Đưa tiếng Lào trở thành ngoại ngữ thứ 8 dạy trong trường phổ thông

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh chủ trương đưa tiếng Lào trở thành ngoại ngữ thứ 8 trong trường phổ thông tại sự kiện ngoại giao chiều ngày 24/6.

Thông tin trên được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết chủ trương đưa tiếng Lào trở thành môn ngoại ngữ thứ 8 được giảng dạy tại các trường phổ thông của Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa giáo dục. Đây còn là bước đi chiến lược nhằm thắt chặt quan hệ đặc biệt Việt - Lào. 

Hiện việc giảng dạy tiếng Lào đã được triển khai tại các trường học khu vực biên giới. 

Theo đề án hợp tác giáo dục Việt – Lào giai đoạn 2021-2030, từ năm 2021 đến nay, mỗi năm Việt Nam tiếp nhận 40 học sinh Lào sang Việt Nam học THPT.

Đưa tiếng Lào trở thành ngoại ngữ thứ 8 dạy trong trường phổ thông - 1

Học sinh thi lớp 10 tại TPHCM năm 2025 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

7 ngoại ngữ hiện hành được giảng dạy chính thức trong trường phổ thông hiện nay gồm tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Hàn và tiếng Nhật.

Năm 2025 là năm đầu tiên tiếng Nhật vào danh sách các môn ngoại ngữ thi tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay cũng cho phép thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ học ở trường và nằm trong 7 ngoại ngữ nói trên.