Chương trình hỗ trợ học tập năm học 2005 - 2006

(Dân trí) - Chương trình hỗ trợ học tập, gọi tắt là SPELL được thực hiện bởi Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ và Hội Khuyến Học của 8 tỉnh/thành trong cả nước là một chương trình mang tầm quốc gia và có tính chiến lược bền vững, dài hạn.

Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ các em học sinh thuộc diện những hộ nghèo nhất có điều kiện tiếp tục đến trường để ngăn ngừa nguy cơ bỏ học và cải thiện chất lượng học tập cho các em. Chương trình SPELL đã bắt đầu được triển khai từ tháng 6/2004 tại 6 tỉnh, thành miền Trung Việt Nam. Như vậy tính đến thời điểm này, chương trình đã đi qua hơn một năm thực hiện, và với những hoạt động thực tiễn trong hơn một năm đó, chiến lược phát triển của chương trình đang ngày càng thể hiện rõ hơn.

 

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, chương trình dự định sẽ gia tăng số học sinh hưởng học bổng mỗi năm cũng như tăng thêm vùng dự án và tăng tính hiệu quả cho chương trình.

 

Chương trình hỗ trợ học tập năm học 2005 - 2006 - 1

               Logo quen thuộc của SPELL.

 

Những số liệu và thông tin mới của năm học 2005-2006

 

Vùng dự án:

 

Năm học 2005-2006, chương trình đã mở rộng vùng dự án ra hai tỉnh mới thuộc vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long là Tỉnh An Giang và Tỉnh Đồng Tháp. Vậy tổng số vùng dự án hiện có là 8 tỉnh/thành. Việc mở rộng chương trình SPELL đến hai tỉnh này nằm trong mục tiêu phối hợp với một số chương trình khác của một số tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ các học sinh nữ đang sống tại những huyện sát biên giới, có nguy cơ bị buôn bán tình dục qua biên giới để các em có nhiều cơ hội hơn được tiếp tục đến trường, nâng cao nhận thức và có cuộc sống an toàn hơn và có tương lai tốt đẹp hơn.

 

Số học sinh hưởng học bổng:

 

Nếu như năm 2004, năm đầu tiên triển khai chương trình, đã có 1500 học sinh được chọn hưởng lợi dự án thì đến năm học 2005-2006 con số này đã lên tới gần 3000 em học sinh. Con số này nói lên phần nào quy mô chương trình SPELL. Tuy nhiên nhu cầu hưởng lợi chương trình còn cao hơn rất nhiều so với số suất học bổng mà chương trình có thể hỗ trợ được tính tới thời điểm này.

 

Những học sinh được chọn vào chương trình phải đáp ứng những tiêu chí chương trình đưa ra mà trong đó tiêu chí nghèo được đặt lên hàng đầu. Ngoài ra, học sinh đó phải là học sinh bậc tiểu học từ lớp 3-5 đối với năm học 2004-2005.

 

Riêng đối với năm học 2005-2006, tiêu chí chọn đối tượng có thay đổi đối với một số tỉnh thành do tính chất chương trình ở những tỉnh này có khác biệt so với những vùng còn lại. Cụ thể tại hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp, ngoài tiêu chí nghèo, các học sinh được chọn phải là nữ từ lớp 4 đến lớp 8 xuất thân từ những gia đình nghèo hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần được đến trường để học tập. Trong đó ưu tiên các gia đình lao động chính là nữ.

   

Kinh phí tài trợ cho chương trình SPELL năm thứ 2, năm học 2005-2006:

 

Giá trị mỗi suất học bổng bình quân cho 1 học sinh tiểu học là 500.000 đồng và 1 học sinh cấp 2 là 700.000 đồng. Tổng số tiền tài trợ cho 2.858 học sinh trong chương trình năm học 2005-2006 là 1.583.804.000 đồng Mỗi suất học bổng được phân chia thành hai phần bao gồm hiện vật và tiền. Phần hiện vật được tổ chức Đông Tây Hội Ngộ mua và phân phát trực tiếp cho học sinh hưởng lợi; phần tiền sẽ được chuyển qua Hội Khuyến Học các tỉnh để thanh toán trực tiếp cho các trường về các khoản đóng góp của học sinh theo quy định của nhà trường, 2 loại bảo hiểm y tế và tai nạn, đồng thời trả tiền bồi dưỡng phụ đạo theo thỏa thuận giữa nhà trường với chương trình.

