Đắk Lắk: Huy động toàn dân tham gia hoạt động khuyến học

(Dân trí) - Sau gần 8 năm quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 50 - CT/T.Ư của Bộ Chính trị, Chỉ thị 29 - CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác khuyến học, nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến, phong trào khuyến học - khuyến tài được cộng đồng hưởng ứng mạnh mẽ.

Đến nay, 13/13 huyện, thành phố đã tổ chức Đại hội Khuyến học, 165/175 xã, phường, thị trấn đã thành lập hội cơ sở với 2.000 Chi hội ở các trường học, cơ quan, thôn, buôn, tổ dân phố, nhiều nhất là chi hội thành lập trong ngành giáo dục với 76.000 hội viên.

 

Ngoài ra, các tổ chức Hội Khuyến học trong dòng tộc, hội đồng hương, họ đạo như: giáo xứ Chi Lăng, giáo xứ xã Thống Nhất, tộc họ Trịnh xã Ea Kao, họ Đặng Hữu ở phường Tân Tiến, họ Nguyễn ở xã Pơng Drang - Krông Buk, Hội đồng hương Thái Bình ở Ea Súp, Hội đồng hương Quảng Nam, Hải Hưng, Thanh Hóa ở TP. Buôn Ma Thuột... các tổ chức này họạt động rất tích cực và có hiệu quả.

 

Về phong trào xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng và Gia đình hiếu học, hiện toàn tỉnh có 63/175 xã, phường, thị trấn đã có Trung tâm học tập cộng đồng, trong đó nhiều trung tâm hoạt động rất hiệu quả. Trong phong trào Gia đình hiếu học, toàn tỉnh có 27.880 gia đình đăng ký phấn đấu trở thành gia đình hiếu học và hàng nghìn gia đình đã được tuyên dương.

 

Đặc biệt, Quỹ Khuyến học tỉnh đã được cộng đồng trong tỉnh tham gia hưởng ứng. Sau khi tặng học bổng khuyến học, khuyến tài cho học sinh vượt khó học giỏi và giúp đỡ các thầy cô giáo khó khăn, tiền mặt của quỹ Khuyến học trong toàn tỉnh còn khoảng 4,5 tỉ đồng.

 

Đạt được những kết quả trên là do Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với các tổ chức, ban, ngành đoàn thể trong tỉnh tham mưu cho Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị nhằm đẩy mạnh sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học và Xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh. Phong trào xây dựng Gia đình hiếu học thành phong trào thi đua học tập trong nhân dân. Do đó, những hoạt động của Hội đã có tác động lớn trong cộng đồng, từng bước khẳng định được vai trò, vị trí to lớn trong sự nghiệp phát triển giáo dục ở địa phương.

 

Trong năm 2007, Hội Khuyến học tỉnh Đăk Lắk thực hiện Chỉ thị số 11 - CT/TƯ, ngày 14/3/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Thường vụ tỉnh ủy Đăk Lắk tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức sâu sắc về đường lối giáo dục - đào tạo của Đảng. Từ đó tạo ra phong trào toàn xã hội học tập, huy động toàn đảng, toàn dân tham gia làm giáo dục, đặc biệt là công tác khuyến học - khuyến tài.

 

Theo đó, tăng cường công tác phát triển hội viên, củng cố kiện toàn Ban chấp hành các hội, chi hội. Đưa hoạt động Hội Khuyến học ở các nơi đã thành lập đi vào nề nếp. Đẩy nhanh việc thành lập các Trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, phường còn lại. Đưa các trung tâm học tập cộng đồng đi vào hoạt động có hiệu quả... Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, cho công tác khuyến học, UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí hợp lý cho hoạt động của Hội Khuyến học. Tiếp tục tăng cường việc huy động xây dựng Quỹ Khuyến học trên tinh thần tự nguyện. Phấn đấu đến năm 2010, có 100% xã có Trung tâm học tập cộng đồng.

 

Minh Tâm