Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm và quy đổi điểm một số tổ hợp
(Dân trí) - Bộ GD&ĐT vừa công bố phổ điểm các tổ hợp phổ biến của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kết quả học tập THPT để các cơ sở đào tạo có căn cứ xác định điểm chênh lệch giữa các tổ hợp.
Cùng với đó, Bộ GD&ĐT công bố các biểu đồ đối sánh phổ điểm một số tổ hợp phổ biến từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 và năm 2024, 2023;
Bảng bách phân vị tổng điểm một số tổ hợp phổ biến của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 sau khi được hiệu chuẩn;
Tương quan giữa điểm các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 với điểm trung bình các môn học trung học phổ thông.
Trên cơ sở đối sánh phổ điểm, mức chênh lệch điểm giữa các tổ hợp truyền thống, các trường xây dựng và công bố quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển.
Trường hợp dùng các kết quả thi riêng và các phương thức khác, căn cứ bách phân vị của các đơn vị tổ chức thi riêng, để quy đổi, tuyệt đối không xây dựng quan hệ bắc cầu.
Trường hợp xét học bạ, căn cứ số liệu tương quan giữa điểm thi các môn tốt nghiệp THPT năm 2025 với điểm trung bình các môn THPT, các cơ sở đào tạo xây dựng và công bố quy đổi tương đương điểm trúng tuyển, ngưỡng điểm sàn cho từng chương trình, ngành, nhóm ngành.
Biểu đồ đối sánh phổ điểm một số tổ hợp truyền thống theo kết quả thi tốt nghiệp THPT như sau:








Theo bách phân vị tổng điểm một số tổ hợp truyền thống mà Bộ GD&ĐT công bố, chênh lệch điểm giữa tổ hợp A00 và D01 khá rõ ràng.
Đặc biệt từ mốc 19 điểm A00 trở lên, khoảng cách giữa 2 khối từ 1-2 điểm, phổ biến là chênh lệch 1,5 điểm. Chênh lệch giữa A00 và A01 hẹp hơn, phổ biến ở mức 1-1,25 điểm.
Đáng chú ý, bộ yêu cầu các trường chỉ được dùng 1 tổ hợp phù hợp nhất - được gọi là tổ hợp gốc - để quy đổi với kết quả kỳ thi riêng. Các tổ hợp xét tuyển còn lại không được quy đổi tương đương với kỳ thi riêng nữa.
Nói cách khác, các trường sẽ phải tính đến chênh lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp xét tuyển khác nhau vào cùng một ngành.

Thí sinh tham gia tư vấn xét tuyển tại Hà Nội (Ảnh: Tr. Nam).
Khác với những năm trước, năm nay điểm chuẩn sẽ được quy đổi tương đương giữa các tổ hợp, phương thức xét tuyển để tạo công bằng cho thí sinh.
Cụ thể, một ngành học có thể xét tuyển bằng nhiều tổ hợp. Điểm chênh lệch giữa các tổ hợp sẽ được điều chỉnh theo bách phân vị.
Trao đổi tại phiên tư vấn về những quy định tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) lưu ý thí sinh không chủ quan trong quá trình đăng ký nguyện vọng lên hệ thống xét tuyển.
Trong đó, cần ghi nhớ lịch đăng ký để tránh việc quá thời hạn, hệ thống sẽ đóng vào 17h ngày 28/7. Thí sinh cần cập nhật các dữ liệu sử dụng cho việc xét tuyển như các chứng chỉ ngoại ngữ, năng lực, các chứng nhận ưu tiên khu vực, đối tượng…, để không bỏ sót điểm cộng theo quy định.
"Tuy không khống chế số lượng nguyện vọng xét tuyển, thí sinh cần ghi nhớ đặt nguyện vọng mình mong muốn nhất ở vị trí ưu tiên. Vì nếu thí sinh đủ điều kiện đỗ ở nguyện vọng nào, hệ thống xét tuyển sẽ dừng lại ở nguyện vọng đó, không xét tiếp.
Từ 29/7, hệ thống sẽ mở cho thí sinh nộp lệ phí xét tuyển. Nếu thí sinh không nhớ nộp lệ phí xét tuyển thì hệ thống sẽ không công nhận nguyện vọng thí sinh đã đăng ký", ông Nguyễn Tiến Thảo cho biết.