Cô giáo bị sa thải vì chỉ trích xuất thân của phụ huynh học sinh

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Một giáo viên tiểu học ở Trung Quốc đã bị sa thải sau khi xúc phạm, chế giễu gia cảnh cũng như trình độ học vấn của phụ huynh học sinh.

Cô giáo bị sa thải vì chỉ trích xuất thân của phụ huynh học sinh - 1

Một giáo viên ở Trung Quốc bị sa thải sau khi xúc phạm phụ huynh học sinh (Ảnh: SCMP).

Sự việc diễn ra trong một group chat giữa giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh học sinh của một trường học ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Theo đó, cô giáo đã công khai phê bình thành tích, thái độ của một nam sinh và không ngần ngại chỉ trích mẹ của cậu.

Theo đó, vị giáo viên này nói với phụ huynh rằng, cậu bé khó hòa nhập với các bạn cùng lớp vì "không phải người thành phố". Ngoài ra, cô giáo chủ nhiệm cũng nói rằng, "cậu bé nên chuyển trường học". Cách bình luận của cô giáo khiến bà mẹ thắc mắc, liệu có sự phân biệt đối xử nào giữa học sinh địa phương và ngoại tỉnh hay không.

"Phụ huynh như cô không được chào đón ở đây", cô giáo viết trong nhóm chat. Đáp lại, người mẹ viết: "Tôi đã gần 40 tuổi và hiểu sự tôn trọng là như thế nào. Người ta có thể không học cao nhưng nhất định phải là người hiểu những tiêu chuẩn đạo đức cơ bản nhất".

Cô giáo mỉa mai: "Làm sao cô có thể hiểu được chuyện học hành khi cô chỉ là một người nông dân ở quê. Tôi rất bận nên việc bỏ ra thời gian để nói chuyện với cô lâu như thế là niềm vinh dự cho cô đấy".

Cách hành xử của người giáo viên này ngay lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích trên các phương tiện truyền thông xã hội ở Trung Quốc. Hàng loạt lời kêu gọi các cơ quan quản lý giáo dục cần có biện pháp xử lý thích đáng.

Một tuần sau đó, giáo viên này đã bị Phòng Giáo dục địa phương sa thải, theo tờ Xiaoxiang Morning Herald.

Một người dùng mạng để lại bình luận: "Làm thế nào mà một giáo viên lại có thể chỉ trích nghề nghiệp của phụ huynh như thế? Thật là điên rồ". Hay: "Sự thô lỗ và kiêu ngạo của cô giáo này đến từ đâu vậy"...

Nhiều người cũng kêu gọi, cần có các quy định chặt chẽ hơn trong cách ứng xử giữa giáo viên và phụ huynh, học sinh.

Li - một giáo viên ở Thượng Hải - chia sẻ: "Đặt lên bàn cân so sánh với các nghề khác, nghề giáo cần có những yêu cầu về đạo đức, hành vi vì thầy cô là tấm gương cho học sinh noi theo".

"Tùy theo nền tảng giáo dục và giá trị xã hội khác nhau mà giáo viên sẽ có thái độ khác biệt đối với học sinh và gia đình. Nhưng, bất kể ngôi trường nào cũng cần có một cơ chế quản lý để giám sát, đánh giá hành vi của giáo viên", Li nói thêm.

Tại Trung Quốc, việc giáo viên chỉ trích phụ huynh có thể không phổ biến. Tuy nhiên, nhiều học sinh đã trở thành đối tượng bị quấy rối, lạm dụng bởi thầy, cô giáo. Hồi tháng 2 năm nay, một trường trung học ở tỉnh Sơn Đông đã cảnh cáo một giáo viên có hành vi chửi mắng không chừng mực với học sinh trong lớp. Trước đó, một trường tiểu học ở Bắc Kinh cũng đã sa thải 2 giáo viên vì dùng bạo lực thể xác để phạt học sinh.

Theo www.scmp.com