Chỉ có 9 tỉnh, thành cho học sinh đi học trực tiếp tại trường

Mỹ Hà

(Dân trí) - Thống kê của Bộ GD-ĐT, tính đến hết ngày 29/11, cả nước chỉ có 9 tỉnh, thành cho học sinh đi học trực tiếp tại trường.

Nhiều giáo viên, học sinh mắc Covid-19

Cụ thể, 9 địa phương cho học sinh đi học trực tiếp tại trường gồm: Bắc Kạn, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Thanh Hóa, Ninh Bình, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng.

20 địa phương dạy học trực tuyến và truyền hình gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Hưng Yên, Kiên Giang, Long An, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Tây Ninh, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hà Nam, Gia Lai.

34 địa phương kết hợp dạy học trực tiếp, truyền hình và trực tuyến là: Hà Nội, TPHCM, Bến Tre, Bắc Ninh, Nghệ An, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quảng Nam, Phú Thọ, Sơn La, Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị, Khánh Hòa…

Cũng theo thống kê của Bộ GD-ĐT, toàn quốc có 713 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc, trong đó có 407 đơn vị dạy học hoàn toàn bằng phương thức trực tuyến, qua truyền hình.

Chỉ có 9 tỉnh, thành cho học sinh đi học trực tiếp tại trường - 1

Tính đến hết ngày 29/11, cả nước chỉ có 9 tỉnh thành cho học sinh đi học trực tiếp tại trường (Ảnh: Đ.T). 

Trước tình hình dịch Covid-19 lan rộng ở nhiều tỉnh thành, các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh từ 12-17 tuổi và lên phương án cho học sinh khối THPT sớm trở lại trường.

Long An là tỉnh đầu tiên ở vùng ĐBSCL cho học sinh THPT thuộc 4 vùng xanh được đi học trực tiếp tại trường.

Theo đó, học sinh cấp trung học phổ thông (kể cả giáo dục thường xuyên) đi học trở lại kể từ ngày 6-12; cấp trung học cơ sở đi học trở lại kể từ ngày 20/12; cấp tiểu học và mầm non đi học trở lại kể từ ngày 3/1/2022.

Để học sinh đến trường học trực tiếp an toàn, Sở GD-ĐT cũng đã xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19.

Tại Thanh Hóa, sau khi ghi nhận 15 giáo viên, học sinh mắc Covid-19 ngoài cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Triệu Sơn đã quyết định cho khoảng 1.500 học sinh tại 1 xã nghỉ học.

Sau một tuần thực hiện thí điểm cho học sinh quay trở lại trường học, Đồng Nai phải tạm dừng dạy học trực tiếp do phát hiện một số học sinh mắc Covid-19.

Hai trường phải tạm dừng dạy học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến từ sáng 29/11 gồm THPT Long Khánh (TP Long Khánh) và THCS Suối Cao (huyện Xuân Lộc). Nguyên nhân do một số học sinh tại 2 trường trên được xác định mắc Covid-19.

Được biết trước đó, một giáo viên tại Trường THPT Long Khánh dương tính với Covid-19 nên toàn bộ học sinh đã được chuyển qua học trực tuyến từ ngày 25/11.

Sau khi xét nghiệm toàn bộ giáo viên và học sinh ở đây, phát hiện 5 em học sinh dương tính và 22 học sinh F1 liên quan.

Trong khi đó ở Bắc Giang, tính đến ngày 25/11/2021, địa phương này có 37 học sinh và một giáo viên mắc Covid-19, có gần 9.500 trường hợp là F1, F2 phải cách ly.

Toàn tỉnh có 33 cơ sở giáo dục được trưng dụng làm khu cách ly; 61 trường mầm non phải cho trẻ tạm nghỉ học; 53 trường chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến; 157 trường tổ chức dạy học kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Chỉ có 9 tỉnh, thành cho học sinh đi học trực tiếp tại trường - 2

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh

Sau khi tiêm cho học sinh khối THPT, Hà Nội hiện đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho học sinh khối THCS để phục vụ cho việc đi học trực tiếp tại trường.

Hiện học sinh lớp 9 của 18 huyện, thị xã thuộc Hà Nội đã đến trường học trực tiếp.

Theo yêu cầu của Sở GD-ĐT Hà Nội, các trường chỉ tổ chức dạy học trực tiếp 1 buổi/ngày, không tổ chức ăn bán trú, học sinh tự mang theo nước uống. Giáo viên chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 chỉ dạy trực tuyến, không đến lớp dạy trực tiếp.

Trao đổi với PV Dân trí trước đó, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, đến đầu tháng 12, sở GD-ĐT sẽ xây dựng kế hoạch cho học sinh THPT trở lại trường học trực tiếp nếu tình hình dịch bệnh thời điểm đó được kiểm soát tốt.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu đơn vị xây dựng phương án cụ thể việc ứng phó các trường hợp F0 xuất hiện trong trường. Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan vấn đề dịch tễ, không bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp huyện, thị xã có trách nhiệm xem xét, cho dừng việc học tập trực tiếp để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Theo kế hoạch của TPHCM, dự kiến, học sinh lớp 9, 12 ở vùng an toàn tới trường học trực tiếp từ giữa tháng 12.

Thời điểm này, học sinh trong độ tuổi 12-17 ở TPHCM đã được tiêm mũi 2 vaccine Covid-19.

Tính đến giữa tháng 12 là đủ 14 ngày kể từ mũi tiêm thứ 2, học sinh đã có kháng thể Covid-19, yên tâm hơn khi đến trường.