ĐH Huế: Hơn 5.600 SV tốt nghiệp theo đào tạo tín chỉ khóa đầu tiên

(Dân trí) - Hôm nay 10/10, ĐH Huế tổ chức hội nghị tổng kết khóa đào tạo đầu tiên theo hệ thống tín chỉ giai đoạn 2008-2012 đối với các trường và khoa thành viên.

ĐH Huế triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ cho sinh viên (SV) năm thứ nhất từ năm học 2008 - 2009 tại tất cả trường đại học và khoa trực thuộc ĐH Huế, bao gồm: Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Khoa học, Trường ĐH Nông lâm, Trường ĐH Sư phạm, Khoa Du lịch, Khoa Luật và 2 ngành đào tạo của Trường ĐH Y Dược. Riêng Trường ĐH Ngoại ngữ, trong năm học 2008 - 2009 bắt đầu đào tạo tín chỉ cho tất cả các khóa của trường. Trường ĐH Nghệ thuật và Khoa Giáo dục Thể chất do đặc thù của ngành nghề nên chưa triển khai được.

Sau 4 năm, đã có 27.245 SV được đào tạo và 5.636 SV đã tốt nghiệp theo phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ. Hiện các đơn vị đào tạo tín chỉ đã khá quen thuộc với cách đào tạo này. Giảng viên nhiều trường đã biên soạn giáo trình sát thực, phù hợp để ngày càng nâng cao chất lượng dạy tín chỉ. Ngoài ra, việc xây dựng phần mềm quản lý đào tạo học tín chỉ đã được một số trường tiên phong thực hiện hay sử dụng phần mềm dùng chung mới của ĐH Huế…

Tại hội thảo, một số khó khăn cũng đã gặp phải từ lúc chuyển đổi từ đào tạo niên chế sang tín chỉ cũng được nêu ra như: đội ngũ giảng viên có nhiều người vẫn chưa đáp ứng tiêu chí đổi mới bài giảng, cách truyền thụ kiến thức cho phù hợp với thời lượng lên lớp; Năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên vẫn còn hạn chế; Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học vẫn chưa đáp ứng nhu cầu người học, một số ưu thế về học tín chỉ chưa được vận dụng và khai thác tốt…

Hội nghị Tổng kết khóa đầu tiên đào tạo theo hệ thống tín chỉ 2008-2012.
Hội nghị Tổng kết khóa đầu tiên đào tạo theo hệ thống tín chỉ 2008-2012. (Ảnh: ĐH Huế)

PGS.TS. Nguyễn Đức Hưng - nguyên phó giám đốc ĐH Huế cho rằng, lựa chọn phương thức này đào tạo theo tín chỉ là xu hướng tất yếu của đào tạo hiện nay chứ không được dừng lại. Cần chấp nhận để có thời gian chuyển đổi, không nên nóng vội, đốt cháy giai đoạn. Trong quá trình thực hiện, nếu thấy những điểm không hợp lý sẽ có những điều chỉnh linh hoạt cho phù hợp với đặc thù riêng của ĐH Huế.

PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn - giám đốc ĐH Huế khẳng định sự quyết tâm, kiên trì của toàn ĐH Huế để tiếp tục phương thức đào tạo tiên tiến này và để hoàn thiện một phương thức đào tạo mới cần có thời gian, vừa thực hiện, vừa rút kinh nghiệm.

Đại Dương