Đề Lý dài, thí sinh khó kiếm điểm trung bình
(Dân trí) - Kết thúc 90 phút làm bài thi môn Vật lý chiều nay 4/7, thí sinh nhận định đề khá dài, nhiều sĩ tử không có đủ thời gian làm bài. Sáng mai, các thí sinh thi môn cuối cùng của đợt 1, kỳ thi ĐH năm 2012.
Tại điểm trường THCS Kim Đồng (Đà Nẵng), thí sinh Trương Thị Thuận, dự thi khối A vào ngành Quản lý Tài nguyên - môi trường, ĐH Bách khoa cho biết: “Để thi có 50 câu hỏi trắc nghiệm. So với các đề thi môn Lý năm trước thì em thấy đề thi năm nay dễ hơn. Em làm bài được trên 80%, hy vọng lắm nhưng đậu hay không thì phải đợi kết quả chứ không nói trước được”.
Một thí sinh khác, tên Quang Thạnh, cũng dự thi tại điểm trường này chia sẻ: “Theo em, đề Lý năm nay các câu hỏi khó chiếm khoảng hơn 30%. Phải những bạn học lực khá, giỏi mới làm được bài thi. Bạn nào chăm chỉ luyện bài tập cũng kiếm được trên 5 điểm. Bài thi Lý chiều nay em làm được hơn bài thi Toán buổi sáng nên đỡ lo lắng hơn. Còn mai thi môn Hóa nữa…”.
Hầu hết các thí sinh thi vào trường ĐH Quảng Nam cũng đánh giá đề Lý hơi nặng so với sức học. Theo quan sát, tại Hội đồng thi trường THCS Lý Tự Trọng (TP Tam Kỳ), khi trống đánh hết giờ nhiều thí sinh vẫn còn làm chưa xong bài.
Khác hẳn với tình trạng bỏ phòng thi sớm ở môn Toán, ở môn Lý, tại HĐT trường ĐH Công nghiệp TPHCM, tận dụng hết giờ thi, thí sinh mới ra khỏi phòng. Các thí sinh không mấy vui vẻ vì đánh giá đề khó, dài, phần bài tập nhiều và khó hơn cả đề Toán. Nhất là phần điện nhiều em không làm được, chọn cánh đánh ăn may.
“Môn thi thứ 2 nên tâm lý em thoải mái hơn nhưng em thấy đề Lý khó hơn Toán. Các thí sinh trong phòng cũng rất uể oải. Đề có khả năng phân loại rất cao, tuy nhiên hơi dài, một số câu đòi hỏi quá nhiều thời gian”.
Thí sinh nhăn mặt trao đổi lại bài làm môn Vật Lý. (Ảnh: Nguyễn Hùng - Mai Hạnh)
Thấy cậu con út tách đám đông tiến về phía mình, chị Hoa quê ở Bắc Ninh tươi cười hỏi: “Làm bài tốt chứ con”. “Thi trắc nghiệm thì phải hết chứ mẹ. Nhưng chắc áng chừng con khoảng được 5-6 điểm thôi” - cậu con trai cười trả lời.
Không chỉ có Hội đồng thi trường ĐH Bách khoa mà thí sinh ở các Hội đồng thi khác như ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN đều nhăn mặt với môn Lý chiều nay.
Hương, thí sinh đến từ Thanh Hóa dự thi ĐH Kinh tế Quốc dân không ngần ngại chia sẻ: “Mục tiêu của em là khối D. Đăng ký thi khối A là để tập dượt. Mặc dù em học môn Lý không đến nỗi tệ nhưng chật vật cũng chỉ làm được 40%. Số câu còn lại đành phải cầu may. Với hai môn Toán, Lý đã làm chắc chắn em không có cơ hội nhưng nó giúp em bình tĩnh hơn trong đợt thi sau”.