 

Bước sang năm học 2005-2006, một tín hiệu rất đáng mừng cho chương trình SPELL là chương trình đã nhận được nguồn đối ứng từ địa phương trong việc tăng số suất học bổng cho chương trình. Nhận thấy tính “nhân văn” trong chương trình SPELL, Hội Khuyến Học TP Đà Nẵng sau thời gian cùng làm việc, nghiên cứu học hỏi chương trình SPELL đã hình thành một chương trình mới có tên gọi là: “Chương trình Bảo Trợ Học Sinh Nghèo Mồ Côi Dài Hạn”.

 

Cách thức triển khai thực hiện gần giống với chương trình SPELL, cho nên Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ đã hỗ trợ 11 suất đối ứng khác cho Hội Khuyến Học TP Đà Nẵng và tiếp quản hồ sơ của 11 học sinh kia, nâng tổng số học sinh SPELL ở Hòa Vang từ 219 lên đến 241 học sinh. Con số trên tuy còn khiêm tốn nhưng bước đầu thể hiện sự quan tâm và thái độ hợp tác của cộng đồng địa phương đối với chương trình.

 

Chương trình hỗ trợ học tập năm học 2005 - 2006 - 2

Ông Mark Conroy - Trưởng đại diện Tổ chức Đông Tây Hội ngộ chụp hình lưu niệm cùng các em học sinh hưởng lợi (ngày 26/8/2005).

 

Một số hoạt động chính của chương trình năm học 2005-2006

 

- Tập huấn: nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cho cộng đồng địa phương để quản lý và triển khai chương trình: từ ngày 11-14/7/2005 và 19-24/7/2005: chương trình đã tiến hành tập huấn đồng loạt cho Hội Khuyến Học các cấp, các nhà trường và một số thành phân liên quan khác tham gia chương trình.

 

- Cấp phát học bổng: để chuẩn bị cho các em bước vào năm học mới, chương trình sẽ triển khai cấp phát học bổng đồng loạt cho tất cả các em học sinh trong chương trình tại tám tỉnh thành từ ngày 22-26/8/2005. Học bổng hiện vật được cấp cho các học sinh sẽ bao gồm các phần sau: đồng phục (2 bộ), dụng cụ học tập (1 bộ), mũ (1 cái), sách giáo khoa (1 bộ), và cặp sách (1 cái dành cho những học sinh bắt đầu tham gia chương trình SPELL trong năm thứ 2). Ngoài ra học sinh cấp 2 tại An giang và Đồng Tháp được cấp thêm bộ áo dài và học sinh nữ tiểu học ở An giang cũng được cấp thêm váy vì theo quy định bắt buộc của các trường ở 2 vùng này.

 

- Lên kế hoach phụ đạo/bồi dưỡng: Vào khoảng trung tuần tháng 9, chương trình sẽ làm việc trực tiếp với các nhà trường để lên kế hoạch triển khai cụ thể cho chương trình Phụ đạo-Bồi Dưỡng. Chương trình PĐ-BD là một trong những phần quan trọng nhất trong cơ cấu hỗ trợ của chương trình với mục tiêu cải thiện và nâng cao chất lượng học tập cho các em học sinh trong chương trình.

 

- Thăm hộ và trường: Từ tháng 10 đến tháng 2 năm 2005: chương trình sẽ đi  thăm, động viên các hộ gia đình, tạo mối quan hệ hợp tác với địa phương và tìm hiểu hoàn cảnh cùng những khó khăn mà các em học sinh đang gặp phải từ đó có những hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực hơn nữa.

 

- Kiểm tra chương trình phụ đạo và đánh giá thái độ hợp tác chương trình: trong tháng 3 năm 2006, Đông Tây Hội Ngộ cùng với đối tác tiến hành đi thăm và kiểm tra 100% trường thực hiện chương trình phụ đạo đã cam kết với chương trình. Đồng thời chương trình cũng sẽ đánh giá thái độ hợp tác của các trường đối với các hoạt động chương trình

 

- Tổng kết chương trình: trong tháng 6/2006, một cuộc họp tổng kết được tổ chức với sự tham gia của tất cả các đối tác các tỉnh và tổ chức Đông Tây Hội Ngộ. Ngoài ra, tổ chức Đông Tây Hội Ngộ sẽ chính thức thông báo về vùng dự án, suất học bổng mới cho các tỉnh năm thứ 3, năm học 2005-2006.