Con gái dậy thì và câu hỏi giới tính đầy trăn trở của người mẹ
(Dân trí) - Có con gái đang ở tuổi lớn với đủ cạm bẫy khó lường, người mẹ trăn trở khi dạy con nên giữ trinh tiết hay phẩm hạnh?
Đó là câu hỏi được một người mẹ ở TP Thủ Đức, TPHCM đặt tại tọa đàm "Đồng hành cùng con trong giai đoạn dậy thì" diễn ra tại một hệ thống trường tiểu học, THCS ở TPHCM.

Nhiều phụ huynh đau đầu khi dạy con ở tuổi dậy thì (Ảnh: Hoài Nam).
Trước nguy cơ và cũng là thực tế tình trạng quan hệ tình dục sớm, mang thai sớm ở tuổi vị thành niên hiện nay, người mẹ bày tỏ, chính bà cũng không khỏi lấn cấn, bối rối về "màng trinh hay phẩm hạnh" khi dạy con gái.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, giảng viên chương trình Cha mẹ hiệu quả kể về trường hợp một bạn gái trẻ vừa tìm đến bà nhờ tư vấn bị bạn trai "phốt" chuyện riêng tư khi cô gái chủ động chia tay.
Cô bị ảnh hưởng đến cuộc sống, tinh thần vào dần rơi vào trầm cảm. Cô không ngừng tự trách bản thân xấu xa, tồi tệ, thấy mình không còn tư cách.
Theo bà Hoa, dù rằng nam hay nữ cũng đều phải "giữ mình", giữ gìn phẩm giá, đạo đức. Nhưng thực tế, trong mối quan hệ tình cảm, thường con gái vẫn là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi hơn như có thể mang thai ngoài ý muốn, bị "tung" vấn đề riêng tư…
Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa cho rằng, việc trao đổi với con về vấn đề này còn tùy vào khả năng tiếp nhận ngôn ngữ của con và khả năng ảnh hưởng của bố mẹ lên con để có cách thức trao đổi phù hợp.
Bố mẹ có thể đặt ra những câu gợi mở cho con như việc giữ gìn, bảo vệ và tôn trọng phẩm giá thì con sẽ cần những hành động cụ thể nào, trong đó có cả vấn đề quan hệ tình dục. Trao đổi với con, tình huống nào thì việc quan hệ tình dục sẽ ảnh hưởng đến phẩm giá của con, trường hợp nào thì không.
Phụ huynh có thể đưa ra những câu hỏi không áp đặt cho con như nếu việc xảy ra như cô gái bị bạn trai "tung" chuyện riêng tư nói trên thì phẩm hạnh của mình có bị ảnh hưởng không? Liệu chúng ta có thể hiện tình yêu theo những cách nào để tránh những rủi ro?
Từ đó, chính con có thể nhìn nhận phần nào mối liên hệ giữa màng trinh của người con gái và phẩm giá.

Giảng viên chương trình Cha mẹ hiệu quả Nguyễn Thị Thanh Hoa chia sẻ về góc nhìn về phẩm giá và trinh tiết (Ảnh: Thiên Huy).
ThS Nguyễn Thúy Uyên Phương, người sáng lập Faros Education thẳng thắn đáp: "Phẩm hạnh và màng trinh không phải là một".
Theo bà, phẩm hạnh là một phạm trù rất lớn và không được quyết định bởi một hành động đơn lẻ hoặc một vật hữu hình nào đó. Không phải bạn lỡ làm gì đó không đúng thì bạn không có phẩm hạnh.
Phẩm hạnh không phải là một tài sản có sẵn mà là một quá trình giáo dục, rèn luyện. Chúng ta không có quyền nhận xét về phẩm hạnh của người khác và sẽ càng không công bằng nếu chúng ta đánh giá phẩm hạnh của người khác thông qua một hành động nào đó. Nhất là vấn đề riêng tư của người khác không phải là thứ để người ngoài nhận xét, đánh giá, bình phẩm.
Bố mẹ rất khó tạo ảnh hưởng nếu bị con "đắp mền"
Về vấn đề quan hệ tình dục sớm ở tuổi vị thành niên, bà Nguyễn Thúy Uyên Phương bày tỏ, điều bố mẹ cần làm là giúp con thấy được nguy cơ và hậu quả. Nam hay nữ cũng cần giữ phẩm giá và con trai cũng phải đối mặt với các nguy cơ như làm bố sớm, ảnh hưởng đến con đường tương lai.

Theo nhà giáo dục Nguyễn Thúy Uyên Phương, điều quan trọng nhất để tạo ảnh hưởng đến con là bố mẹ không bị con "đắp mền" (Ảnh: Thiên Huy).
"Điều cần nhất là bố mẹ phải tạo được ảnh hưởng lên con. Và điều này chỉ có thể thực hiện được khi đứa trẻ còn chịu nghe bố mẹ, còn để tâm đến lời bố mẹ. Còn khi con đã xem bố mẹ là thứ cần "bỏ vào tủ và đắp mùng mền lại" thì bố mẹ không ảnh hưởng đến con được nữa", nhà giáo dục Nguyễn Thúy Uyên Phương nhấn mạnh.
Bà Phương cũng cảnh báo, bố mẹ dạy lý thuyết tốt bao nhiêu đi nữa cũng sẽ có những phần, những việc chúng ta không thể kiểm soát hết.
Sau khi chuyện không hay xảy ra, có thể chính đứa trẻ cũng cảm thấy tội lỗi. Bố mẹ cần tránh đào sâu vào tội lỗi đó của con mà không giúp con hiểu đó chỉ là một cú "trượt chân". Thứ cần lúc này là cùng con trả lời cú "trượt chân" đã xảy ra, chúng ta học được điều gì từ đó?
Mong con không bao giờ bỏ rơi chính mình!
"Mẹ muốn con phân biệt rõ: "Tiếng" - là thứ người khác đồn đại về con. "Phẩm hạnh" - là thứ con giữ với chính mình, trong thầm lặng.
Tiếng thơm chưa chắc là người sống tử tế. Tai tiếng chưa hẳn là người hư hỏng.
Nếu lỡ một ngày con vấp ngã, điều đó không định nghĩa con là ai. Chính cách con sống sau đó mới là điều quyết định phẩm hạnh của con.
Mẹ không mong con không bao giờ sai. Mẹ chỉ mong con không bao giờ bỏ rơi chính mình!
Là mẹ, mẹ không thể đi cùng con suốt mọi hành trình. Nhưng mẹ mong con biết yêu và giữ gìn chính mình; con biết nói "không" với điều con chưa sẵn sàng; con dám sửa sai nếu lỡ có một lựa chọn không đúng; và quan trọng nhất con không bao giờ đánh mất lòng tin vào phẩm hạnh bên trong con.
Phẩm hạnh của con không phải là một tấm nhãn ai đó dán cho mà là cả một hành trình giữ lấy "ngọn đèn nhỏ" trong con. Ngọn đèn ấy, sẽ dẫn đường cho con đi qua bóng tối".
Nhà giáo dục Nguyễn Thúy Uyên Phương