Tư vấn tuyển sinh:
Có được phép học cùng lúc 2 trường ĐH?
(Dân trí) - Nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề có được phép học 2 trường ĐH cùng lúc? Con của người bị nhiễm chất độc hoá học được hưởng chế độ ưu tiên như thế nào?... gửi về báo Dân trí.
Hỏi: Em đang là sinh viên của một trường ĐH, em muốn dự thi lại kì thi tuyển sinh năm nay thì có được không? Cần có những giấy tờ nào? Nếu em trúng tuyển thì em có được phép chuyển trường hoặc có thể học một lúc hai trường ĐH chính quy được không? (truongvantuyen_dt3k7@yahoo.com.vn, championcuatoi@yahoo.com.vn ...)
* Trả lời:
Về nguyên tắc các thí sinh là đối tượng đang học một trường ĐH, CĐ nào đó muốn dự thi lại thì phải được đồng ý của ban giám hiệu trường mình đang học.
Mọi thắc mắc thí sinh có thế gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để nhận được giải đáp. |
Tuy nhiên, thí sinh là đối tượng sinh viên vẫn có thể dự kỳ thi vào ĐH, CĐ nếu còn giữ bằng tốt nghiệp THPT. Hiện nay, chỉ có khối các trường Sư phạm mới thu bằng tốt nghiệp gốc, các trường còn lại chỉ thu bằng tốt nghiệp sao nên các đối tượng không bị thu bằng tốt nghiệp gốc hoàn toàn có thể tham dự lại kì thi ĐH, CĐ.
- Giấy tờ dự thi em làm bình thường như các thí sinh tự do đăng kí dự thi. Dấu xác nhận hồ sơ tốt nhất em nên về địa phương xin xác nhận vì hầu hết các trường ĐH, CĐ không chứng nhận sơ yếu lí lịch, hồ sơ dự thi...
- Nếu trúng tuyển em hoàn toàn có thể bỏ trường ĐH mình đang học để theo học trường ĐH mới, đa số các trường ĐH, CĐ không làm khó khi em rút toàn bộ hồ sơ để nộp sang trường khác. Tuy nhiên đối với các trường Sư phạm khi rút hồ sơ phải bồi thường kinh phí đào tạo, mức bồi thường phụ thuộc vào từng trường và từng chuyên ngành đào tạo.
- Thí sinh hoàn toàn có thể học hai trường ĐH một lúc nếu có đủ năng lực và học tốt cả hai nơi. Tuy nhiên nhiều trường ĐH, CĐ không cho phép sinh viên học hai trường, khi phát hiện thì có thể bị xử lý.
Nếu em có ý định học cả hai trường ĐH thì tốt nhất nên tìm hiểu kỹ quy định và có sự đồng ý của trường ĐH mình đang theo học.
Hỏi: Bố em có giấy chứng nhận bị nhiễm chất độc màu da cam thì em có được ưu tiên cộng điểm hay không? Nếu được ưu tiên thì em thuộc diện ưu tiên nào? Đối tượng bao nhiêu? (romeovn_8x@yahoo.com, yeuem_yeuratnhieu_tt@yahoo.com )
- Theo điểm a khoản 1 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ sửa đổi có nêu rõ: “Nếu thí sinh là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học là người được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận là dị dạng, dị tật, suy giảm năng lực tự trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học” sẽ thuộc đối tượng 04 của nhóm ưu tiên 01.
Em xem xét lại quy chế trên coi mình có thuộc diện này hay không. Nếu không thuộc diện trên thì việc bố em có chứng nhận bị nhiễm chất độc màu da cam thì cũng chưa đủ điều kiện để được hưởng chế độ ưu tiên này.
Hỏi: Kì thi cao đẳng năm nay có thi chung một đợt hay không? Được phép nộp bao nhiều bộ hồ sơ ĐKDT vào các trường cao đẳng? Các trường CĐ có xét tuyển chung không? (vigorouscomet@gmail.com )
Năm nay các trường CĐ sẽ tổ chức thi chung một đợt và sẽ thi chung đề các môn thi trắc nghiệm (nếu có) do Bộ GD-ĐT biên soạn. Các môn thi tự luận còn lại sẽ do trường trực tiếp ra đề thi.
Em có thể nộp nhiều bộ hồ sơ ĐKDT vào nhiều trường CĐ khác nhau, tuy nhiên em chỉ có thể dự thi duy nhất một trường CĐ trong số hồ sơ em đã nộp.
Các trường CĐ không xét tuyển chung, có nghĩa khi em trượt trường CĐ em dự thi sẽ không được đăng kí xét tuyển vào các trường CĐ khác. Chính vì điều này mà có cụm từ “hai chung” đối với kì thi CĐ năm nay.
Hỏi: Em là thí sinh tự do ở huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc. Năm nay em thi lại ĐH thì ở mục 13 của hồ sơ ĐKDT có nhất thiết phải xin dấu xác nhận hiệu trưởng trường cấp 3 năm trước em học không? Em hiện có hộ khẩu ở KV2-NT nhưng năm em học cấp 3 thì lại ở KV2 thì điểm ưu tiên theo khu vực sẽ như thế nào? (ngocnguyen_mc_12a@yahoo.com )
- Mục 13 của hồ sơ ĐKDT chỉ dành cho các thí sinh năm nay mới thi tốt nghiệp để xin dấu xác nhận của trường. Do em đã tốt nghiệp năm 2006 nên toàn bộ dấu xác nhận hồ sơ ĐKDT phải do UBND phường, xã, thị trấn nơi em có hộ khẩu thường trú xác nhận.
- Theo quy chế hưởng chính sách ưu tiên khu vực thì dù thí sinh đã tốt nghiệp từ trước năm thi tuyển sinh nhưng điểm khu vực vẫn tính theo khu vực thí sinh theo học THPT trước đó. Áp dụng quy chế này thì em sẽ được hưởng chính sách ưu tiên khu vực KV2.
Ban Tư vấn Tuyển sinh