Đề xuất đào tạo tín chỉ thống nhất ở ĐHQG TPHCM

(Dân trí) - Ngày 12/10, trong hội nghị tổng kết năm học 2006-2007, Ban đào tạo ĐH Quốc gia TPHCM đề xuất một lộ trình thực hiện đào tạo tín chỉ thống nhất trong các trường thành viên.

Lộ trình bắt đầu từ năm 2007 và kết thúc vào năm 2010. Trước mắt, năm 2007, sẽ xây dựng bộ mã ngành, mã môn học thống nhất trong toàn bộ ĐHQG TPHCM. Sau đó là điều chỉnh chương trình đào tạo, xây dựng hệ thống thông tin thống nhất, hình thành trung tâm tích hợp dữ liệu của các trường và của ĐHQG, xây dựng hệ thống văn bản pháp quy phù hợp với phương pháp quản lý mới…

 

Sở dĩ có đề xuất này vì Ban đào tạo của ĐHQG TPHCM nhận định rằng, các hệ tín chỉ đang vận hành trong các trường thành viên chưa tuân thủ theo chuẩn thống nhất làm khó khăn cho việc quản lí chung. Việc quản lí đào tạo bằng các phần mềm riêng rẽ làm cho việc kết nối thông tin giữa các trường thành viên là không thể nào thực hiện nổi.

 

Hiện tại, các trường thành viên của ĐHQG vẫn chưa được công nhận là trường thực hiện tín chỉ triệt để. Mặc dù, từ năm 1993 một trường thành viên của ĐHQG TPHCM là ĐH Bách khoa đã chuyển sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Cùng với một thành viên khác là ĐH Khoa học tự nhiên, đây là những trường thực hiện đào tạo tín chỉ sớm nhất nước ta.

 

Trong khi đó, một trường thành viên khác là ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn chỉ mới chuyển sang đào tạo theo hệ tín chỉ từ năm 2006. Vì thế, trong giai đoạn 4 năm, trường này phải đào tạo cùng lúc 2 hệ thống: niên chế và tín chỉ. 

 

Ban đào tạo ĐHQG TPHCM đánh giá: các chương trình đào tạo tín chỉ còn khá nặng, tỉ lệ các học phần tự chọn ít làm hạn chế tính chủ động, sáng tạo của sinh viên, chưa phát huy hệ thống giáo trình…

 

ĐH Quốc gia TPHCM hiện nay có 6 thành viên: ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc tế, ĐH Công nghệ thông tin và Khoa Kinh tế. 

 

Hiếu Hiền