Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ IV

(Dân trí) - Ngày 28/9, Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ IV đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của 225 đại biểu đến từ các huyện hội trong tỉnh. Đại hội đã bầu lại bà Phạm Thị Minh Chiến tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ IV (2012-2017).

Đại hội cũng vui mừng chào đón sự tham dự của Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam - ông Trần Xuân Nhĩ cùng đại diện các tỉnh thành Hội về tham dự như Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế và Quảng Ngãi.
 
Các đại biểu tham dự Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ IV.
Các đại biểu tham dự Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ IV.

Trong nhiệm kỳ III (2007-2012), Hội Khuyến học Quảng Nam đã có những bước phát triển đang khích lệ. Toàn tỉnh đã có 100% Hội khuyến học huyện, thành phố và 3 Hội khuyến học trường trực thuộc; có 242 Hội khuyến học xã, phường, thị trấn; 4.793 chi hội, Ban khuyến học… với tổng số gần 170 ngàn người (chiếm 12% dân số toàn tỉnh).

Đến nay, qua 5 năm phấn đấu đã có gần 70 ngàn gia đình đăng ký và đã xét chọn công nhận đạt tiêu chí Gia đình hiếu học (GĐHH). Song song đó là xây dựng phong trào dòng họ hiếu học (DHHH). Hiện nay, trên toàn tỉnh Quảng Nam có gần 1.700 Ban khuyến học dòng họ (tăng 99,7% so với nhiệm kỳ II) và đã công nhận đạt tiêu chí các cấp 905 DHHH.

Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Hội đã hai kỳ gặp mặt biểu dương khen thưởng GĐHH xuất sắc tiêu biểu nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, 20 năm xây dựng và phát triển Hội Khuyến học Quảng Nam; qua đó phát huy nhân rộng phong trào trên toàn tỉnh và tạo đà đẩy mạnh phong trào GĐHH ngày càng phát triển số lượng và chất lương.

Ngoài ra, tỉnh Hội cũng quan tâm phát triển Trung tâm học tập cộng đồng. Đây là hoạt động giáo dục ngoài nhà trường được thành lập ở xã, phường, thị trấn hoạt động theo phương thức “cần gì học nấy” tạo điều kiện học tập cho mọi người nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống góp phần vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Về phương hướng nhiệm kỳ IV, Hội Khuyến học Quảng Nam sẽ tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chú trọng địa bàn còn yếu; thực hiện vai trò nòng cốt trong cuộc vận động toàn dân tham gia xây dựng phát triển giáo dục, tạo thêm nhiều cơ hội để ai cùng có thể học và có hình thức học tập thường xuyên thích hợp; cần làm tốt hơn việc tuyên truyền sâu rộng chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác KHKT, xây dựng XHHT; hướng công tác KH vào trọng tâm các địa bàn dân cư, Ban Khuyến học, tổ đoàn kết KH; phát triển hội ở trong và ngoài tỉnh, các hội đồng hương, chức sắc tôn giáo; mở rộng quan hệ đối ngoại, liên kết với các ngành, đoàn thể, mặt trận; tranh thủ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; phấn đấu nâng mức huy động quỹ đạt bình quân 15.000 đồng/người/năm.
 
Các đại biểu tham dự Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ IV.
Tân Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ IV - bà Phạm Thị Minh Chiến phát biểu nhậm chức.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của trên chỉ đạo về công tác KHKT. Sau Đại hội lần thứ IV, tỉnh Hội sẽ tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ chuyên trách cơ sở nhằm nâng cao tính chuyên môn trong cán bộ hội viên.

Tiếp tục phát động phong trào thi đua đăng ký xây dựng GĐHH, DHHH ở xã, phường, thị trấn, khu dân cư, thôn, bản. Phối hợp với các ngành chức năng để có nội dung bình xét, chọn nhân tố, mô hình tiêu biểu hằng năm để biểu dương và nhân rộng mô hình tốt.

Phát biểu sau khi được tái đắc cử nhiệm kỳ IV, bà Phạm Thị Minh Chiến cảm ơn Trung ương Hội đã quan tâm và tạo điều kiện cho Hội khuyến học tỉnh tiếp tục thực hiện vai trò của mình. Bên cạnh đó, tân Chủ tịch Hội khuyến học nhiệm kỳ IV cũng gửi lời cảm ơn đến các cấp, các mạnh thường quân và các doanh nghiệp đã có những đóng góp tích cực cho Hội nhằm giúp đỡ, chia sẻ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Công Bính