Đại học Bách khoa TPHCM được trang bị hệ thống chiếu sáng trị giá nửa tỷ đồng

(Dân trí) - Đại học Bách khoa TPHCM vừa được tài trợ thiết bị điện chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng thông minh smartlighting trị giá 500 triệu đồng để hỗ trợ công tác đào tạo và thực hành cho giảng viên, sinh viên.

Ngày 20/12, công ty TNHH Điện Mạnh Phương (MPE) phối hợp với Tập đoàn Dial (tập đoàn thiết kế chiếu sáng hàng đầu của Đức) và Đại học Bách khoa TPHCM tổ chức hội thảo chuyên đề thiết kế chiếu sáng.

Hội thảo đem đến kiến thức hiện đại từ tập đoàn Dial cho các kĩ sư và kiến trúc sư hiểu thêm về công nghệ thiết kế chiếu sáng thông minh.

Bên cạnh đó, hội thảo này tạo ra sự kết nối sâu rộng giữa các công ty sản xuất, các trường đào tạo, các công ty tư vấn và thiết kế để tạo ra hệ thống chiếu sáng thông minh hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.

Tại đây, giám đốc kinh doanh của tập đoàn Dial đã ký kết hợp tác phần mềm chiếu sáng Dialux với ông Nguyễn Tâm Mạnh – Tổng giám đốc công ty MPE. Chuyên gia đến từ Đức đã hướng dẫn công nghệ phần mềm chiếu sáng Dialux cho hàng trăm kỹ sư thiết kế chiếu sáng.

Thời gian tới, phần mềm Dialux phiên bản tiếng Việt sẽ được hoàn thiện để hỗ trợ tốt hơn cho công việc của các kỹ sư và công tác đào tạo.

Trong buổi hội thảo, công ty MPE đã trao tài trợ 500 triệu đồng thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng thông minh smartlighting để hỗ trợ công tác đào tạo và thực hành cho trường Đại học Bách khoa TPHCM. Qua đó, giúp giảng viên của trường có thêm tài liệu trong giảng dạy, giúp cho sinh viên của trường có điều kiện học tập tốt hơn để góp phần phát triển ngành điện chiếu sáng của Việt Nam.

Tổng Giám đốc MPE Nguyễn Tâm Mạnh ký kết tài trợ hệ thống chiếu sáng trị giá 500 triệu đồng cho Đại học Bách khoa TPHCM
Tổng Giám đốc MPE Nguyễn Tâm Mạnh ký kết tài trợ hệ thống chiếu sáng trị giá 500 triệu đồng cho Đại học Bách khoa TPHCM

Trao đổi với PV Dân trí, TS Đỗ Hồng Tuấn - Trưởng khoa Điện - điện tử thuộc Đại học Bách khoa TPHCM cho biết giảng viên và sinh viên được sử dụng phần mềm chiếu sáng Dialux từ vài năm trở lại đây. Với sự chia sẻ, giới thiệu từ hội thảo thì giảng viên có thêm điều kiện để hiểu sâu hơn về phần mềm cũng như những tính năng, kỹ thuật mới.

“Phần mềm này cũng được giảng dạy cho sinh viên Đại học Bách khoa đã 5, 6 năm nay, đặc biệt là sinh viên năm cuối, chuyên ngành về kỹ thuật chiếu sáng. Sinh viên dùng phần mềm này để thiết kế đồ án môn học và luận văn tốt nghiệp. Điều này giúp ích cho sinh viên khi ra trường, đặc biệt là những em làm việc ở công ty liên quan đến chiếu sáng, hoặc thiết kế hệ thống ánh sáng cho các tòa nhà”, TS Tuấn chia sẻ.

Theo TS Đỗ Hồng Tuấn, những thiết bị chiếu sáng mà công ty MPE tài trợ tạm gọi là “phần cứng”, liên kết rất nhiều với phần mềm Dialux và giúp ích rất nhiều cho các bạn sinh viên.

“Khi sử dụng phần mềm này thì có những thiết bị phần cứng đi theo. Mình có thể demo cho sinh viên thấy một cách cụ thể một thực tế tòa nhà có những đèn lắp ráp như vậy và phần mềm giúp mình thiết kế sản phẩm đó. Từ đó giúp sinh viên có cái nhìn tổng thể về hệ thống thật mà sau này khi các em ra trường gặp phải, như vậy sinh viên hiểu những vấn đề thực tế ngay khi các em còn ngồi trong trường đại học”, TS Tuấn nói.

Quốc Anh