Đặt chỉ tiêu thi đua đến từng hộ gia đình

(Dân trí) - Để động viên toàn thể cán bộ, nhân dân trong phố sôi nổi tham gia công tác khuyến học và đưa hoạt động này vào nề nếp thường xuyên, Chi hội Khuyến học Khối phố 10, phường Đông Sơn, TP Thanh Hoá đã xây dựng kế hoạch, đặt chỉ tiêu về hoạt động khuyến học đến từng hộ gia đình cán bộ, hội viên.

Ban Chấp hành Chi hội Khuyến học và 43 hội viên làm nòng cốt còn phổ biến, tuyên truyền đến từng gia đình về điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam và động viên nhân dân viết bản cam kết thi đua làm công tác khuyến học và xây dựng “gia đình hiếu học”. Chi hội còn làm tốt việc quản lý, sử dụng một tủ sách có 1.000 cuốn và động viên nhân dân tham gia xây dựng quỹ khuyến học.

 

Bên cạnh đó, hàng năm, 100% gia đình trong phố tự nguyện đóng góp xây dựng Quỹ Khuyến học. Số Quỹ Hội thường xuyên có trên dưới 5 triệu đồng để kịp thời khen thưởng hàng năm cho thầy cô giáo và học sinh có nhiều thành tích trong giảng dạy và học tập; đồng thời biểu dương những người làm công tác khuyến học. Ngoài ra, khối phố 10 đã thực sự xây dựng được phong trào “toàn khối phố làm khuyến học”.

 

Năm qua, 100% gia đình khối phố đã được công nhận là “gia đình hiếu học”. Hiện nay, trong khối phố có 40 giáo viên đang giảng dạy và đã về hưu, đều tích cực tham gia công tác khuyến học ở địa phương. Cả phố có 109 người đã tốt nghiệp đại học và cao đẳng; hiện, đang có 29 sinh viên học tập ở các trường đại học, cao đẳng. Năm học 2005 - 2006, khối phố 10 có 3 học sinh thi đạt giải cấp thành phố và cấp tỉnh.

 

Có thể nói, những hoạt động khuyến học trên đây đã góp phần nâng cao dân trí ở địa phương, phát triển kinh tế, cả khối phố không có hộ đói nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội, đẩy mạnh phong trào hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, say mê đọc sách báo... góp phần thiết thực xây dựng khối phố 10 được công nhận là Phố văn hoá cấp tỉnh

 

Lê Thanh Bình
(Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học phố 10)