Thí sinh dự thi vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội thất thểu ra về sau khi kết thúc môn thi Vật Lý. (Ảnh: Nguyễn Hùng - Mai Hạnh)
Tại cụm thi Cần Thơ, sau khi kết thúc môn Vật lý chiều nay, không có nhiều gương mặt tươi cười tại các điểm thi. Hầu hết các thí sinh đều có nhận định, đề Vật lý cũng không dễ ăn, có thể còn khó hơn năm trước.
Nhiều thí sinh cho hay, đề có 50 câu, khá dài, thời gian chỉ trong 90 phút không đủ để làm trọn vẹn. Trong đó phần lý thuyết chiếm khoảng 40%, phần này cũng có những câu dễ nhưng cũng có những câu rất khó.
Em Tí (thi tại điểm khu II- ĐH Cần Thơ) cho biết, em thấy phần điện là khó nhất. Có những câu em phải đánh đại may rủi, chắc em làm được 30%. Nhiều thí sinh khác cũng cho hay, thí sinh có học lực trung bình không dễ kiếm được điểm trung bình môn này.
Kết thúc buổi thi môn Vật Lý chiều nay, tại điểm thi trường CĐ Y tế Thái Nguyên, nhiều thí sinh đều tỏ ra hài lòng với bài làm của mình, đề thi môn Lý không đánh đố nhiều, chỉ cần nắm chắc kiến thức là kết quả đạt được sẽ cao. Em Hoàng Hữu Thảo, quê Thái Nguyên, thi khối A1 tại địa điểm trường CĐ Sư phạm Thái Nguyên chia sẻ: “So với môn Toán buổi sáng, môn Lý em làm tốt hơn, em làm khoảng được 70% đáp án đúng. Hi vọng ngày mai môn Tiếng Anh đề không khó quá”.
Còn em Nguyễn Tiến Nam, thi vào trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên cho hay: “Em làm cũng tạm được, chỉ được 50% số câu hỏi em tự tin, còn lại em chọn theo cảm tính”.
Kết thúc buổi thi môn Lý chiều nay tại Thanh Hóa, nhiều thí sinh sau khi làm bài ra cho biết, đề thi môn Lý năm nay có phần dễ hơn năm trước và dễ thở hơn môn Toán sáng nay. Tuy nhiên, nhiều thí sinh vẫn làm chưa hết.
Thí sinh Hơ Văn Gấu, học sinh trường THPT huyện Mường Lát cho biết: “So với môn Toán khi sáng thì em thấy môn Lý dễ chịu hơn. Khi sáng đề Toán có 9 câu thì em làm được 8 câu. Nhưng em thấy đề thi môn Lý năm nay có phần dễ hơn năm trước. Em tính chắc môn Lý em cũng chỉ được điểm trung bình”.
Cùng chung với nhận định trên thí sinh Hoàng Thị Huệ, thi tại Cơ sở 2, trường ĐH Hồng Đức chia sẻ: “Môn Lý thì em làm hết nhưng, theo nhận định của nhiều bạn sau khi thi xong đều cho biết là đề Lý khó nên làm không được tốt cho lắm, nhưng so với năm ngoái thì em thấy đề Lý năm nay có phần dễ hơn”.
Còn thí sinh Kim Anh dự thi vào trường ĐH Vinh cho hay: “Đề thi đòi hỏi mỗi thí sinh phải tư duy thêm nhiều, các câu hỏi liên quan đến kiến thức dòng điện xoay chiều nhiều. Nếu chỉ học thuộc thôi khó có điểm cao. Hai môn em làm bài hôm nay không tốt lắm. Hy vọng môn thi ngày mai sẽ dễ thở hơn”.
Tại Bình Định, trái với tâm trạng buồn thiu sau môn thí Toán sáng nay, chiều nay sau khi kết thúc buổi thi Vật lý, nhiều thí sinh rời khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái một chút. Tuy nhiên, các thí sinh đều cho rằng đề Vật lý quá dài nhất là phần bài tập không đủ thời gian làm bài nên rất khó có điểm cao. Nhưng các thí sinh cũng cho rằng đề Lý tuy dài nhưng vẫn còn “dễ thở” môn Toán.
