Doanh nghiệp hưởng ứng mô hình giáo dục đại học POHE

(Dân trí) - Mô hình “Giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng - POHE” hiện đang được triển khai tại 8 trường ĐH lớn trên cả nước. Mô hình này đã được nhiều doanh nghiệp hưởng ứng và đề nghị nhân rộng.

Chương trình “Đào tạo định hướng nghề nghiệp” do Bộ GD-ĐT chủ trì nhằm “Xây dựng chương trình đào tạo ngành Quản trị du lịch theo hướng tăng cường năng lực thực hành”. Dự án này với nỗ lực nâng cao các năng lực nghề nghiệp của sinh viên bằng cách xây dựng các chương trình đào tạo góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án “Đổi mới giáo dục đại học của Việt Nam”.

Chương trình đào tạo đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng - POHE là hệ thống giáo dục đại học được áp dụng rộng rãi ở các nước phát triển, nhất là châu Âu, với mục tiêu cung cấp những lao động có khả năng làm việc đáp ứng với nhu cầu sử dụng lao động ngay sau khi tốt nghiệp ra trường. Hướng theo mục tiêu “Đào tạo theo nhu cầu xã hội”, hệ thống đào tạo POHE được phát triển tại Việt Nam thông qua Dự án giáo dục đại học Việt Nam - Hà Lan. Hiện, cả nước có 8 trường đại học đang triển khai chương trình POHE.

Doanh nghiệp hưởng ứng mô hình giáo dục đại học POHE

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân nhận bằng tốt nghiệp Cử nhân Cử nhân Quản trị kinh doanh - Chương trình POHE.

Dự án đã trải qua giai đoạn I đã được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao và bằng lòng với những sinh viên học chương trình này. Ông Phùng Quang Thắng - trưởng phòng Đầu tư & Phát triển Tổng công ty Du lịch Hà Nội nhận xét: “Ưu điểm của chương trình POHE là giúp cho sinhviên ra trường tiếp cận và hòa nhập nhanh với thị trường lao động. Do vậy, các nhà trường cần có chiến lược hợp tác chặt chẽ với các nhà tuyển dụng”.

Ông Phạm Hữu Thanh, Giám đốc nhân sự Khách sạn Melia Hà Nội chia sẻ về thực trạng thiếu hụt nhân lực chất lượng cao của ngành du lịch khách sạn. “Melia sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho giảng viên, sinh viên du lịch và khách sạn (chương trình POHE) trong việc thực hành môn học và thực tập tác nghiệp, thực tập quản trị. Doanh nghiệp cũng sẵn sàng cử các nhà quản lý đến trao đổi, giao lưu, cung cấp những kiến thức thực tế cho sinh viên của chương trình” - ông Thanh cho biết.

TS. Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng: “Ngành Thống kê đang rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo bài bản cả nghiên cứu và nghề nghiệp ứng dụng. Do đó, việc xem xét triển khai ngành thống kê đào tạo theo chương trình POHE là rất cần thiết và có triển vọng”.

“Lãnh đạo Tổng cục Thống kê luôn sẵn sàng phối hợp, hợp tác với nhà trường cả về mặt tài chính và chuyên môn để thực hiện chương trình đào tạo POHE ngành thống kê” - TS Lâm nhấn mạnh.

Được biết, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân là một trong 8 trường thực hiện dự án POHE giai đoạn I được Ban Quản lý chương trình đào tạo POHE đánh giá thành công nhất với ngành Du lịch và Khách sạn.

GS.TS Phạm Quang Trung, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết: “Trên cơ sở những thành công bước đầu của chương trình POHE đối với ngành Quản trị khách sạn và Quản trị lữ hành, nhà trường sẽ xem xét việc phát triển thêm các chuyên ngành khác đào tạo theo chương trình POHE ở giai đoạn II”.

Tại buổi Hội thảo “Cầu thị trường lao động và truyền thông với thị trường lao động” vừa diễn ra tại Trường ĐH Kinh tế quốc dân nhằm giúp đỡ nhà trường hỗ trợ trong việc xây dựng hoàn thiện chương trình đào tạo theo phương thức POHE, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng, các trường đại học Việt Nam cần nghiên cứu, học tập kinh nghiệm này. Bên cạnh đó, cần xác định rõ cơ chế phối hợp giữa nhà trường với doanh nghiệp trong việc tham gia xây dựng chương trình đào tạo, đánh giá thực hành, thực tập của sinh viên, chế độ học phí… phù hợp với phương thức đào tạo này. Các doanh nghiệp sẵn sàng ký kết với các trường để thực hiện tốt chương trình.

Đồng quan điểm, ông Boris Dongelmans, chuyên gia tư vấn dự án POHE cho rằng: “Các trường phải có chiến lược rõ ràng, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa nhà trường và các cơ sở tuyển dụng lao động”.
 

Doanh nghiệp hưởng ứng mô hình giáo dục đại học POHE

Sáng ngày 28/8, Trường ĐH Kinh tế quốc dân đã tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp Cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh khách sạn và Quản trị kinh doanh lữ hành cho 32 sinh viên khóa II Chương trình POHE. Trong 32 sinh viên này, có 22% em đạt học lực giỏi, trong đó có 1 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc toàn khóa học, không có sinh viên nào tốt nghiệp loại trung bình.
 
Hồng Hạnh