ĐH Kinh tế Quốc dân, Thương mại sẽ tăng học phí ở mức cao nhất

(Dân trí) - GS.TS Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, trường sẽ tăng tất cả các ngành ở mức cao nhất mà Chính phủ cho phép là 240.000đ/tháng.

Theo ông Nam, mức học phí 240.000đ/tháng mà Chính phủ vừa phê duyệt có khá hơn so với điều kiện thực tế. Tăng học phí, không tăng quy mô thì mới tăng được chất lượng. Theo đó, sinh viên nghèo học giỏi sẽ được hỗ trợ học bổng. 

Mục tiêu của trường là đào tạo chất lượng cao, chú trọng đến đào tạo sau đại học - ông Nam cho hay.

Còn GS.TS Nguyễn Bách Khoa, Hiệu trưởng ĐH Thương mại cho biết, trường đang chờ thông tư hướng dẫn của Bộ về mức học phí. Tuy nhiên, trường cũng đã xây dựng Đề án cụ thể có đủ điều kiện, hành lang pháp lý để triển khai với 1 số nguyên tắc căn bản: Tăng nguồn thu trong đó có nguồn từ học phí để thực hiện lộ trình tự chủ tài chính của nhà trường.

Theo đó, cân nhắc để đảm bảo việc tăng học phí cho từng đối tượng khác nhau, phải đảm bảo không gây sốc với học viên theo nguyên tắc: Thu học phí theo đơn giá tín chỉ.

Đối với 1 số ngành yêu cầu về thực hành cao hơn thì sẽ tiến hành tăng học phí mức cao nhất mà Chính phủ cho phép là ngành Thương mại điện tử, Du lịch...

Cũng theo ông Khoa, với mức nâng học phí như vậy thì tiến độ giao quyền tự chủ cho các trường phải nhanh hơn để cải thiện thu nhập cho giáo viên. Ngay mức học phí này cũng chưa giải quyết được về căn bản yêu cầu cho phép nhà trường, cụ thể là hiệu trưởng được đưa ra quyết định đột phá chắc chắn hiệu quả sẽ cao hơn. Học phí chỉ là 1 tiêu chí, năng lực đào tạo mới là vấn đề.

Hồng Hạnh