GS Ngô Bảo Châu tham gia hội đồng tín thác ĐH Fulbright Việt Nam

Hoài Nam

(Dân trí) - Giáo sư Ngô Bảo Châu có tên trong danh sách các thành viên mới tham gia hội đồng tín thác ĐH Fulbright Việt Nam, tham gia tự nguyện và không hưởng lương hay bất kì lợi ích tài chính nào.

Chiều 24/5, Trường ĐH Fulbright Việt Nam công bố 5 thành viên mới tham gia hội đồng tham gia hội đồng tín thác, gồm: 

GS Ngô Bảo Châu tham gia hội đồng tín thác ĐH Fulbright Việt Nam - 1

GS Ngô Bảo Châu (Ảnh: T.M)

Ông Ngô Bảo Châu, Giáo sư tại Đại học Chicago (Hoa Kỳ).

Bà Nguyễn Thị Liên Hằng, Giáo sư sử học Đại học Columbia (Hoa Kỳ).

Bà Kathleen Matthews, Chiến lược gia về truyền thông và đối ngoại quốc tế.

Ông Chris Helzer, Phó Chủ tịch về Chính sách toàn cầu và Quan hệ Chính phủ tại Tập đoàn NIKE.

Bà Lê Diệp Kiều Trang, Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính của Arevo tại Việt Nam.

Với sự tham gia của 5 thành viên mới, hội đồng tín thác của trường đến thời điểm này có 17 người.

Thành viên Hội đồng là các cá nhân có uy tín ở Việt Nam và Hoa Kỳ, tâm huyết với sự phát triển của giáo dục đại học Việt Nam, tự nguyện tham gia và không hưởng lương hay bất kì lợi ích tài chính nào.

GS Ngô Bảo Châu tham gia hội đồng tín thác ĐH Fulbright Việt Nam - 2

5 thành viên mới tham gia hội đồng tham gia hội đồng tín thác ĐH Fulbright Việt Nam.

Thông tin từ phía nhà trường, hội đồng tín thác có nhiệm vụ vận động tài chính, giám sát việc sử dụng các nguồn tiền phục vụ cho các mục tiêu chiến lược của trường, cùng với hội đồng trường thống nhất các mục tiêu phát triển chiến lược, phát triển các chương trình đào tạo, nghiên cứu chất lượng quốc tế. 

Chủ tịch Hội đồng tín thác hiện tại của trường ĐH Fulbright Việt Nam là Giáo sư Thomas Vallely, Giám đốc Chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ. Ông là người sáng lập Chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard từ năm 1989, và thành lập Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 1994.