được tặng giấy khen và tiền thưởng 540 ngàn đồng. Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội không công bố tiền thưởng của học sinh đạt giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích.

Đây cũng là mức tiền thưởng dành cho học sinh giỏi quốc gia của Hà Nội từ nhiều năm nay. 

Ông Trần Thế Cương nhiều lần bày tỏ sự trăn trở về mức tiền thưởng ít ỏi này. Sở GD&ĐT Hà Nội đã đề xuất lên thành phố về cơ chế khen thưởng mới cho học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, trong đó có nội dung tăng mức tiền thưởng. Tuy nhiên đề xuất chưa được thông qua. 

Nhiều tỉnh thành phía Bắc có mức tiền thưởng cao dành cho học sinh giỏi quốc gia. Quảng Ninh và Hải Phòng thưởng các mức 20-30-40-50 triệu đồng lần lượt cho học sinh đạt giải Khuyến khích - giải Ba - giải Nhì - giải Nhất.

Mới đây, Thanh Hóa cũng công bố tổng số tiền thưởng học sinh đạt giải quốc gia là 452 triệu đồng, trong đó giải Nhất 12 triệu đồng, giải Nhì 7 triệu đồng, giải Ba 5 triệu đồng và giải Khuyến khích 2,5 triệu đồng.