Tư vấn tuyển sinh:

Giấy chứng nhận tốt nghiệp không dán ảnh có hợp lệ?

(Dân trí) - Trường không trả phiếu số 2 đúng hay sai? Đổi ngành dự thi được không? Điều chỉnh thông tin tại điểm thi hay tại các trường ĐH, CĐ? Thắc mắc sau khi trượt NV1?...

Hỏi: Em là học sinh trường PTTH Phạm Hồng Thái, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Chúng em hiện đã nhận được Giấy báo dự thi Đại học nhưng cho đến nay, vẫn không được Nhà trường trả phiếu số 2. Xin Ban Tư vấn cho biết Trường Phạm Hồng Thái làm vậy là đúng hay sai? Bao giờ chúng em mới được nhận phiếu số 2? Nếu không có Phiếu số 2 thì có ảnh hưởng gì đến việc dự thi Đại học không?(baongoc90@gmail.com)

*Trả lời:

Về nguyên tắc là sau khi nhận hồ sơ ĐKDT thì cán bộ tuyển sinh phải trả lại phiếu ĐKDT số 2 cho thí sinh. Việc trường em không trả lại là sai về mặt nguyên tắc.

Tuy nhiên, thực tế giấy này không ảnh hưởng đến việc em dự thi ĐH.

Phiếu số 2 chỉ nhằm mục đích làm cơ sở căn cứ để lấy giấy báo dự thi; điều chỉnh những sai sót trên giấy báo dự thi…

Nếu mất phiếu số 2 thì thí sinh vẫn được phép nhận giấy báo dự thi; điều chỉnh sai sót trên giấy báo dự thi thông qua việc kiểm tra các giấy tờ khác. Chẳng hạn như, chứng minh thư nhân dân; thẻ học sinh…

Trên giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của em, không có ảnh, chỉ có dấu trường và chữ kí của hiệu trưởng em có phải dán ảnh, kí vào phần chữ kí học sinh không? Nếu em quên không bỏ phong bì có dán tem ghi sẵn địa chỉ thì phải nộp bổ sung lúc làm thủ tục dự thi đúng không?(black_angel5_28@yahoo.com)

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời chỉ có giá trị khi có ảnh, dấu đỏ của trường thí sinh theo học THPT.

Do đó em cần phải dán ảnh của mình sau đó đến trường xin đóng dấu giáp lai vào ảnh. Phần chữ ký học sinh thì em có thể ký hoặc không, điều này ông ảnh hưởng đến giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Việc nộp tem và phong bì ghi địa chỉ nhằm mục đích nhà trường gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh. Do đó em nên nộp bổ sung trong ngày đến làm thủ tục dự thi.

Em nộp hồ sơ vào ngành Quản lý công nghiệp trường ĐH Bách khoa TPHCM. Giờ em muốn đổi ngành khác có được không? Nếu được thì cần làm thủ tục gì?

Việc có được chuyển ngành đăng ký trước đó hay không còn phụ thuộc vào sự linh động của từng trường. Tuy nhiên, hầu hết các trường đều muốn tạo điều kiện cho thí sinh nên sẽ cho thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký trước khi bước vào kì thi.

Để làm được điều này thì trong ngày đến làm thủ tục đăng ký dự thi em chỉ cần báo lại với cán bộ hội đồng tuyển sinh.

Trong hồ sơ tuyển sinh Đại học 2008 em có ghi nhầm các thông tin. Vậy cho em hỏi: Làm thủ tục dự thi và điều chỉnh sai sót trong hồ sơ đăng kí vào các ngày 03/07, 08/07 và 14/07/2008 tại các địa điểm dự thi hay tại các trường ĐH, CĐ mà thí sinh đã đăng kí? (buiminhkhanh@gmail.com)

Em nên lưu ý: Mỗi trường ĐH, CĐ sẽ có một Hội đồng thi. Từ các Hội đồng sẽ phân ra Hội đồng các điểm thi. Do đó, em chỉ cần đến điểm quy định mà giấy báo dự thi đưa ra trình bày với cán bộ phụ trách phòng thi của mình thì sẽ được hướng dẫn điều chỉnh.

Em thi ĐH Thương Mại, nếu em trượt ĐH thì giấy xét tuyển NV2 và NV3 sẽ được gửi về tận nhà hay em phải lên trường ĐH Thương Mại để nhận? Em có được photo công chứng giấy NV2 và NV3 ra nhiều bản để nộp cho nhiều trường hay không? Khi đó bản photo công chứng có giá trị bằng giấy NV2, NV3 không? Em được biết khi vào phòng thi em sẽ được phát 1 tờ giấy. Đó là giấy gì và có được xin hơn 1 tờ hay không?(pltuanminh.1312@gmail.com)

Do em đặt nhiều câu hỏi nên Ban tư vấn xin trả lời từng vấn đề như sau:

- Nếu em trượt NV1 nhưng có điểm thi bằng từ mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT trở lên thì sẽ được nhận giấy chứng nhận điểm thi để tham gia xét tuyển NV2, NV3. Giấy chứng nhận điểm thi này sẽ trả về nơi thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT trước đó chứ không gửi qua đường bưu điện do sợ bị thất lạc.

- Đối với mỗi giấy chứng nhận điểm thi gồm có giấy chứng nhận số 2 và giấy chứng nhận số 3. Thí sinh đăng ký xét tuyển NV nào sẽ dùng giấy chứng nhận NV đó.

Trên mỗi giấy chứng nhận điểm thi sẽ có dấu đỏ của trường thí sinh ĐKDT. Giấy này chỉ được cấp một lần và mất sẽ không được cấp lại.

Giấy chứng nhận điểm thi chỉ có giá trị khi có dấu đỏ của trường. Do đó, thí sinh không thể phô tô đi công chứng để tham gia xét tuyển vào nhiều trường ĐH, CĐ.

- Khi vào phòng thi thì thí sinh sẽ được phát các loại giấy sau: Giấy làm bài thi; giấy nháp; và đề thi. Bên cạnh đó thí sinh còn được ký vào giấy chứng nhận tham dự kì thi cũng như số tờ khi nộp bài thi.

Ngoài những loại giấy này thí sinh không nhận thêm giấy gì khác. Do đó em nên yên tâm tập trung ôn thi cho tốt nhé.

Cũng xin lưu ý: Trong phòng thi thí sinh được phép xin thêm giấy làm bài thi và giấy nháp.

Ban tư vấn tuyển sinh