Dân Trung Quốc ca thán về hiệu quả đầu tư giáo dục
(Dân trí) - Một điều tra toàn quốc mới đây ở Trung Quốc cho thấy 4 trong số 10 người dân Trung Quốc phàn nàn về khoảng cách giữa đầu tư cho giáo dục và hiệu quả của khoản đầu tư này.
Học cao vẫn khó xin việc
Công ty tư vấn Horizon Research vừa thực hiện cuộc khảo sát với 3.355 người dân từ 16 - 60 tuổi ở cả vùng thành thị và nông thôn Trung Quốc trong đó có 7 thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải. Kết quả cho thấy chỉ 16% số người được hỏi tin rằng đầu tư của họ vào giáo dục mang lại kết quả tốt. Còn những người có học vấn cao lại rất thất vọng về chất lượng của sự giáo dục mà họ nhận được.
Mao Tân, 26 tuổi ở Bắc Kinh cho biết kể cả khi có bằng thạc sĩ, anh vẫn không thể xin được vào làm một vị trí tốt trong các công ty lớn. Tân cho rằng những kiến thức trong sách vở không mang lại cho anh lợi thế trong cuộc cạnh tranh việc làm. Tân đành phải hạ thấp mục tiêu của mình và làm việc cho một công ty tư nhân nhỏ với mức lương chỉ tương đương lương của một sinh viên chưa ra trường.
"Tôi đã làm bố mẹ tôi thất vọng vì 3 năm trước họ đã cho tôi ít nhất 30.000 nhân dân tệ (4.250 USD) để học khóa cao học tại một trường đại học lớn", Tân ngậm ngùi tâm sự.
Giáo sư Hồng Thành Ôn ở trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh nhận định rằng người dân đã quá kỳ vọng rằng sẽ được lương cao nếu đầu tư hơn vào giáo dục. Và như vậy, mức thất nghiệp tăng sẽ ảnh hưởng mong muốn học cao lên của dân Trung Quốc.
Năm nay, số lượng cử nhân Trung Quốc dự kỳ thi tuyển sinh cao học giảm lần đầu tiên trong một thập kỷ. Theo số liệu của Bộ Giáo dục Trung Quốc, năm nay cả nước Trung Quốc có 1,2 triệu người đăng ký thi cao học, giảm 6% so với năm ngoái.
Cử nhân thiếu kinh nghiệm thực tế
Hoắc Thanh Ôn, phó giám đốc Trung tâm dịch vụ kiểm tra giáo dục ngôn ngữ ở trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, nhận định rằng hệ thống giáo dục của Trung Quốc đã quá tập trung vào định hướng thi cử. Học giả này cho biết kết quả khảo sát không khiến ông bất ngờ vì ông đã từng nghe những lời phàn nàn của sinh viên cũng như của giáo viên vì bị yêu cầu phải tập trung hơn về tỷ lệ thi đỗ.
Trước những nỗi lo ngại rằng sinh viên chỉ theo đuổi kết quả học tập mà không chú ý đến kinh nghiệm thực tế và năng lực, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã kêu gọi các trường phổ thông và đại học loại bỏ dần hệ thống giáo dục theo định hướng thi cử.
Ông Hoắc Thanh Ôn cho rằng thị trường việc làm vẫn đang khát nhân tài, nhưng nhiều cử nhân không đạt yêu cầu bởi những vị trí này yêu cầu nhân viên có nhiều kinh nghiệm thực tế và năng lực sáng tạo.
Còn GS. Hồng Thành Ôn cho rằng chất lượng giáo dục không phải là nguyên nhân cơ bản khiến tỷ lệ thất nghiệp ở Trung Quốc gia tăng. Hầu hết cử nhân đều muốn làm việc ở những thành phố lớn và điều này gây mất cân bằng nhân lực giữa vùng thành thị và nông thôn.
Theo một cử nhân Bắc Kinh hiện đang giảng dạy tiếng Anh ở một trường cao đẳng tỉnh Vân Nam, chính vì nhiều cử nhân muốn làm những việc có mức lương cao nên họ đã bỏ lỡ những cơ hội việc làm.