Đề xuất đình chỉ các cơ sở của Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders

Hoàng Chung

(Dân trí) - Có đến 40 trong tổng số 41 cơ sở của Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders có thể bị đình chỉ hoạt động liên quan tới những lùm xùm trong thời gian qua.

Đề xuất đình chỉ các cơ sở của Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders - 1

Phụ huynh vây quanh Shark Thủy chất vấn về việc hoàn học phí (Ảnh: Hoàng Chung).

Từ cuối năm 2022 đến nay, hàng nghìn phụ huynh đã nhiều lần kiến nghị tới Sở GD&ĐT TPHCM về tới những bất cập của hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders.

Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM Hồ Tấn Minh cho biết đã có 1.717 người gửi đơn lên Sở về việc yêu cầu Apax hoàn trả học phí còn dư. Sở đã chuyển hồ sơ liên quan đến hoạt động của đơn vị này cho Công an TPHCM theo yêu cầu

Trong giai đoạn đầu tháng 2/2023, Sở phối hợp các đơn vị tại địa phương kiểm tra một số trung tâm được Apax Leaders báo cáo vẫn đang hoạt động.

Chia sẻ về kết quả kiểm tra, ông Hồ Tấn Minh cho biết Apax Leaders có 41 trung tâm được cấp phép tại TPHCM. Tuy nhiên, ngày 15/2, khi Sở thanh tra đột xuất 5 trung tâm thì ghi nhận chỉ còn một trung tâm tại đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, mở cửa.

"Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập tham mưu để đình chỉ hoạt động 40/41 trung tâm của Apax Leaders. Dù họ đã đóng cửa trung tâm nhưng Sở vẫn phải ra quyết định đình chỉ để tránh trường hợp tự ý mở lại khi chưa báo cáo", ông Minh nói.

Theo ông Minh, trung tâm trên đường Phan Xích Long cũng không đảm bảo một số điều kiện hoạt động theo quy định. Sở sẽ xử phạt vi phạm hành chính với trung tâm này, nhưng vẫn cho phép mở cửa.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 9/4 với phụ huynh miền Nam, phía Apax Leaders thông tin đã mở lại 3 trung tâm ở TPHCM gồm Him Lam (quận 6), Phan Xích Long (quận Phú Nhuận), Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp); cơ sở Phan Văn Trị mở 1 tuần thì buộc phải đóng cửa.

Tuy nhiên, ông Minh cho hay Sở không nhận được báo cáo nào của công ty về việc này. Nếu Apax Leaders muốn mở lại thì phải báo cáo để Sở thẩm định, kiểm tra lại điều kiện hoạt động.

Ông Minh nhận định trường hợp của Apax Leaders đặc biệt, doanh thu lớn, học viên đông, số tiền còn nợ khá nhiều, phải phối hợp nhiều cơ quan để xử lý.

Theo Nghị định 46 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, với những trung tâm ngoại ngữ do cá nhân, tổ chức đề nghị thành lập, giám đốc Sở GD&ĐT có thẩm quyền cấp phép và đình chỉ hoạt động.

Việc đình chỉ hoạt động giáo dục khi xảy ra một trong các trường hợp: Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ; Lý do khách quan không bảo đảm hoạt động bình thường của trung tâm; Các trường hợp vi phạm pháp luật khác.

Trước những bức xúc của phụ huynh, ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch hệ thống Anh ngữ Apax Leaders - đã có 3 lần đối thoại trực tiếp với phụ huynh TPHCM và đưa ra lộ trình hoàn trả học phí bắt đầu từ tháng 6/2023. 

Quá bức xúc, đã có hàng trăm phụ huynh gửi đơn đến Công an TPHCM tố cáo Apax Leaders. Hiện nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã tiếp nhận hàng trăm đơn với số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt lên đến hàng chục tỉ đồng.