Chuỗi sự kiện nổi bật của ISHCMC trong tháng 3

Trường Thịnh

(Dân trí) - Tháng 3, Trường Quốc tế TPHCM (ISHCMC) tổ chức sự kiện "Gặp gỡ hiệu trưởng khối tiểu học" và hội thảo trực tuyến chương trình tiếng Anh tăng cường chuyên sâu - IELP, giúp phụ huynh tìm hiểu về chương trình giáo dục của trường.

Thành lập vào năm 1993, Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ISHCMC) là môi trường học tập năng động, nuôi dưỡng trí tuệ trẻ và đào tạo hàng chục nghìn học sinh trở thành công dân toàn cầu.

Là trường học giảng dạy chương trình Giáo dục Tú tài Quốc tế (IB), ISHCMC mang đến chương trình học chặt chẽ, thử thách, rèn luyện và phát triển về mặt học thuật, lẫn tính cách, trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển nhanh chóng. 

Tháng 3, Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ISHCMC) tổ chức hai sự kiện thú vị được thiết kế nhằm mang lại cái nhìn sâu sắc hơn cho phụ huynh về chương trình giáo dục của trường.

Sự kiện đầu tiên, "Gặp gỡ hiệu trưởng khối tiểu học" giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về phương pháp giáo dục của khối mầm non và mẫu giáo. Diễn ra vào thứ năm, ngày 14/3/2024, từ 8h30-10h30 sáng, sự kiện là cơ hội để phụ huynh trò chuyện trực tiếp với Hiệu trưởng Kate Grant và ban giám hiệu của trường, để thảo luận về cách ISHCMC nuôi dưỡng sự tò mò, sáng tạo và tư duy phản biện thông qua các phương pháp giảng dạy hiện đại. 

Chuỗi sự kiện nổi bật của ISHCMC trong tháng 3 - 1

Sự kiện "Gặp gỡ hiệu trưởng khối tiểu học" mang lại cái nhìn sâu sắc về phương pháp học tự khám phá, tìm tòi (Ảnh: ISHCMC).

Sự kiện không chỉ mang lại cái nhìn sâu sắc về phương pháp học tự khám phá, tìm tòi, mà còn nêu bật sự phối hợp chặt chẽ và liền mạch của các chương trình khác của trường như chương trình tiếng Anh tăng cường chuyên sâu - IELP,...

Điều này thể hiện cam kết của ISHCMC trong việc tạo ra môi trường hòa nhập, hỗ trợ và phong phú cho mọi học sinh. Đây là cơ hội để các phụ huynh tương tác và đối thoại trực tiếp với ban giám hiệu nhà trường cũng như trực tiếp trải nghiệm môi trường học tập đa dạng, gắn kết tại ISHCMC. 

Tiếp tục trong chuỗi sự kiện tháng 3, ISHCMC tổ chức một buổi hội thảo trực tuyến về chương trình tiếng Anh tăng cường chuyên sâu - IELP vào thứ sáu, ngày 15/3/2024, lúc 14h30. Buổi hội thảo tập trung thảo luận phương pháp giảng dạy trong chương trình IELP cũng như lộ trình và kết quả mà chương trình này hướng đến.  

Đại diện ISHCMC cho biết, IELP là chương trình học được thiết kế với mục tiêu trau dồi và nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh, giúp các em có thể tự tin giao tiếp và phát triển trong cộng đồng học sinh đến từ hơn 60 quốc tịch khác nhau tại ISHCMC.

Kéo dài 20-40 tuần, học sinh được học theo phương pháp của chương trình Tú tài Quốc tế (IB) bao gồm toán, khoa học, học thuật ngôn ngữ và khoa học xã hội, đồng thời cải thiện các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh.

Điều làm cho chương trình IELP tại ISHCMC trở nên khác biệt so với các trường quốc tế khác là khung chương trình liên kết chặt chẽ với chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (IB MYP). Chương trình giảng dạy được điều chỉnh phù hợp với các trình độ tiếng Anh khác nhau nhưng nội dung của mỗi bài học vẫn tương đồng với các lớp học IB MYP khác.

Ngoài các môn học học thuật, học sinh cũng có cơ hội tham gia vào giáo dục thể chất và sức khỏe, nghệ thuật và thiết kế... Chương trình này được các bậc phụ huynh đánh giá cao bởi tính toàn diện, cung cấp nền tảng ngôn ngữ và học thuật vững chắc cho những học sinh chưa sẵn sàng theo học tại các lớp IB MYP của trường.

Chuỗi sự kiện nổi bật của ISHCMC trong tháng 3 - 2

ISHCMC mang đến chương trình học chặt chẽ, thử thách, rèn luyện và phát triển về mặt học thuật, lẫn tính cách cho học sinh (Ảnh: ISHCMC).

Thông tin chi tiết liên hệ phòng Tuyển sinh ISHCMC: admissions@ishcmc.edu.vn hoặc gọi +84 (28) 3898 9100.

Đăng ký tham gia sự kiện "Gặp gỡ hiệu trưởng khối tiểu học" tại đây và hội thảo trực tuyến chương trình tiếng Anh tăng cường chuyên sâu - IELP" tại đây.