Thí sinh Lê Trung Kỳ quê Gia Lai thi vào ngành Toán, Trường ĐH Quy Nhơn cho biết: “Đề Lý dài và cũng không kém phần hóc búa nhất là phần bài tập dài và có nhiều câu khó em phải bỏ vì quá khó. Em làm chỉ được 50 đến 60% bài thi”.
Kết thúc buổi thi Vật lý chiều nay, sĩ tử Mai Văn Nam (quê Đắk Song, Đắk Nông) dự thi tại điểm thi Trường CĐ Sư phạm Đắk Lắk cho biết: “Em làm được khoảng 70% số điểm so với đề ra, đề thi Vật lý năm nay theo em khó nhất là phần Điện với nhiều câu đòi hỏi thí sinh chuyển đổi nhiều bước trước khi ra kết quả cuối cùng, còn phần Dao động nhìn chung tương đối dễ”.
Còn theo thí sinh Nguyễn Thanh Nguyên (quê Đắk Lắk) dự thi ngành Công nghệ thông tin - Trường ĐH, đề thi năm nay tương đối dài, thí sinh phần lớn không đủ thời gian để hoàn thành các câu hỏi. “Phòng em đa số các bạn đều không hoàn thành nội dung các câu hỏi trong đề. Bạn nào học khá, giỏi nhanh tay lắm cũng làm xong khoảng 80% số câu hỏi. Đề thi thì không khó nhưng chỉ tại dài nên em chỉ làm được 50 - 60% so với yêu cầu đề ra” - Nguyên cho biết.
Kết thúc ngày thi đầu tiên tại các điểm thi trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột nhìn chung công tác an ninh trật tự được đảm bảo, giao thông tại các tuyến đường có điểm thi luôn thông suốt, không có tình trạng ách tắc đường cục bộ.
Em Nguyễn Thị Bảo Vân (Hải Lăng, Quảng Trị) cho biết: “Với đề thi này em chỉ làm được 30-40% mà thôi, còn lại là làm mà không chắc chắn”. Đây là môn thi trắc nghiệm nên dù không làm được bài thí sinh có thể vẫn đánh đáp án theo cách may rủi. Vì vậy mà không có thí sinh nào ra khỏi phòng thi trước lúc hết giờ.
Em Lê Châu Nhật Quang (THPT Nguyễn Trường Tộ, TP Huế) thì cho rằng: “Đề thi Lý nhiều câu bài tập, chỉ có vài câu lý thuyết thôi. Dù đề không dài hơn năm ngoái nhưng rất khó để hoàn thành tính toán cho kịp thời gian”. Rất nhiều các thí sinh khác cũng chung ý kiến đó khi ra về với vẻ mặt không hài lòng của mình.
Nhận định về đề thi Vật Lý, thầy Đặng Quang Hùng - Giáo viên ở Trung tâm Học Mãi nhấn mạnh: “Với đề thi này để đạt được điểm trung bình không phải là dễ”. Cũng theo thầy Hùng đây là một đề thi có tính phân loại cao, bám sát chương trình sách giáo khoa. Tuy nhiên đề thi hơi dài so với thời gian làm bài là 90 phút. Các câu hỏi khó chủ yếu tập trung vào phần điện và cơ.
"Với đề thi như vậy thì thí sinh có học lực khá trở lên chỉ có thể kiếm được điểm 7 - 8. Phổ điểm chung dao động trong phạm vi từ 4-6. Điểm tuyệt đối sẽ rất khan hiếm, chỉ có những em đặc biệt xuất sắc mới có thể dành được điểm 10” - thầy Hùng nhận định.
Như vậy ngày thi đầu tiên đã kết thúc. Phần lớn các thí sinh dự thi đều cho rằng với mức độ đề thi Toán, Lý tương đối khó và có tính phân loại tốt. |
Nhóm PV